Nga đề xuất cuộc họp Nhóm Bộ tứ Trung Đông về tình hình Israel-Palestine

VOV.VN - Ngày 20/5, Nga kêu gọi Nhóm Bộ tứ Trung Đông bao gồm Mỹ, Liên minh châu Âu, Liên Hợp Quốc và Nga tổ chức cuộc họp cấp Bộ trưởng nhằm tìm kiếm một giải pháp lâu dài cho tình hình căng thẳng ở Israel và Dải Gaza.

Phát biểu tại phiên họp đặc biệt của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Phó Đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky nhấn mạnh, Nga muốn đẩy mạnh hoạt động của Nhóm Bộ tứ Trung Đông thông qua một cuộc họp mở rộng với các quốc gia trong khu vực để tham vấn về các giải pháp trong vấn đề giữa Israel và Palestine, tạo bầu không khí tin cậy.

Ông Polyansky cho biết, Nga cũng kêu gọi khẩn trương khởi động một cuộc đối thoại trực tiếp giữa Israel và Palestine, trong đó các bên cần đưa ra giải pháp cụ thể trên cơ sở tôn trọng Luật Nhân đạo quốc tế và đảm bảo các quyền và tự do tôn giáo ở Jerusalem. Nga bày tỏ hy vọng, thỏa thuận đạt được giữa hai bên sẽ mang tính lâu dài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc hoan nghênh lệnh ngừng bắn giữa Israel và Gaza
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc hoan nghênh lệnh ngừng bắn giữa Israel và Gaza

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres hoan nghênh lệnh ngừng bắn đạt được rạng sáng 21/5 giữa Israel và các nhóm vũ trang tại dải Gaza.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc hoan nghênh lệnh ngừng bắn giữa Israel và Gaza

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc hoan nghênh lệnh ngừng bắn giữa Israel và Gaza

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres hoan nghênh lệnh ngừng bắn đạt được rạng sáng 21/5 giữa Israel và các nhóm vũ trang tại dải Gaza.

Tổng thống Mỹ Biden hoan nghênh lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas
Tổng thống Mỹ Biden hoan nghênh lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden lên tiếng hoan nghênh lệnh ngừng bắn vừa đạt được giữa Ixraen và Phong trào vũ trang Hamas kiểm soát dải Gaza.

Tổng thống Mỹ Biden hoan nghênh lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas

Tổng thống Mỹ Biden hoan nghênh lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden lên tiếng hoan nghênh lệnh ngừng bắn vừa đạt được giữa Ixraen và Phong trào vũ trang Hamas kiểm soát dải Gaza.

Chính quyền Mỹ thời Biden đang bỏ rơi Israel trong xung đột với Hamas?
Chính quyền Mỹ thời Biden đang bỏ rơi Israel trong xung đột với Hamas?

VOV.VN - Khác với thời cựu Tổng thống Trump, đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden tỏ ra không còn mặn mà với vấn đề Trung Đông nói chung và Israel nói riêng. Và có nhiều dấu hiệu ông Biden không còn kiên nhẫn với xung đột leo thang giữa Hamas và Israel.

Chính quyền Mỹ thời Biden đang bỏ rơi Israel trong xung đột với Hamas?

Chính quyền Mỹ thời Biden đang bỏ rơi Israel trong xung đột với Hamas?

VOV.VN - Khác với thời cựu Tổng thống Trump, đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden tỏ ra không còn mặn mà với vấn đề Trung Đông nói chung và Israel nói riêng. Và có nhiều dấu hiệu ông Biden không còn kiên nhẫn với xung đột leo thang giữa Hamas và Israel.