Nga gia nhập WTO không ảnh hưởng đến Liên minh thuế quan

(VOV) - Tổng Thư ký Nhà nước liên minh Nga/Belarus Grigory Rapota khẳng định điều này ngày 9/11.

Tổng Thư ký Nhà nước liên minh Nga/Belarus Grigory Rapota ngày 9/11 khẳng định, việc Nga gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) không có tác động tiêu cực nào tới Belarus, Kazakhstan hay những nước khác trong Liên minh thuế quan.

Ông Rapota nhấn mạnh, không có rủi ro hay nguy cơ nào đối với các thành viên khác của Liên minh thuế quan chưa gia nhập Tổ chức thương mại thế giới. Việc Nga gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới đã được tham vấn chặt chẽ với các nước thành viên của Liên minh thuế quan. Nga chính thức gia nhập Tổ chức thương mại thế giới ngày 22/8  vừa qua.

Theo ông Rapota, Tổ chức thương mại thế giới sẽ thành lập một nhóm chuyên gia để xem xét khả năng gia nhập của Belarus. Một thành viên khác của Liên minh thuế quan là Kazakhstan cũng dự kiến hoàn thành các cuộc đàm phán với Tổ chức thương mại thế giới vào đầu năm tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ ủng hộ Nga gia nhập WTO
Mỹ ủng hộ Nga gia nhập WTO
Nga gia nhập WTO – tín hiệu tốt cho nhà đầu tư phương Tây
Nga gia nhập WTO – tín hiệu tốt cho nhà đầu tư phương Tây

Ngoài ra, việc gia nhập WTO sẽ mang lại cho Nga nguồn lợi khoảng 918 tỷ USD/năm nhờ các ưu đãi về thuế quan.  

Nga gia nhập WTO – tín hiệu tốt cho nhà đầu tư phương Tây

Nga gia nhập WTO – tín hiệu tốt cho nhà đầu tư phương Tây

Ngoài ra, việc gia nhập WTO sẽ mang lại cho Nga nguồn lợi khoảng 918 tỷ USD/năm nhờ các ưu đãi về thuế quan.