Nga: Kế hoạch quân sự của Mỹ nhằm răn đe Nga và Trung

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho rằng các kế hoạch quân sự mới của Mỹ đang công khai nhằm mục đích răn đe Nga và Trung Quốc.

Đại sứ Anatoly Antonov cho biết Người đứng đầu Cơ quan kiểm soát vũ khí mới của Nhà Trắng Marshall Billingsley sẽ hội đàm với Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov về vấn đề kiểm soát vũ khí tại thủ đô Viên, Áo vào ngày 22-23/06 tới.

DAi su Nga.jpg

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov. Ảnh: Sputnik

Ông Anatoly Antonov khẳng định, với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Nga và Mỹ chịu trách nhiệm đặc biệt về vấn đề đảm bảo ổn định hòa bình và an ninh khu vực. Do đó, các nhà đàm phán Nga tại Viên chắc chắn sẽ đặt những vấn đề này vào trọng tâm của các cuộc đàm phán sắp tới. Cùng với đó, lời mời tham dự cũng được gửi tới Trung Quốc.

Tuy nhiên, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh trước đó cho biết  nước này không có kế hoạch tham gia bất kỳ cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí ba bên nào với Nga và Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga sẽ thử nghiệm lâm sàng vaccine ngừa Covid-19 vào đầu tháng 7
Nga sẽ thử nghiệm lâm sàng vaccine ngừa Covid-19 vào đầu tháng 7

VOV.VN - Các nhà khoa học tin tưởng rằng, Nga sẽ nhận được vaccine trước khi xuất hiện làn sóng Covid-19 thứ hai.

Nga sẽ thử nghiệm lâm sàng vaccine ngừa Covid-19 vào đầu tháng 7

Nga sẽ thử nghiệm lâm sàng vaccine ngừa Covid-19 vào đầu tháng 7

VOV.VN - Các nhà khoa học tin tưởng rằng, Nga sẽ nhận được vaccine trước khi xuất hiện làn sóng Covid-19 thứ hai.

Vượt Singapore, Indonesia có số ca mắc Covid-19 cao nhất Đông Nam Á
Vượt Singapore, Indonesia có số ca mắc Covid-19 cao nhất Đông Nam Á

VOV.VN - Vượt Singapore, Indonesia hiện là quốc gia có số ca mắc Covid-19 nhiều nhất khu vực Đông Nam Á với 41.431 ca.

Vượt Singapore, Indonesia có số ca mắc Covid-19 cao nhất Đông Nam Á

Vượt Singapore, Indonesia có số ca mắc Covid-19 cao nhất Đông Nam Á

VOV.VN - Vượt Singapore, Indonesia hiện là quốc gia có số ca mắc Covid-19 nhiều nhất khu vực Đông Nam Á với 41.431 ca.

Mỹ rút quân khỏi Đức, Nga hưởng lợi?
Mỹ rút quân khỏi Đức, Nga hưởng lợi?

VOV.VN - Một số chuyên gia cho rằng việc Mỹ rút quân khỏi Đức sẽ đem lại chiến thắng cho Nga và là một tổn thất với NATO.

Mỹ rút quân khỏi Đức, Nga hưởng lợi?

Mỹ rút quân khỏi Đức, Nga hưởng lợi?

VOV.VN - Một số chuyên gia cho rằng việc Mỹ rút quân khỏi Đức sẽ đem lại chiến thắng cho Nga và là một tổn thất với NATO.