Nga, Đức lại căng thẳng trong lĩnh vực truyền thông

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Đức đã lên tiếng về việc Nga cấm một kênh truyền hình của nước này phát sóng tại Nga. Đây được xem là biện pháp đáp trả của Nga bởi trước đó Đức cũng có hành động tương tự đối với một kênh truyền hình Nga.

Đại diện Bộ Ngoại giao Đức (3/2) tuyên bố rằng các biện pháp chống lại công ty truyền hình Deutsche Welle (DW) của Đức là vô căn cứ và làm phức tạp thêm mối quan hệ giữa Berlin và Moscow.

Bộ Ngoại giao Đức cho rằng bước đi này của Nga có lẽ là phản ứng trước quyết định của cơ quan chức năng của Đức về việc cấm phát sóng kênh truyền hình Russian Today phiên bản tiếng Đức (RT DE) tại nước này.

Tuy nhiên, Cơ quan ngoại giao Đức cho rằng hành động của Nga là không hợp lý bởi RT DE phát sóng mà không có giấy phép và không xin phép.

Thông cáo Bộ Ngoại giao Đức nhấn mạnh: “Các biện pháp được chính phủ Nga công bố ngày hôm nay là không có cơ sở và sẽ tạo ra gánh nặng mới cho quan hệ Đức-Nga. Nếu những biện pháp này được thực hiện sẽ hạn chế đáng kể quyền tự do đưa tin của các nhà báo độc lập về các sự kiện, vốn có tầm quan trọng đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng chính trị hiện nay.”

Một ngày trước đó, nhà chức trách Đức đã quyết định cấm phát sóng kênh RT DE trên vệ tinh Eutelsat, Tivi thông minh, trang web và ứng dụng RT cũng như nền tảng Odyssey.

RT bày tỏ quan điểm rằng hành động của cơ quan quản lý truyền thông Đức là bất hợp pháp và vi phạm Công ước châu Âu về Truyền hình xuyên biên giới (ECTT).

Các nhà chức trách Nga, trong giai đoạn đầu của các biện pháp trả đũa, đã quyết định đóng cửa văn phòng đại diện của công ty phát thanh và truyền hình Đức Deutsche Welle tại Liên bang Nga.

Ngoài ra, cơ quan chức năng Nga có kế hoạch hủy bỏ việc công nhận tất cả nhân viên của văn phòng đại diện công ty phát thanh và truyền hình này của Đức tại Nga, cấm phát sóng vệ tinh và các hình thức đưa tin khác của Deutsche Welle tại Nga, đồng thời bắt đầu xem xét vấn đề công nhận công ty Đức là đại diện truyền thông nước ngoài.

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng "phán quyết của cơ quan quản lý truyền thông Đức là một tín hiệu rõ ràng rằng những lo ngại của Nga đang bị phớt lờ". Nga cho biết Moscow buộc phải bắt đầu thực hiện các biện pháp trả đũa nhằm vào các hãng truyền thông của Đức đăng ký tại Liên bang Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga quan ngại khi Mỹ điều quân đến châu Âu 
Nga quan ngại khi Mỹ điều quân đến châu Âu 

VOV.VN - Quan hệ Nga và phương Tây thời gian gần đây tiếp tục căng thẳng và có xu hướng leo thang khi Mỹ quyết định điều thêm lực lượng quân sự đến châu Âu.

Nga quan ngại khi Mỹ điều quân đến châu Âu 

Nga quan ngại khi Mỹ điều quân đến châu Âu 

VOV.VN - Quan hệ Nga và phương Tây thời gian gần đây tiếp tục căng thẳng và có xu hướng leo thang khi Mỹ quyết định điều thêm lực lượng quân sự đến châu Âu.

Cục Giám sát truyền thông Nga áp dụng các biện pháp làm chậm hoạt động của Twitter
Cục Giám sát truyền thông Nga áp dụng các biện pháp làm chậm hoạt động của Twitter

VOV.VN - Do từ chối gỡ bỏ các ấn phẩm có thông tin bị coi là bị cấm ở Nga, Cục Giám sát truyền thông Nga đã áp dụng các biện pháp để làm chậm hoạt động của Twitter.

Cục Giám sát truyền thông Nga áp dụng các biện pháp làm chậm hoạt động của Twitter

Cục Giám sát truyền thông Nga áp dụng các biện pháp làm chậm hoạt động của Twitter

VOV.VN - Do từ chối gỡ bỏ các ấn phẩm có thông tin bị coi là bị cấm ở Nga, Cục Giám sát truyền thông Nga đã áp dụng các biện pháp để làm chậm hoạt động của Twitter.

Truyền thông Đức đưa tin Thủ tướng Merkel đột nhiên 'biến mất'
Truyền thông Đức đưa tin Thủ tướng Merkel đột nhiên 'biến mất'

Theo tờ Bild của Đức, đã gần một tuần nay, Thủ tướng Angela Merkel không xuất hiện trước công chúng.

Truyền thông Đức đưa tin Thủ tướng Merkel đột nhiên 'biến mất'

Truyền thông Đức đưa tin Thủ tướng Merkel đột nhiên 'biến mất'

Theo tờ Bild của Đức, đã gần một tuần nay, Thủ tướng Angela Merkel không xuất hiện trước công chúng.