Nga - Italy: Ủng hộ Thỏa thuận Minsk giải quyết vấn đề Ukraine

VOV.VN -Tại cuộc gặp ngày 10/6, Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Italy Renzi đã nhất trí về tầm quan trọng của thỏa thuận Minsk, đó là cơ sở giải quyết xung đột Ukraine.

Cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo Nga-Italy diễn ra trong bối cảnh xung đột leo thang tuần trước tại miền Đông Ukraine sau nhiều tháng tình hình tạm lắng dịu nhờ thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng 2. 
Tổng thống Putin đang thăm Italy và có cuộc gặp với Giáo hoàng bàn về nhiều vấn đề trong đó có cuộc khủng hoảng Ukraine (ảnh: Vatican)

Phát biểu tại cuộc gặp, Thủ tướng Italy nhấn mạnh việc phải thực hiện đầy đủ thỏa thuận Minsk để tháo gỡ cả cuộc khủng hoảng Ukraine hiện nay. Đồng tình với quan điểm của nhà lãnh đạo Italy, Tổng thống Putin cũng nói rằng một giải pháp hòa bình là con đường duy nhất giải quyết vấn đề Ukraine.

Ông khẳng định, việc thực thi đầy đủ thỏa thuận Minsk đạt được hồi tháng 2 là yếu tố sống còn để chấm dứt xung đột tại miền Đông Ukraine: “Chúng ta đều rất quan tâm tới cuộc khủng hoảng Ukraine và chúng ta đều biết rằng không có giải pháp nào ngoài giải pháp hòa bình là có thể chấp nhận được cho vấn đề Ukraine. Italy cũng đã ủng hộ điều này. Các thỏa thuận Minsk phải được thực thi đầy đủ, từ các điều khoản về xã hội, chính trị nhân đạo đến thỏa thuận quân sự. Nhưng thực tế thỏa thuận đã không được tuân thủ đầy đủ. Chúng ta có chung mục đích và sẽ tiếp tục làm việc cùng nhau thông qua cuộc gặp của các đoàn đại biểu, cuộc gặp cấp Bộ trưởng, hay đại diện của các doanh nghiệp, của các cộng đồng về vấn đề này”

Tổng thống Nga Putin trước đó cũng đã bác bỏ cáo buộc nói rằng Nga “xúi giục” diễn biến xung đột mới tại miền Đông Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng chính quyền Ukraine đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và khiêu khích xung đột mới nhằm gây sức ép với Liên minh châu Âu để kéo dài các lệnh trừng phạt Nga.

Châu Âu đang cân nhắc có gia hạn hay không những biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga sẽ hết hạn vào tháng 7. Những trừng phạt này được áp đặt sau khi Nga sáp nhập Crime năm ngoái.

Đây đồng thời là con dao hai lưỡi gây tổn thất không hề nhỏ với các nước châu Âu. Theo kế hoạch, Liên minh châu Âu sẽ đưa ra quyết định tại Hội nghị thượng đỉnh vào ngày 25-26/6./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine: Nguy cơ tái diễn bùng nổ xung đột
Ukraine: Nguy cơ tái diễn bùng nổ xung đột

VOV.VN - Trước tình hình này, Liên minh Châu Âu, Mỹ, cũng như Pháp, Đức, Nga đều bày tỏ lo ngại; đồng thời lên tiếng cảnh báo nguy cơ sụp đổ thỏa thuận Minsk 2.

Ukraine: Nguy cơ tái diễn bùng nổ xung đột

Ukraine: Nguy cơ tái diễn bùng nổ xung đột

VOV.VN - Trước tình hình này, Liên minh Châu Âu, Mỹ, cũng như Pháp, Đức, Nga đều bày tỏ lo ngại; đồng thời lên tiếng cảnh báo nguy cơ sụp đổ thỏa thuận Minsk 2.

Ukraine đã kiểm soát được đám cháy kho nhiên liệu
Ukraine đã kiểm soát được đám cháy kho nhiên liệu

VOV.VN - Tại thời điểm hiện nay không có mối đe dọa nào đối với kho dầu thứ 2 hay kho quân sự gần đó.

Ukraine đã kiểm soát được đám cháy kho nhiên liệu

Ukraine đã kiểm soát được đám cháy kho nhiên liệu

VOV.VN - Tại thời điểm hiện nay không có mối đe dọa nào đối với kho dầu thứ 2 hay kho quân sự gần đó.

878.000 người sơ tán khỏi Ukraine vì xung đột vũ trang
878.000 người sơ tán khỏi Ukraine vì xung đột vũ trang

VOV.VN - Xung đột vũ trang ở miền Đông Ukraine đã khiến hàng trăm nghìn người phải bỏ chạy khỏi nước này, hơn 1 triệu người khác cũng phải di tản trong nước.

878.000 người sơ tán khỏi Ukraine vì xung đột vũ trang

878.000 người sơ tán khỏi Ukraine vì xung đột vũ trang

VOV.VN - Xung đột vũ trang ở miền Đông Ukraine đã khiến hàng trăm nghìn người phải bỏ chạy khỏi nước này, hơn 1 triệu người khác cũng phải di tản trong nước.

Ukraine nổ lớn tại kho nhiên liệu, một số lính cứu hỏa thiệt mạng
Ukraine nổ lớn tại kho nhiên liệu, một số lính cứu hỏa thiệt mạng

VOV.VN - Kho nhiên liệu bốc cháy dữ dội suốt đêm qua ở ngoại ô thủ đô Kiev.

Ukraine nổ lớn tại kho nhiên liệu, một số lính cứu hỏa thiệt mạng

Ukraine nổ lớn tại kho nhiên liệu, một số lính cứu hỏa thiệt mạng

VOV.VN - Kho nhiên liệu bốc cháy dữ dội suốt đêm qua ở ngoại ô thủ đô Kiev.

Ukraine cho lính nước ngoài vào đánh thuê ở miền Đông
Ukraine cho lính nước ngoài vào đánh thuê ở miền Đông

VOV.VN -RT đưa tin Quốc hội Ukraine đã thông qua Luật Quốc gia sửa đổi, cho phép “các lực lượng vũ trang nước ngoài vào lãnh thổ Ukraine”.

Ukraine cho lính nước ngoài vào đánh thuê ở miền Đông

Ukraine cho lính nước ngoài vào đánh thuê ở miền Đông

VOV.VN -RT đưa tin Quốc hội Ukraine đã thông qua Luật Quốc gia sửa đổi, cho phép “các lực lượng vũ trang nước ngoài vào lãnh thổ Ukraine”.

Ukraine kêu gọi phương Tây tăng cường hỗ trợ quân sự
Ukraine kêu gọi phương Tây tăng cường hỗ trợ quân sự

VOV.VN - Tình hình tại Ukraine ngày càng xấu đi, xung đột những ngày qua dù vẫn còn hạn chế song lại là nghiêm trọng nhất từ đầu năm tới nay. 

Ukraine kêu gọi phương Tây tăng cường hỗ trợ quân sự

Ukraine kêu gọi phương Tây tăng cường hỗ trợ quân sự

VOV.VN - Tình hình tại Ukraine ngày càng xấu đi, xung đột những ngày qua dù vẫn còn hạn chế song lại là nghiêm trọng nhất từ đầu năm tới nay. 

Sau Ukraine, Anh lôi tên lửa hạt nhân Mỹ ra dọa Nga
Sau Ukraine, Anh lôi tên lửa hạt nhân Mỹ ra dọa Nga

VOV.VN -Ngoại trưởng Anh Philip Hammond ngày 8/6 nhấn mạnh khả năng cho phép triển khai tên lửa hạt nhân Mỹ ở nước này vì những căng thẳng với Nga.

Sau Ukraine, Anh lôi tên lửa hạt nhân Mỹ ra dọa Nga

Sau Ukraine, Anh lôi tên lửa hạt nhân Mỹ ra dọa Nga

VOV.VN -Ngoại trưởng Anh Philip Hammond ngày 8/6 nhấn mạnh khả năng cho phép triển khai tên lửa hạt nhân Mỹ ở nước này vì những căng thẳng với Nga.