Nga điều thêm xe hỗ trợ nhân đạo nạn nhân nổ mỏ than tại Đông Ukraine

VOV.VN - Đoàn xe nhân đạo gồm 20 xe chở hơn 200 tấn hàng viện trợ, chủ yếu là lương thực gồm bột mì, sữa đặc, đường, dầu hướng dương và thuốc men.

Bộ Tình trạng khẩn cấp của Nga vừa cử thêm một đoàn xe nhân đạo tới hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân trong vụ nổ mỏ than Zasyadko ở miền Đông Ukraine.

Thợ mỏ đưa thi thể một đồng nghiệp thiệt mạng trong vụ nổ mỏ than Zasyadko tới nhà xác ở Donetsk (Ảnh: Sputnik) 
Người phát ngôn của Bộ Tình trạng khẩn cấp nước Nga sáng nay (7/3) thông báo, vào lúc 4 giờ sáng 7/3 (giờ Moscow), đoàn xe nhân đạo của Bộ Tình trạng khẩn cấp đã khởi hành từ trung tâm cứu trợ Donskoy. Hiện đoàn xe này đang di chuyển hướng theo khu vực biên giới.

Đoàn xe nhân đạo gồm 20 xe chở hơn 200 tấn hàng viện trợ, chủ yếu là lương thực gồm bột mì, sữa đặc, đường, dầu hướng dương và thuốc men.

Vụ nổ mỏ thanZasyadko xảy ra hôm 4/3 vừa qua khi 230 thợ mỏ đang làm việc dưới hầm. Tai nạn xảy ra khiến 33 người chết, 15 người bị thương. Các nỗ lực cứu hộ kết thúc vào tối mùng 5/3./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên