Nga đề xuất xóa nợ cho các nước nghèo và kém phát triển thời Covid-19

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Pankin mới đây đề xuất các nỗ lực xóa nợ cho các nước nghèo và có thu nhập thấp trong bối cảnh đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nặng nề trong mọi mặt đời sống-xã hội.

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Kinh tế và Xã hội (ECOSOC), ông Pankin nhận định, các nước kém phát triển và có thu nhập thấp bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch Covid-19, trong đó, nhiều quốc gia gặp khó khăn khi tiếp cận nguồn tài chính từ bên ngoài.

Do vậy, ông Pankin nói, điều quan trọng là tiếp tục các nỗ lực nhằm xóa nợ cho các quốc gia nghèo và Nga đang xem xét gia hạn Sáng kiến Đình chỉ Dịch vụ Nợ (DSSI).

Năm 2020, Nga đã tham gia đầy đủ sáng kiến của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) về việc hoãn nợ, giãn nợ giúp các nước nghèo chống chọi với đại dịch. Tính đến nay, sáng kiến này đã mang lại khoản cứu trợ 5 tỷ USD cho 46 quốc gia nghèo nhất thế giới, trong số 73 quốc gia.

Dự kiến đến giữa năm 2021, sáng kiến này sẽ được thảo luận lại về tầm quan trọng và khả năng tiếp tục gia hạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga xóa khoản nợ gần 10 tỷ USD cho Triều Tiên
Nga xóa khoản nợ gần 10 tỷ USD cho Triều Tiên

VOV.VN - Quyết định này được đưa ra nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xây dựng đường ống dẫn khí đốt tới Hàn Quốc.

Nga xóa khoản nợ gần 10 tỷ USD cho Triều Tiên

Nga xóa khoản nợ gần 10 tỷ USD cho Triều Tiên

VOV.VN - Quyết định này được đưa ra nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xây dựng đường ống dẫn khí đốt tới Hàn Quốc.

Nga xóa 90% nợ cho Cuba
Nga xóa 90% nợ cho Cuba

VOV.VN -Thủ tướng Nga Dmitri Medvedev đã ký một thỏa thuận sơ bộ nhằm giải quyết vấn đề nợ kéo dài suốt 20 năm qua giữa hai nước.

Nga xóa 90% nợ cho Cuba

Nga xóa 90% nợ cho Cuba

VOV.VN -Thủ tướng Nga Dmitri Medvedev đã ký một thỏa thuận sơ bộ nhằm giải quyết vấn đề nợ kéo dài suốt 20 năm qua giữa hai nước.

Liệu Trung Quốc có phá nổi thế chân vạc Mỹ-Nga-Trung?
Liệu Trung Quốc có phá nổi thế chân vạc Mỹ-Nga-Trung?

VOV.VN - Sức mạnh của Trung Quốc trong vài thập kỷ qua đã nâng cao đáng kể, góp phần tạo thế chân vạc mới với 3 cực là Mỹ, Nga, và Trung Quốc thay thế trật tự thế giới đơn cực do Mỹ lãnh đạo. Liệu Trung Quốc có tham vọng và năng lực để phá vỡ nốt thế chân vạc này?

Liệu Trung Quốc có phá nổi thế chân vạc Mỹ-Nga-Trung?

Liệu Trung Quốc có phá nổi thế chân vạc Mỹ-Nga-Trung?

VOV.VN - Sức mạnh của Trung Quốc trong vài thập kỷ qua đã nâng cao đáng kể, góp phần tạo thế chân vạc mới với 3 cực là Mỹ, Nga, và Trung Quốc thay thế trật tự thế giới đơn cực do Mỹ lãnh đạo. Liệu Trung Quốc có tham vọng và năng lực để phá vỡ nốt thế chân vạc này?

Căng thẳng Mỹ-Trung Quốc: Ông Tập Cận Bình nhắc Nga và châu Á chống can thiệp từ bên ngoài
Căng thẳng Mỹ-Trung Quốc: Ông Tập Cận Bình nhắc Nga và châu Á chống can thiệp từ bên ngoài

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ám chỉ Mỹ khi ông kêu gọi Nga và các đối tác châu Á chống lại sự can thiệp của nước ngoài, chống lại chủ nghĩa đơn phương.

Căng thẳng Mỹ-Trung Quốc: Ông Tập Cận Bình nhắc Nga và châu Á chống can thiệp từ bên ngoài

Căng thẳng Mỹ-Trung Quốc: Ông Tập Cận Bình nhắc Nga và châu Á chống can thiệp từ bên ngoài

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ám chỉ Mỹ khi ông kêu gọi Nga và các đối tác châu Á chống lại sự can thiệp của nước ngoài, chống lại chủ nghĩa đơn phương.

Đầu tư của Trung Quốc vào sản xuất điện bị nghi tạo ra bẫy nợ nặng nề ở Pakistan
Đầu tư của Trung Quốc vào sản xuất điện bị nghi tạo ra bẫy nợ nặng nề ở Pakistan

VOV.VN - Quốc gia Nam Á Pakistan hiện đang tìm cách đàm phán lại các khoản vay trong khuôn khổ dự án Vành đai và Con đường dẫn tới chi tiêu quá mức cho các nhà máy điện và tình trạng tốn kém do dư thừa năng lực sản xuất điện.

Đầu tư của Trung Quốc vào sản xuất điện bị nghi tạo ra bẫy nợ nặng nề ở Pakistan

Đầu tư của Trung Quốc vào sản xuất điện bị nghi tạo ra bẫy nợ nặng nề ở Pakistan

VOV.VN - Quốc gia Nam Á Pakistan hiện đang tìm cách đàm phán lại các khoản vay trong khuôn khổ dự án Vành đai và Con đường dẫn tới chi tiêu quá mức cho các nhà máy điện và tình trạng tốn kém do dư thừa năng lực sản xuất điện.

Giải mã “bẫy nợ” trong Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc
Giải mã “bẫy nợ” trong Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc

VOV.VN - Trước các chỉ trích về bẫy nợ trong dự án “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc, chúng ta hãy xem xét toàn diện khía cạnh cho vay của sáng kiến này.

Giải mã “bẫy nợ” trong Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc

Giải mã “bẫy nợ” trong Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc

VOV.VN - Trước các chỉ trích về bẫy nợ trong dự án “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc, chúng ta hãy xem xét toàn diện khía cạnh cho vay của sáng kiến này.