Nga đơn giản hóa thủ tục cấp quốc tịch cho công dân Ukraine

VOV.VN - Bộ Nội vụ Nga cho biết, công dân Ukraine có thể dễ dàng được công nhận quốc tịch Nga nếu như họ sử dụng tiếng Nga như tiếng bản ngữ.

Theo quy định mới, công dân Ukraine theo diện nêu trên có nguyện vọng trở thành công dân Nga cần viết đơn xin nhập quốc tịch Nga và bản sao công chứng đơn xin thôi quốc tịch Ukraine. Các giấy tờ trên sau khi hoàn thiện cần phải nộp về Cơ quan Di trú Liên bang của Bộ Nội vụ trên toàn lãnh thổ Nga để được xem xét, giải quyết.

Một nhóm thanh niên Ukraine. Ảnh: Reuters

Trước đó, Thứ trưởng Bộ trưởng Nội vụ Nga Alexander Gorovoy trong cuộc thảo luận tại Hạ viện Nga về việc đơn giản hóa thủ tục cấp quốc tịch Nga cho công dân Ukraine cho biết, trong năm ngoái có khoảng 600.000 người Ukraine ở Nga phải chờ đợi cơ quan chức năng Nga giải quyết vấn đề xin nhập quốc tịch Nga.

Cho đến nay, đã có gần 500.000 công dân Ukraine được cấp giấy tạm trú tại Nga, gần 200.000 người được cấp giấy phép cư trú. Hàng năm cũng có khoảng 800.000 người Ukraine được gia hạn giấy phép làm việc tại Nga.

Theo đánh giá của một số chuyên gia, trong bối cảnh chính quyền Ukraine quay lưng lại với Nga và tiếng Nga, thậm chí cấm giao tiếp, giảng dạy bằng tiếng Nga và cấm phát kênh truyền hình bằng tiếng Nga, thì việc Nga cải cách thủ tục cấp quốc tịch cho công dân Ukraine sẽ làm gia tăng đáng kể số lượng người Ukraine xin gia nhập quốc tịch Nga, nhất là người dân các tỉnh miền Đông Ukraine vốn coi tiếng Nga là tiếng mẹ đẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine tước quyền công dân đối với cựu Thống đốc tỉnh Odessa
Ukraine tước quyền công dân đối với cựu Thống đốc tỉnh Odessa

VOV.VN - Cơ quan di trú Ukraine ngày 26/7 thông báo Cựu Thống đốc tỉnh Odessa, ông Mikhail Saakashvili đã bị tước quyền công dân Ukraine.

Ukraine tước quyền công dân đối với cựu Thống đốc tỉnh Odessa

Ukraine tước quyền công dân đối với cựu Thống đốc tỉnh Odessa

VOV.VN - Cơ quan di trú Ukraine ngày 26/7 thông báo Cựu Thống đốc tỉnh Odessa, ông Mikhail Saakashvili đã bị tước quyền công dân Ukraine.

Mỹ dội gáo nước lạnh vào triển vọng gia nhập NATO của Ukraine
Mỹ dội gáo nước lạnh vào triển vọng gia nhập NATO của Ukraine

VOV.VN - Mỹ nhận định Ukraine chưa chuẩn bị đủ để gia nhập NATO và cho rằng liên minh này không sẵn sàng chào đón một thành viên mới tại thời điểm hiện nay.

Mỹ dội gáo nước lạnh vào triển vọng gia nhập NATO của Ukraine

Mỹ dội gáo nước lạnh vào triển vọng gia nhập NATO của Ukraine

VOV.VN - Mỹ nhận định Ukraine chưa chuẩn bị đủ để gia nhập NATO và cho rằng liên minh này không sẵn sàng chào đón một thành viên mới tại thời điểm hiện nay.

Sau cuộc gặp Trump - Putin: Mỹ quay sang “xoa dịu” Ukraine
Sau cuộc gặp Trump - Putin: Mỹ quay sang “xoa dịu” Ukraine

VOV.VN - Dù khẳng định cần phải tăng cường hợp tác với Nga, nhưng Mỹ sẽ không bỏ qua những đồng minh truyền thống và lợi ích bấy lâu nay của mình.

Sau cuộc gặp Trump - Putin: Mỹ quay sang “xoa dịu” Ukraine

Sau cuộc gặp Trump - Putin: Mỹ quay sang “xoa dịu” Ukraine

VOV.VN - Dù khẳng định cần phải tăng cường hợp tác với Nga, nhưng Mỹ sẽ không bỏ qua những đồng minh truyền thống và lợi ích bấy lâu nay của mình.

Nga “sốt ruột” khi Ukraine xích lại gần EU
Nga “sốt ruột” khi Ukraine xích lại gần EU

VOV.VN - Việc Ukraine xích lại gần EU sẽ thúc đẩy Ukraine gia nhập NATO và đó là một thách thức, đe dọa lớn đối với an ninh của Nga.

Nga “sốt ruột” khi Ukraine xích lại gần EU

Nga “sốt ruột” khi Ukraine xích lại gần EU

VOV.VN - Việc Ukraine xích lại gần EU sẽ thúc đẩy Ukraine gia nhập NATO và đó là một thách thức, đe dọa lớn đối với an ninh của Nga.

Xung đột Ukraine đứng trước nguy cơ bùng phát nguy hiểm
Xung đột Ukraine đứng trước nguy cơ bùng phát nguy hiểm

VOV.VN - Lần đầu tiên kể từ năm 2014, có nhiều dấu hiệu Mỹ sẽ thay đổi cách tiếp cận đối với xung đột Ukraine – điểm nóng trong quan hệ Nga-Mỹ.

Xung đột Ukraine đứng trước nguy cơ bùng phát nguy hiểm

Xung đột Ukraine đứng trước nguy cơ bùng phát nguy hiểm

VOV.VN - Lần đầu tiên kể từ năm 2014, có nhiều dấu hiệu Mỹ sẽ thay đổi cách tiếp cận đối với xung đột Ukraine – điểm nóng trong quan hệ Nga-Mỹ.