Nga kêu gọi tất cả các bên liên quan tham dự Geneva 2

VOV.VN - Ông Lavrov cũng nhấn mạnh rằng, cần phải tổ chức Hội nghị Geneva 2 càng sớm càng tốt.

Ngày 3/10, phát biểu trong một cuộc họp báo sau cuộc gặp với người đồng cấp Ấn Độ Salman Khurshid, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã kêu gọi tất cả các bên liên quan trong cuộc khủng hoảng Syria tham gia Hội nghị Geneva 2 mà không được đưa bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Ngoại trưởng Nga Lavrov cho rằng Geneva 2 cần phải được tổ chức càng sớm càng tốt (Ảnh: Tiếng nói nước Nga) 

Ông Lavrov cũng chỉ ra rằng, điều quan trọng là phải tổ chức các vòng đàm phán quốc tế tiếp theo để bàn thảo về vấn đề Syria càng sớm càng tốt.

Ông Lavrov nói: “Chúng tôi muốn triệu tập Hội nghị Geneva 2 càng sớm càng tốt để Syria có thể tự quyết định việc chấp hành các quyết định của Hội nghị này”.

Trước đó hôm 2/10, ông Lavrov đã bày tỏ sự nghi ngờ rằng, phương Tây có thể thuyết phục phe đối lập ở Syria tham gia vào hội nghị hòa bình do Nga – Mỹ làm trung gian trong tháng 11 tới.

Syria đã trở thành điểm nóng được cả thế giới quan tâm kể từ năm 2011 khi cuộc nội chiến ở quốc gia này bùng phát. Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, cuộc nội chiến kéo dài gần 3 năm qua ở Syria đã khiến hơn 100.000 người thiệt mạng và khoảng 7,8 triệu người mất nhà cửa.

Ngày 7/5/2013, Nga và Mỹ đã thống nhất sẽ lần thứ 2 triệu tập một Hội nghị quốc tế bàn về vấn đề Syria. Đây được coi là bước đi tiếp theo để góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng Syria sau cuộc họp lần thứ nhất ở Geneva được tổ chức tháng 6/2012.

Tuy nhiên, thời điểm tổ chức Geneva 2 liên tục bị lùi lại sau khi các bên liên quan vẫn còn những bất đồng và chia rẽ về thành phần tham gia vòng đàm phán thứ 2 của Hội nghị Geneva. Phe đối lập đã nhiều lần từ chối tham gia vào Geneva 2 trừ khi Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ bỏ quyền lực.

Chính phủ của Tổng thống Assad thông báo rằng, họ đã sẵn sàng để tham gia vào Hội nghị hòa bình Geneva 2 vô điều kiện. Đây được cho là một trong những nỗ lực của ông Assad để chấm dứt tình trạng bất ổn do nội chiến kéo dài gần 3 năm qua ở Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới 7 ngày: Lịch sử Syria đã bước sang trang mới?
Thế giới 7 ngày: Lịch sử Syria đã bước sang trang mới?

VOV.VN - Dư luận đang chờ đợi xem liệu Nghị quyết của Hội đồng Bảo an có giúp kết thúc cuộc nội chiến kéo dài gần 3 năm qua tại Syria.

Thế giới 7 ngày: Lịch sử Syria đã bước sang trang mới?

Thế giới 7 ngày: Lịch sử Syria đã bước sang trang mới?

VOV.VN - Dư luận đang chờ đợi xem liệu Nghị quyết của Hội đồng Bảo an có giúp kết thúc cuộc nội chiến kéo dài gần 3 năm qua tại Syria.

Syria sẽ tôn trọng hiệp ước quốc tế về cấm vũ khí hóa học
Syria sẽ tôn trọng hiệp ước quốc tế về cấm vũ khí hóa học

VOV.VN - Tổng thống Syria khẳng định Syria đã từng đề xuất với HĐBA LHQ để tiêu hủy vũ khí hóa học ở Trung Đông.

Syria sẽ tôn trọng hiệp ước quốc tế về cấm vũ khí hóa học

Syria sẽ tôn trọng hiệp ước quốc tế về cấm vũ khí hóa học

VOV.VN - Tổng thống Syria khẳng định Syria đã từng đề xuất với HĐBA LHQ để tiêu hủy vũ khí hóa học ở Trung Đông.

Tổng thống Syria al-Assad: ‘Dân bảo tôi đi thì tôi sẽ ra đi’
Tổng thống Syria al-Assad: ‘Dân bảo tôi đi thì tôi sẽ ra đi’

VOV.VN - Lãnh đạo cao nhất của Syria trả lời phỏng vấn của truyền hình Italy rằng ông sẽ hành động theo nguyện vọng của dân chúng.

Tổng thống Syria al-Assad: ‘Dân bảo tôi đi thì tôi sẽ ra đi’

Tổng thống Syria al-Assad: ‘Dân bảo tôi đi thì tôi sẽ ra đi’

VOV.VN - Lãnh đạo cao nhất của Syria trả lời phỏng vấn của truyền hình Italy rằng ông sẽ hành động theo nguyện vọng của dân chúng.

Sứ quán Trung Quốc tại Syria trúng đạn pháo
Sứ quán Trung Quốc tại Syria trúng đạn pháo

VOV.VN - Vụ việc xảy ra trong bối cảnh tình hình bất ổn ở Syria những tháng gần đây ngày càng tăng lên.

Sứ quán Trung Quốc tại Syria trúng đạn pháo

Sứ quán Trung Quốc tại Syria trúng đạn pháo

VOV.VN - Vụ việc xảy ra trong bối cảnh tình hình bất ổn ở Syria những tháng gần đây ngày càng tăng lên.

Ngoại trưởng Syria: Chúng tôi đang là nạn nhân của khủng bố
Ngoại trưởng Syria: Chúng tôi đang là nạn nhân của khủng bố

VOV.VN - Ngoại trưởng Syria so sánh cái ông gọi là sự xâm lăng của khủng bố nước ngoài vào Syria với các vụ tấn công ngày 11/9/2011 ở Mỹ.

Ngoại trưởng Syria: Chúng tôi đang là nạn nhân của khủng bố

Ngoại trưởng Syria: Chúng tôi đang là nạn nhân của khủng bố

VOV.VN - Ngoại trưởng Syria so sánh cái ông gọi là sự xâm lăng của khủng bố nước ngoài vào Syria với các vụ tấn công ngày 11/9/2011 ở Mỹ.

Liên Hợp Quốc nhất trí tuyên bố viện trợ nhân đạo tại Syria
Liên Hợp Quốc nhất trí tuyên bố viện trợ nhân đạo tại Syria

VOV.VN-Hội đồng Bảo an LHQ gồm 15 thành viên nhất trí với Tuyên bố không mang tính ràng buộc nhằm tăng cường phát đồ viện trợ cho Syria.

Liên Hợp Quốc nhất trí tuyên bố viện trợ nhân đạo tại Syria

Liên Hợp Quốc nhất trí tuyên bố viện trợ nhân đạo tại Syria

VOV.VN-Hội đồng Bảo an LHQ gồm 15 thành viên nhất trí với Tuyên bố không mang tính ràng buộc nhằm tăng cường phát đồ viện trợ cho Syria.

Các thanh sát viên vũ khí hóa học LHQ đã tới Syria
Các thanh sát viên vũ khí hóa học LHQ đã tới Syria

VOV.VN - Các thanh sát viên bắt đầu tiến trình xác minh cũng như loại bỏ việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria.

Các thanh sát viên vũ khí hóa học LHQ đã tới Syria

Các thanh sát viên vũ khí hóa học LHQ đã tới Syria

VOV.VN - Các thanh sát viên bắt đầu tiến trình xác minh cũng như loại bỏ việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria.

Tổng thống Syria sẽ không từ chức cho tới hết nhiệm kỳ
Tổng thống Syria sẽ không từ chức cho tới hết nhiệm kỳ

VOV.VN- Chính phủ Syria sẽ không chấp nhận bất kỳ kế hoạch chuyển giao hòa bình nào đòi hỏi sự ra đi của Tổng thống Bashar al-Assad.

Tổng thống Syria sẽ không từ chức cho tới hết nhiệm kỳ

Tổng thống Syria sẽ không từ chức cho tới hết nhiệm kỳ

VOV.VN- Chính phủ Syria sẽ không chấp nhận bất kỳ kế hoạch chuyển giao hòa bình nào đòi hỏi sự ra đi của Tổng thống Bashar al-Assad.

Bắt đầu quá trình tiêu hủy vũ khí hóa học tại Syria
Bắt đầu quá trình tiêu hủy vũ khí hóa học tại Syria

VOV.VN - Đây là một trong những chiến dịch giải giáp vũ khí lớn nhất và nguy hiểm nhất được triển khai tới nay.

Bắt đầu quá trình tiêu hủy vũ khí hóa học tại Syria

Bắt đầu quá trình tiêu hủy vũ khí hóa học tại Syria

VOV.VN - Đây là một trong những chiến dịch giải giáp vũ khí lớn nhất và nguy hiểm nhất được triển khai tới nay.