Nga hối thúc Mỹ không can thiệp vào công việc nội bộ của Iran

VOV.VN - Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov, Nga hối thúc Mỹ không can thiệp vào công việc nội bộ của Iran.

Hãng thông tấn RIA của Nga dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 4/1 nhấn mạnh, Nga xem việc Mỹ đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiến hành họp khẩn bàn về tình hình Iran là một động thái “gây hại và không mang tính xây dựng”.

Ông Ryabkov khẳng định, các vấn đề nội bộ của Iran không liên quan gì đến vai trò của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vốn là "duy trì hoà bình và an ninh quốc tế". Cũng theo vị quan chức này, Nga hối thúc Mỹ không can thiệp vào công việc nội bộ của Iran.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov (Ảnh: UN)
Trước đó, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley ngày 2/1 đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiến hành phiên họp khẩn cấp để bàn về tình hình Iran.

Các cuộc biểu tình ở Iran bắt đầu nổ ra ở Mashhad - thành phố lớn thứ 2 của nước này hôm 30/12 vừa qua trước khi lan rộng ra các thành phố khác. Một trong những yêu sách của những người biểu tình là cải thiện điều kiện sống của người dân.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 3/1, Tổng thống Iran Hassan Rouhani bày tỏ hy vọng tình trạng hỗn loạn ở nước này sẽ chấm dứt trong vòng một vài ngày tới. Nhà lãnh đạo Iran thể hiện sẵn sàng thực hiện các biện pháp để kiểm soát tình hình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Ngoại giao Mỹ chấp thuận cho Ukraine mua vũ khí sát thương từ Mỹ
Bộ Ngoại giao Mỹ chấp thuận cho Ukraine mua vũ khí sát thương từ Mỹ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 20/12 lần đầu tiên chấp thuận việc bán vũ khí sát thương cho Ukraine.

Bộ Ngoại giao Mỹ chấp thuận cho Ukraine mua vũ khí sát thương từ Mỹ

Bộ Ngoại giao Mỹ chấp thuận cho Ukraine mua vũ khí sát thương từ Mỹ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 20/12 lần đầu tiên chấp thuận việc bán vũ khí sát thương cho Ukraine.

Nghị sĩ Mỹ đề xuất ngừng điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ
Nghị sĩ Mỹ đề xuất ngừng điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ

VOV.VN - Nghị sĩ Cộng hòa Ron De Santis vừa đề xuất một dự luật nhằm ngăn chặn cuộc điều tra của Công tố viên đặc biệt Bộ Tư pháp Mỹ Robert Mueller.

Nghị sĩ Mỹ đề xuất ngừng điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ

Nghị sĩ Mỹ đề xuất ngừng điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ

VOV.VN - Nghị sĩ Cộng hòa Ron De Santis vừa đề xuất một dự luật nhằm ngăn chặn cuộc điều tra của Công tố viên đặc biệt Bộ Tư pháp Mỹ Robert Mueller.

Khủng hoảng ngoại giao Mỹ-Cuba: Mỹ trục xuất 15 nhà ngoại giao Cuba
Khủng hoảng ngoại giao Mỹ-Cuba: Mỹ trục xuất 15 nhà ngoại giao Cuba

VOV.VN - Ngày 3/10, Chính phủ Mỹ đã ra lệnh trục xuất 15 nhà ngoại giao đang làm việc tại Đại sứ quán Cuba ở thủ đô Washington.

Khủng hoảng ngoại giao Mỹ-Cuba: Mỹ trục xuất 15 nhà ngoại giao Cuba

Khủng hoảng ngoại giao Mỹ-Cuba: Mỹ trục xuất 15 nhà ngoại giao Cuba

VOV.VN - Ngày 3/10, Chính phủ Mỹ đã ra lệnh trục xuất 15 nhà ngoại giao đang làm việc tại Đại sứ quán Cuba ở thủ đô Washington.

Iran cáo buộc Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ
Iran cáo buộc Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ

VOV.VN - Tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc ủng hộ các cuộc biểu tình tại một số thành phố của Iran là “cơ hội và dối trá".

Iran cáo buộc Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ

Iran cáo buộc Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ

VOV.VN - Tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc ủng hộ các cuộc biểu tình tại một số thành phố của Iran là “cơ hội và dối trá".

Iran thách thức Mỹ khi công nhận Jerusalem là thủ đô của Palestine
Iran thách thức Mỹ khi công nhận Jerusalem là thủ đô của Palestine

VOV.VN - Quốc hội Iran hôm qua (24/12) đã bỏ phiếu ủng hộ một dự luật công nhận Jerusalem là thủ đô của Palestine.

Iran thách thức Mỹ khi công nhận Jerusalem là thủ đô của Palestine

Iran thách thức Mỹ khi công nhận Jerusalem là thủ đô của Palestine

VOV.VN - Quốc hội Iran hôm qua (24/12) đã bỏ phiếu ủng hộ một dự luật công nhận Jerusalem là thủ đô của Palestine.