Nga gọi lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Syria là "vô nhân đạo"

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Anh, ông Andrei Kelin hôm 15/3 đã lên tiếng chỉ trích các lệnh trừng phạt của Mỹ, Anh và một số quốc gia khác áp đặt nhằm vào Syria; khẳng định các bước đi như vậy là vô nhân đạo và không thể chấp nhận được.

Theo Đại sứ Nga, các lệnh trừng phạt gây ra sự cản trở đối với sự phục hồi kinh tế của Syria, ngăn chặn quốc gia này mua thuốc men, thiết bị y tế và vật liệu xây dựng,…

Ông Andrei Kelin cũng cho biết, hiện người dân Syria đang rất cần đến sự viện trợ nhân đạo và các chuyến hàng hóa hỗ trợ của Nga cho quốc gia này là chưa đủ. Chính sách của các nước phương Tây hiện đang chỉ viện trợ cho các khu vực do phe đối lập kiểm soát, song bóp nghẹt các phần còn lại của đất nước thông qua các lệnh trừng phạt.

Cũng theo Đại sứ Nga, thực tế Syria đã vượt qua được những thử thách khủng khiếp nhất của cuộc nội chiến và khủng bố. Tuy nhiên, vẫn còn một con đường dài phía trước để quốc gia Trung Đông này trở lại bình thường.

Trước đó cùng ngày, Anh đã mở rộng danh sách các quan chức Syria bị trừng phạt, bổ sung Ngoại trưởng Faisal Mekdad cùng 5 người khác.

Trong suốt 10 năm nội chiến khủng hoảng Syria, Anh đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với 353 trường hợp tại Syria. Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt hôm qua là lệnh trừng phạt đầu tiên kể từ khi Vương quốc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

10 năm cuộc chiến Syria: Hàng triệu trẻ em chỉ biết đến cái chết, ly tán và sự hoang tàn
10 năm cuộc chiến Syria: Hàng triệu trẻ em chỉ biết đến cái chết, ly tán và sự hoang tàn

VOV.VN - Có hàng triệu trẻ em ở Syria không biết đến bất cứ thứ gì ngoài cái chết, ly tán và sự tàn phá. Đây là một trong những thông tin gây sốc được Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) công bố trong báo cáo về tình hình Syria sau 10 năm nội chiến tại quốc gia Trung Đông này.

10 năm cuộc chiến Syria: Hàng triệu trẻ em chỉ biết đến cái chết, ly tán và sự hoang tàn

10 năm cuộc chiến Syria: Hàng triệu trẻ em chỉ biết đến cái chết, ly tán và sự hoang tàn

VOV.VN - Có hàng triệu trẻ em ở Syria không biết đến bất cứ thứ gì ngoài cái chết, ly tán và sự tàn phá. Đây là một trong những thông tin gây sốc được Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) công bố trong báo cáo về tình hình Syria sau 10 năm nội chiến tại quốc gia Trung Đông này.

Tròn 10 năm xung đột ở Syria: “Ác mộng giữa đời thường”
Tròn 10 năm xung đột ở Syria: “Ác mộng giữa đời thường”

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhận định những gì mà người dân Syria phải chịu đựng đã vượt quá sức chịu đựng của con người, có thể gây sốc “lương tâm của nhân loại”.

Tròn 10 năm xung đột ở Syria: “Ác mộng giữa đời thường”

Tròn 10 năm xung đột ở Syria: “Ác mộng giữa đời thường”

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhận định những gì mà người dân Syria phải chịu đựng đã vượt quá sức chịu đựng của con người, có thể gây sốc “lương tâm của nhân loại”.

Sau 10 năm xung đột, người dân Syria vẫn đối mặt với “ác mộng”
Sau 10 năm xung đột, người dân Syria vẫn đối mặt với “ác mộng”

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm qua (10/3) cho rằng, Syria vẫn đối mặt với ác mộng 10 năm sau cuộc nội chiến, đẩy đất nước vào hoang tàn và đổ máu.

Sau 10 năm xung đột, người dân Syria vẫn đối mặt với “ác mộng”

Sau 10 năm xung đột, người dân Syria vẫn đối mặt với “ác mộng”

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm qua (10/3) cho rằng, Syria vẫn đối mặt với ác mộng 10 năm sau cuộc nội chiến, đẩy đất nước vào hoang tàn và đổ máu.

Iran vẫn tức giận vụ tướng Soleimani bị ám sát và muốn “đuổi" Mỹ khỏi Iraq, Syria
Iran vẫn tức giận vụ tướng Soleimani bị ám sát và muốn “đuổi" Mỹ khỏi Iraq, Syria

VOV.VN - Một năm sau vụ tướng Soleimani bị Mỹ ám sát, dân chúng Iran vẫn rất tức giận với Mỹ, theo một chuyên gia ở thủ đô Tehran.

Iran vẫn tức giận vụ tướng Soleimani bị ám sát và muốn “đuổi" Mỹ khỏi Iraq, Syria

Iran vẫn tức giận vụ tướng Soleimani bị ám sát và muốn “đuổi" Mỹ khỏi Iraq, Syria

VOV.VN - Một năm sau vụ tướng Soleimani bị Mỹ ám sát, dân chúng Iran vẫn rất tức giận với Mỹ, theo một chuyên gia ở thủ đô Tehran.

Lực lượng Kurd dập tắt cuộc nổi loạn của tù binh IS ở Syria
Lực lượng Kurd dập tắt cuộc nổi loạn của tù binh IS ở Syria

VOV.VN - Các tù binh IS tại đông bắc Syria nổi loạn sau khi than phiền về điều kiện sống. Nhưng lực lượng Kurd đã nhanh chóng dập tắt cuộc nổi loạn này.

Lực lượng Kurd dập tắt cuộc nổi loạn của tù binh IS ở Syria

Lực lượng Kurd dập tắt cuộc nổi loạn của tù binh IS ở Syria

VOV.VN - Các tù binh IS tại đông bắc Syria nổi loạn sau khi than phiền về điều kiện sống. Nhưng lực lượng Kurd đã nhanh chóng dập tắt cuộc nổi loạn này.

Người Kurd Syria gồng mình khi bị “kẹt” giữa Covid-19 và Thổ Nhĩ Kỳ
Người Kurd Syria gồng mình khi bị “kẹt” giữa Covid-19 và Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Ngoài sức ép từ phía Thổ Nhĩ Kỳ, người Kurd ở Syria còn phải gồng mình đối mặt với dịch Covid-19 chết người trong bối cảnh thiếu thốn nhiều thứ.

Người Kurd Syria gồng mình khi bị “kẹt” giữa Covid-19 và Thổ Nhĩ Kỳ

Người Kurd Syria gồng mình khi bị “kẹt” giữa Covid-19 và Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Ngoài sức ép từ phía Thổ Nhĩ Kỳ, người Kurd ở Syria còn phải gồng mình đối mặt với dịch Covid-19 chết người trong bối cảnh thiếu thốn nhiều thứ.