Nga-EU có thể không đạt nhất trí về miễn thị thực

VOV.VN-Tình hình hiện nay đang chứng tỏ các đối tác của Nga vẫn đang thiếu một thiện chí cho việc này.

Nga và Liên minh châu Âu (EU) có khả năng sẽ không đạt được sự nhất trí về cơ chế miễn thị thực du lịch trước khi diễn ra Hội nghị cấp cao giữa hai bên vào tháng 1/2014.

Phát biểu trước báo giới ngày 6/12, Đại sứ Nga Anvar Azimov nhấn mạnh, nếu các quốc gia trong Liên minh châu Âu và Ủy ban châu Âu thể hiện rõ thiện chí chính trị, thì Nga và Liên minh châu Âu đã có thể ký kết thỏa thuận về miễn thị thực đúng thời hạn đặt ra. Tuy nhiên, tình hình hiện nay đã chứng tỏ các đối tác của Nga vẫn đang thiếu một thiện chí như vậy.

Nhà ngoại giao Azimov cũng cho rằng, Nga không “bi kịch hóa” tình hình hiện nay, nhấn mạnh vấn đề này bị rơi vào bế tắc không phải lỗi của phía Nga, bởi Nga sẵn sàng dỡ bỏ những hạn chế về thị thực, tuy nhiên hiện tại “quả bóng” đang nằm ở “bên sân” của Liên minh châu Âu.

Hội nghị cấp cao Nga-Liên minh châu Âu dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày 27 và 28/01/2014 tại Brussels, Bỉ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga-EU: Giải bất đồng cần có niềm tin
Nga-EU: Giải bất đồng cần có niềm tin

Nhiều ý kiến cho rằng Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Liên minh châu Âu (EU) khai mạc ngày 9/6 sẽ không đạt được những đột phá lớn.  

Nga-EU: Giải bất đồng cần có niềm tin

Nga-EU: Giải bất đồng cần có niềm tin

Nhiều ý kiến cho rằng Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Liên minh châu Âu (EU) khai mạc ngày 9/6 sẽ không đạt được những đột phá lớn.  

Khai mạc Hội nghị cấp cao Nga-EU
Khai mạc Hội nghị cấp cao Nga-EU

Ngày 1/6, tại thành phố Rostov trên sông Đông, LB Nga khai mạc Hội nghị cấp cao Nga-Liên minh châu Âu lần thứ 25.

Khai mạc Hội nghị cấp cao Nga-EU

Khai mạc Hội nghị cấp cao Nga-EU

Ngày 1/6, tại thành phố Rostov trên sông Đông, LB Nga khai mạc Hội nghị cấp cao Nga-Liên minh châu Âu lần thứ 25.