Nga gia hạn thêm 1 năm trừng phạt kinh tế đối với phương Tây

VOV.VN - Các biện pháp trừng phạt của Nga đối với các nước phương Tây sẽ được gia hạn tới cuối năm 2019.

Ngày 12/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh gia hạn thêm 1 năm các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với các nước phương Tây, cho tới cuối năm 2019.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Getty

Kể từ năm 2014, Nga đã áp dụng một loạt lệnh trừng phạt, như cấm nhập khẩu một số mặt hàng, đặc biệt là thực phẩm từ một loạt quốc gia và khu vực như Mỹ, Liên minh châu Âu, Na Uy, Australia và Canada, nhằm trả đũa lệnh cấm vận của phương Tây.

Năm 2015, Nga bổ sung Albani, Montenegro, Iceland và Ukraine vào danh sách bị trừng phạt.

Những biện pháp này nhằm trả đũa các lệnh trừng phạt mà các nước phương Tây nhằm vào Nga với cáo buộc Nga can dự vào cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine và sáp nhập bán đảo Crimea./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga cảm thấy sự thiếu thiện chí về thượng đỉnh Nga-Mỹ
Nga cảm thấy sự thiếu thiện chí về thượng đỉnh Nga-Mỹ

VOV.VN -Hồi tháng 3 vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã đề xuất tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Nga “càng sớm càng tốt”.

Nga cảm thấy sự thiếu thiện chí về thượng đỉnh Nga-Mỹ

Nga cảm thấy sự thiếu thiện chí về thượng đỉnh Nga-Mỹ

VOV.VN -Hồi tháng 3 vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã đề xuất tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Nga “càng sớm càng tốt”.

Tổng thống Nga mời nhà lãnh đạo Triều Tiên thăm Nga trong tháng 9
Tổng thống Nga mời nhà lãnh đạo Triều Tiên thăm Nga trong tháng 9

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa mời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tới thăm Nga vào tháng 9 tới.

Tổng thống Nga mời nhà lãnh đạo Triều Tiên thăm Nga trong tháng 9

Tổng thống Nga mời nhà lãnh đạo Triều Tiên thăm Nga trong tháng 9

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa mời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tới thăm Nga vào tháng 9 tới.

Tổng thống Putin: Hoặc Nga độc lập, hoặc không còn nước Nga
Tổng thống Putin: Hoặc Nga độc lập, hoặc không còn nước Nga

VOV.VN - Tổng thống Putin khẳng định, các lệnh trừng phạt dù nghiệt ngã đến đâu cũng không thể buộc Nga từ bỏ quan điểm độc lập trên thế giới.

Tổng thống Putin: Hoặc Nga độc lập, hoặc không còn nước Nga

Tổng thống Putin: Hoặc Nga độc lập, hoặc không còn nước Nga

VOV.VN - Tổng thống Putin khẳng định, các lệnh trừng phạt dù nghiệt ngã đến đâu cũng không thể buộc Nga từ bỏ quan điểm độc lập trên thế giới.

Italy tìm cách ngăn cản EU gia hạn các lệnh trừng phạt Nga
Italy tìm cách ngăn cản EU gia hạn các lệnh trừng phạt Nga

VOV.VN - Tân Thủ tướng Italy Giuseppe Conte hôm 27/6 cho rằng, không nên gia hạn các lệnh trừng phạt kinh tế của Liên minh Châu Âu nhằm vào Nga.

Italy tìm cách ngăn cản EU gia hạn các lệnh trừng phạt Nga

Italy tìm cách ngăn cản EU gia hạn các lệnh trừng phạt Nga

VOV.VN - Tân Thủ tướng Italy Giuseppe Conte hôm 27/6 cho rằng, không nên gia hạn các lệnh trừng phạt kinh tế của Liên minh Châu Âu nhằm vào Nga.

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc lo ngại khả năng chiến tranh Nga-Mỹ
Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc lo ngại khả năng chiến tranh Nga-Mỹ

VOV.VN - Nga đã kêu gọi Hội đồng bảo an triệu tập họp về vấn đề Syria ngày 13/04 và cũng yêu cầu Tổng thư ký Antonio Guterres thông báo về tình hình Syria.

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc lo ngại khả năng chiến tranh Nga-Mỹ

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc lo ngại khả năng chiến tranh Nga-Mỹ

VOV.VN - Nga đã kêu gọi Hội đồng bảo an triệu tập họp về vấn đề Syria ngày 13/04 và cũng yêu cầu Tổng thư ký Antonio Guterres thông báo về tình hình Syria.