Nga hội đàm với lãnh đạo đối lập Syria về cuộc chiến chống khủng bố

VOV.VN - Tại cuộc hội đàm, hai bên tập trung vào việc thúc đẩy một cuộc đấu tranh hiệu quả chống lại các nhóm khủng bố ở Syria.

Hôm qua (6/8), tại thủ đô Moscow, Thứ trưởng Ngoại giao kiêm đặc phái viên của Tổng thống Nga phụ trách các vấn đề Trung Đông và Châu Phi Mikhail Bogdanov đã có cuộc hội đàm với ông Qadri Jamil lãnh đạo tổ chức đối lập Mặt trận Bình dân vì sự thay đổi và giải phóng của Syria.

Cuộc nội chiến kéo dài hơn 5 năm qua ở Syria cho đến nay vẫn chưa có hồi kết. (Ảnh: TASS)

Tại cuộc hội đàm, hai bên tập trung vào việc thúc đẩy một cuộc đấu tranh hiệu quả chống lại các nhóm khủng bố ở Syria.

Hai bên cũng trao đổi về các chiến dịch quân sự, tình hình nhân đạo và chính trị ở Syria, đặc biệt tập trung vào cuộc chiến chống khủng bố trong lòng quốc gia này.

Hai bên nhất trí về các nỗ lực quốc tế cần phải đẩy mạnh để thực thi Nghị quyết 2254 về tiến trình hòa bình Syria của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đồng thời khẳng định các bên tham chiến tại Syria cần phải tham gia cuộc đàm phán dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc để tìm giải pháp chấm dứt xung đột.

Cùng ngày, Trung tâm Nga về hòa giải các bên tham chiến ở Syria cho biết, đã có thêm 3 khu vực tham gia vào quá trình hòa giải ở Syria, nâng tổng số các khu vực tham gia quá trình này lên đến 356.

Trong khi đó, số lượng các nhóm vũ trang cam kết chấp thuận và thực thi thỏa thuận ngừng bắn vẫn duy trì ở con số 69. Các lực lượng không quân của Nga và Syria cũng dừng không kích vào các nhóm vũ trang đối lập đã đồng ý tham gia thỏa thuận ngừng bắn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân nổi dậy Syria phá thành công vòng vây ở Aleppo?
Quân nổi dậy Syria phá thành công vòng vây ở Aleppo?

VOV.VN - Lực lượng nổi dậy Syria cho biết đã phá vỡ được vòng vây của quân đội tại Aleppo nhưng chính quyền Syria bác bỏ thông tin này.

Quân nổi dậy Syria phá thành công vòng vây ở Aleppo?

Quân nổi dậy Syria phá thành công vòng vây ở Aleppo?

VOV.VN - Lực lượng nổi dậy Syria cho biết đã phá vỡ được vòng vây của quân đội tại Aleppo nhưng chính quyền Syria bác bỏ thông tin này.

Mỹ tiếp nhận 8.000 người tị nạn Syria kể từ tháng 10/2015
Mỹ tiếp nhận 8.000 người tị nạn Syria kể từ tháng 10/2015

VOV.VN - Mỹ đã tiếp nhận 8.000 người tị nạn Syria kể từ tháng 10/2015 và đang trên đà đáp ứng mục tiêu mà Tổng thống Obama đưa ra là 10.000 người.

Mỹ tiếp nhận 8.000 người tị nạn Syria kể từ tháng 10/2015

Mỹ tiếp nhận 8.000 người tị nạn Syria kể từ tháng 10/2015

VOV.VN - Mỹ đã tiếp nhận 8.000 người tị nạn Syria kể từ tháng 10/2015 và đang trên đà đáp ứng mục tiêu mà Tổng thống Obama đưa ra là 10.000 người.

Liên Hợp Quốc hy vọng đạt được ngừng bắn nhân đạo tại Aleppo (Syria)
Liên Hợp Quốc hy vọng đạt được ngừng bắn nhân đạo tại Aleppo (Syria)

VOV.VN - Liên Hợp Quốc cho rằng, những nỗ lực ngoại giao tại thời điểm này là vô cùng cần thiết để có thể đạt được ngừng bắn nhân đạo tại Aleppo.

Liên Hợp Quốc hy vọng đạt được ngừng bắn nhân đạo tại Aleppo (Syria)

Liên Hợp Quốc hy vọng đạt được ngừng bắn nhân đạo tại Aleppo (Syria)

VOV.VN - Liên Hợp Quốc cho rằng, những nỗ lực ngoại giao tại thời điểm này là vô cùng cần thiết để có thể đạt được ngừng bắn nhân đạo tại Aleppo.

Obama thề nghiền nát IS, nghi ngờ thiện chí của Nga tại Syria
Obama thề nghiền nát IS, nghi ngờ thiện chí của Nga tại Syria

VOV.VN - Ông Obama nói rằng, Mỹ sẵn sàng làm việc với Nga để cố gắng giảm tình trạng bạo lực ở Syria nhưng phía Nga không cho thấy thiện chí tương tự.

Obama thề nghiền nát IS, nghi ngờ thiện chí của Nga tại Syria

Obama thề nghiền nát IS, nghi ngờ thiện chí của Nga tại Syria

VOV.VN - Ông Obama nói rằng, Mỹ sẵn sàng làm việc với Nga để cố gắng giảm tình trạng bạo lực ở Syria nhưng phía Nga không cho thấy thiện chí tương tự.

Cảnh báo nguy cơ sụp đổ kế hoạch nối lại hòa đàm Syria
Cảnh báo nguy cơ sụp đổ kế hoạch nối lại hòa đàm Syria

VOV.VN - Liên Hợp Quốc cam kết đưa các bên liên quan tại Syria trở lại đàm phán nhưng cảnh báo điều này chỉ thực hiện được nếu lệnh ngừng bắn được đảm bảo.

Cảnh báo nguy cơ sụp đổ kế hoạch nối lại hòa đàm Syria

Cảnh báo nguy cơ sụp đổ kế hoạch nối lại hòa đàm Syria

VOV.VN - Liên Hợp Quốc cam kết đưa các bên liên quan tại Syria trở lại đàm phán nhưng cảnh báo điều này chỉ thực hiện được nếu lệnh ngừng bắn được đảm bảo.