Nga kêu gọi Mỹ tuân thủ hiệp ước bầu trời mở

VOV.VN - Hôm 29/9, Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi Mỹ rút các biện pháp đối đầu đối với các chuyến bay giám sát bầu trời theo Hiệp ước bầu trời mở.  

Nga cũng cảnh báo khả năng đưa ra các biện pháp đáp trả trong trường hợp Mỹ áp đặt các hạn chế đối với các chuyến bay giám sát của Nga trên không phận Mỹ.

Máy bay Nga. Ảnh: Boston 25 News.

Phát biểu tại buổi họp báo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Zakharova nói: “Cách tiếp cận như vậy của Mỹ sẽ không mang lại lợi ích gì cho thỏa thuận này và chúng tôi đã cảnh báo các đối tác Mỹ về vấn đề này một cách nghiêm túc. Các biện pháp của Mỹ đưa ra đã khiến việc Nga quan sát bầu trời Mỹ khó khăn hơn. Chúng tôi sẽ đánh giá xem các biện pháp này của Mỹ có phù hợp với thỏa thuận hay không, sau đó chúng tôi sẽ đưa ra quyết định của mình”.

Trước đó hôm 26/9, hãng tin Fox News của Mỹ đưa tin, phía Mỹ hạn chế máy bay quân sự Nga bay vào không phận Mỹ.

Trước đây Mỹ-Nga có Hiệp ước Bầu trời Mở ký hồi tháng 3/1992 và có hiệu lực từ đầu năm 2002, theo đó, mỗi bên có quyền thực hiện các chuyến bay không vũ trang để giám sát không phận nước kia, nhằm xây dựng niềm tin lẫn nhau, sự minh bạch và kiểm soát vũ khí.

Đến nay, Hiệp ước Bầu trời Mở có 34 nước thành viên, được bay vào lãnh thổ của nước thành viên khác để thực hiện không ảnh về lực lượng và phương tiện vũ khí.

Tuy nhiên, những căng thẳng liên quan Hiệp ước này đã xảy ra hồi tháng 8. Một chiếc máy bay trinh sát Tu Tupolev của Nga thực hiện quyền giám sát của Hiệp ước đã bay trên nhiều thành phố Mỹ gồm thủ đô Washington và vùng Bedminster bang New Jersey vào lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nghỉ dưỡng ở một Câu lạc bộ chơi golf của ông ở thành phố này.

Nhưng theo các quan chức, các chuyến bay này không phải là nguyên nhân gây ra việc Mỹ hạn chế cho máy bay Nga bay vào không phận Mỹ.

Thay vào đó, họ nói Nga vi phạm Hiệp ước Bầu trời Mở, vì Điện Kremlin không cho máy bay Mỹ bay trên vùng Kaliningrad ở vùng biển Baltic. Các quan chức Mỹ cho rằng ở Kaliningrad có giấu nhiều vũ khí hiện đại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Máy bay quân sự Nga giám sát bầu trời Tây Ban Nha
Máy bay quân sự Nga giám sát bầu trời Tây Ban Nha

(VOV) - Nga tiến hành giám sát trên bầu trời Tây Ban Nha từ ngày 10 - 16/3.

Máy bay quân sự Nga giám sát bầu trời Tây Ban Nha

Máy bay quân sự Nga giám sát bầu trời Tây Ban Nha

(VOV) - Nga tiến hành giám sát trên bầu trời Tây Ban Nha từ ngày 10 - 16/3.

Ảnh: Sức mạnh quân sự Nga trong cuộc tập trận Zapad 2017 ám ảnh NATO
Ảnh: Sức mạnh quân sự Nga trong cuộc tập trận Zapad 2017 ám ảnh NATO

VOV.VN - Cuộc tập trận chung quy mô lớn Zapad 2017 của Nga và Belarus diễn ra ở ngay cửa ngõ châu Âu khiến khối quân sự NATO đứng ngồi không yên.

Ảnh: Sức mạnh quân sự Nga trong cuộc tập trận Zapad 2017 ám ảnh NATO

Ảnh: Sức mạnh quân sự Nga trong cuộc tập trận Zapad 2017 ám ảnh NATO

VOV.VN - Cuộc tập trận chung quy mô lớn Zapad 2017 của Nga và Belarus diễn ra ở ngay cửa ngõ châu Âu khiến khối quân sự NATO đứng ngồi không yên.

Nga đòi bay giám sát bầu trời, Mỹ sợ lộ thông tin tình báo
Nga đòi bay giám sát bầu trời, Mỹ sợ lộ thông tin tình báo

VOV.VN- Nga ngày 22/2 đã yêu cầu phía Mỹ cho phép nước này đưa máy bay giám sát trang bị camera số hiện đại bay trên bầu trời Mỹ.

Nga đòi bay giám sát bầu trời, Mỹ sợ lộ thông tin tình báo

Nga đòi bay giám sát bầu trời, Mỹ sợ lộ thông tin tình báo

VOV.VN- Nga ngày 22/2 đã yêu cầu phía Mỹ cho phép nước này đưa máy bay giám sát trang bị camera số hiện đại bay trên bầu trời Mỹ.

Nhật - Mỹ ký Hiệp định “bầu trời mở”
Nhật - Mỹ ký Hiệp định “bầu trời mở”

Hiệp định có hiệu lực tháng 11/2010, sẽ cho phép các hãng hàng không hai nước tự do mở đường bay, lựa chọn số lượng hành khách và chuyến bay vận chuyển hàng hóa giữa hai quốc gia.

Nhật - Mỹ ký Hiệp định “bầu trời mở”

Nhật - Mỹ ký Hiệp định “bầu trời mở”

Hiệp định có hiệu lực tháng 11/2010, sẽ cho phép các hãng hàng không hai nước tự do mở đường bay, lựa chọn số lượng hành khách và chuyến bay vận chuyển hàng hóa giữa hai quốc gia.