Nga hoàn tất việc tiêu hủy toàn bộ kho vũ khí hóa học trong năm 2017

VOV.VN - Nếu duy trì các công việc với tốc độ như hiện tại thì năm 2017, Nga sẽ hoàn tất tiêu hủy toàn bộ kho vũ khí hóa học.

Chủ tịch Ủy ban quốc gia về giải giáp vũ khí hóa học của Nga, ông Mikhail Babich hôm nay (13/3) thông báo, nước này có thể hoàn thành việc tiêu hủy toàn bộ kho vũ khí hóa học trong năm nay.

Chủ tịch Ủy ban quốc gia về giải giáp vũ khí hóa học của Nga, ông Mikhail Babich. (Nguồn: Tatar Inform)
Hãng tin Sputnik (Nga) dẫn lời ông Mikhail Babich tại cuộc họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu rõ, nếu duy trì các công việc với tốc độ như hiện tại và không có sự thay đổi nào về công nghệ thì trong năm nay Nga sẽ hoàn tất tiêu hủy toàn bộ kho vũ khí hóa học.

Trước đó, ông Babich thông báo đã tiêu hủy hơn 96% kho vũ khí hóa học của nước này. Hiện nay, công việc đã hoàn tất tại 6 trong số 7 kho lưu trữ và cơ quan này đang tiến hành xử lý ảnh hưởng của việc tiêu hủy, tiến tới đưa những cơ sở này vào sử dụng theo mục đích kinh tế. 

Nga nằm trong số 165 quốc gia ký Công ước cấm Vũ khí hóa học (CWC), trong đó cấm phát triển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, chuyển gia và sử dụng vũ khí hóa học. Trong 2 thập kỷ qua, Nga đã xây dựng nhiều nhà máy để xử lý kho vũ khí hóa học lớn nhất thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran chỉ trích phe đối lập sử dụng vũ khí hóa học tại Syria
Iran chỉ trích phe đối lập sử dụng vũ khí hóa học tại Syria

VOV.VN - Các tay súng Hồi giáo Sunni chống lại quân Chính phủ Syria đang sử dụng vũ khí hóa học và đây là điều không thể tha thứ được.

Iran chỉ trích phe đối lập sử dụng vũ khí hóa học tại Syria

Iran chỉ trích phe đối lập sử dụng vũ khí hóa học tại Syria

VOV.VN - Các tay súng Hồi giáo Sunni chống lại quân Chính phủ Syria đang sử dụng vũ khí hóa học và đây là điều không thể tha thứ được.

Pháp muốn điều tra cáo buộc Chính phủ Sudan sử dụng vũ khí hóa học
Pháp muốn điều tra cáo buộc Chính phủ Sudan sử dụng vũ khí hóa học

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp Romain Nadal cho rằng, cáo buộc Chính phủ Sudan sử dụng vũ khí hóa học là đáng lo ngại và cần phải được điều tra.

Pháp muốn điều tra cáo buộc Chính phủ Sudan sử dụng vũ khí hóa học

Pháp muốn điều tra cáo buộc Chính phủ Sudan sử dụng vũ khí hóa học

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp Romain Nadal cho rằng, cáo buộc Chính phủ Sudan sử dụng vũ khí hóa học là đáng lo ngại và cần phải được điều tra.

Nga có bằng chứng phiến quân sử dụng vũ khí hóa học ở Aleppo
Nga có bằng chứng phiến quân sử dụng vũ khí hóa học ở Aleppo

VOV.VN - Các chuyên gia của Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, chất hóa học clo và phốt-pho trắng đã được phiến quân ở Aleppo, Syria sử dụng.

Nga có bằng chứng phiến quân sử dụng vũ khí hóa học ở Aleppo

Nga có bằng chứng phiến quân sử dụng vũ khí hóa học ở Aleppo

VOV.VN - Các chuyên gia của Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, chất hóa học clo và phốt-pho trắng đã được phiến quân ở Aleppo, Syria sử dụng.

Mỹ lần đầu trừng phạt quan chức Syria vì cáo buộc về vũ khí hóa học
Mỹ lần đầu trừng phạt quan chức Syria vì cáo buộc về vũ khí hóa học

VOV.VN - Mỹ vừa áp đặt các lệnh trừng phạt với các quan chức cấp cao của Syria, cáo buộc họ có liên quan tới việc sử dụng vũ khí hóa học của chính quyền.

Mỹ lần đầu trừng phạt quan chức Syria vì cáo buộc về vũ khí hóa học

Mỹ lần đầu trừng phạt quan chức Syria vì cáo buộc về vũ khí hóa học

VOV.VN - Mỹ vừa áp đặt các lệnh trừng phạt với các quan chức cấp cao của Syria, cáo buộc họ có liên quan tới việc sử dụng vũ khí hóa học của chính quyền.

Nga tố phiến quân ở Aleppo, Syria sử dụng vũ khí hóa học
Nga tố phiến quân ở Aleppo, Syria sử dụng vũ khí hóa học

VOV.VN - Nga cho rằng, lực lượng phiến quân ở phía Đông thành phố Aleppo, Syria đã sử dụng vũ khí hóa học để tấn công quân đội Syria.

Nga tố phiến quân ở Aleppo, Syria sử dụng vũ khí hóa học

Nga tố phiến quân ở Aleppo, Syria sử dụng vũ khí hóa học

VOV.VN - Nga cho rằng, lực lượng phiến quân ở phía Đông thành phố Aleppo, Syria đã sử dụng vũ khí hóa học để tấn công quân đội Syria.

Không có dấu hiệu IS sử dụng vũ khí hóa học tại Mosul, Iraq
Không có dấu hiệu IS sử dụng vũ khí hóa học tại Mosul, Iraq

VOV.VN - Dù có nhiều nghi ngờ nhưng không có bằng chứng xác thực cho thấy IS sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc chiến ở Mosul, Iraq.

Không có dấu hiệu IS sử dụng vũ khí hóa học tại Mosul, Iraq

Không có dấu hiệu IS sử dụng vũ khí hóa học tại Mosul, Iraq

VOV.VN - Dù có nhiều nghi ngờ nhưng không có bằng chứng xác thực cho thấy IS sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc chiến ở Mosul, Iraq.