Nga hy vọng chiến dịch quân sự tại Ukraine kết thúc “trong những ngày tới”

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 7/4 cho biết, Nga hy vọng chiến dịch quân sự tại Ukraien sẽ kết thúc trong tương lai gần, có thể là “trong những ngày tới”.

Ông Peskov nói thêm, quân đội Nga sẽ kết thúc chiến dịch này bằng cách đạt được các mục tiêu quân sự, hoặc Nga và Ukraine sẽ đạt được một thỏa thuận thông qua các cuộc đàng phám. Tuy nhiên, triển vọng của một thỏa thuận hòa bình sẽ phụ thuộc phần lớn vào “sự nhất quán” trong lập trường của Ukraine cũng như việc nước này có sẵn sàng đồng ý các điều khoản của Nga hay không. Quan chức này nhấn mạnh, những đối tượng chịu tội ác chống lại dân thường ở Donbass cần phải được đưa ra trước công lý.

Khi được hỏi về việc Kiev cáo buộc Nga sát hại dân thường tại một thành phố Bucha gần Kiev, ông Peskov nói rằng, cáo buộc đó chẳng qua là một “sự giả tạo”. “Chúng tôi phủ nhận việc quân đội Nga liên quan đến những hành động tàn bạo này. Chúng ta đang sống trong nhừng ngày đầy giả tạo và dối trá. Nga quan tấm đến một cuộc điều tra thực sự độc lập và khách quan đối với tất cả các tội ác đã xảy ra tại Ukraine”.

Trước đó hôm 4/4, các quan chức Ukraine cáo buộc quân đội Nga đã sát hại gần 300 dân thường khi họ rút khỏi thành phố này. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ cáo buộc nêu trên, cho rằng, những video và hình ảnh chụp các thi thể tại Bucha là “một hành động khiêu khích khác” của chính phủ Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tuyên bố giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự tại Ukraine “gần như hoàn tất”
Nga tuyên bố giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự tại Ukraine “gần như hoàn tất”

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 25/3 cho biết, giai đoạn đầu tiên của chiến dịch quân sự mà nước này thực hiện tại Ukraine đã gần như hoàn tất.

Nga tuyên bố giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự tại Ukraine “gần như hoàn tất”

Nga tuyên bố giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự tại Ukraine “gần như hoàn tất”

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 25/3 cho biết, giai đoạn đầu tiên của chiến dịch quân sự mà nước này thực hiện tại Ukraine đã gần như hoàn tất.

Nga nối lại chiến dịch quân sự tại Ukraine sau lệnh ngừng bắn
Nga nối lại chiến dịch quân sự tại Ukraine sau lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/3 thông báo, chiến dịch quân sự của nước này tại Ukraine đã nối lại từ lúc 18h (theo giờ Moscow) do “phía Ukraine không sẵn lòng gây ảnh hưởng đến các lực lượng dân tộc chủ nghĩa hoặc kéo dài chế độ ngừng bắn.

Nga nối lại chiến dịch quân sự tại Ukraine sau lệnh ngừng bắn

Nga nối lại chiến dịch quân sự tại Ukraine sau lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/3 thông báo, chiến dịch quân sự của nước này tại Ukraine đã nối lại từ lúc 18h (theo giờ Moscow) do “phía Ukraine không sẵn lòng gây ảnh hưởng đến các lực lượng dân tộc chủ nghĩa hoặc kéo dài chế độ ngừng bắn.

Bộ Quốc phòng Nga: Gần 500 binh sỹ thiệt mạng trong chiến dịch quân sự tại Ukraine
Bộ Quốc phòng Nga: Gần 500 binh sỹ thiệt mạng trong chiến dịch quân sự tại Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga hôm 2/3 thông báo, đã có gần 500 binh sỹ của nước này thiệt mạng trong chiến dịch quân sự đang diễn ra tại Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga: Gần 500 binh sỹ thiệt mạng trong chiến dịch quân sự tại Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga: Gần 500 binh sỹ thiệt mạng trong chiến dịch quân sự tại Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga hôm 2/3 thông báo, đã có gần 500 binh sỹ của nước này thiệt mạng trong chiến dịch quân sự đang diễn ra tại Ukraine.

Ukraine tiến hành chiến dịch quân sự tại biên giới với Belarus
Ukraine tiến hành chiến dịch quân sự tại biên giới với Belarus

VOV.VN - Cơ quan phụ trách biên giới Ukraine cho biết, “hoạt động đặc biệt” tại biên giới với Belarus có sự tham gia của lực lượng Vệ binh Quốc gia, cảnh sát, Lực lượng vũ trang và các lực lượng dự bị khác.

Ukraine tiến hành chiến dịch quân sự tại biên giới với Belarus

Ukraine tiến hành chiến dịch quân sự tại biên giới với Belarus

VOV.VN - Cơ quan phụ trách biên giới Ukraine cho biết, “hoạt động đặc biệt” tại biên giới với Belarus có sự tham gia của lực lượng Vệ binh Quốc gia, cảnh sát, Lực lượng vũ trang và các lực lượng dự bị khác.