Nga kêu gọi ủng hộ lệnh ngừng bắn ở miền Đông Ukraine

VOV.VN - Nga hôm 14/9 hối thúc Ukraine ủng hộ thỏa thuận ngừng bắn mà giới chức trách Donetsk và Luhansk tuyên bố trước đó.

Tuyên bố được đăng trên trang web chính thức của Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, Nga kêu gọi Ukraine ủng hộ sáng kiến của Donetsk và Luhansk nhằm đảm bảo một lệnh ngừng bắn được thực thi đầy đủ tại các khu vực xung đột, hướng tới thiết lập hòa bình và ổn định trong khu vực. Nga hy vọng các đối tác trong Bộ tứ Normady sẽ hỗ trợ bước đi này.

Miền đông Ukraine. Ảnh: wordpress.

Bộ Ngoại giao Nga đồng thời hoan nghênh Cộng hòa nhân dân Donetsk và Cộng hòa Luhansk vì tuyên bố ngừng bắn đơn phương bắt đầu từ 0h sáng nay (giờ địa phương) (15/9).

Lệnh ngừng bắn này sẽ giúp thiết lập hòa bình ở miền Đông Ukraine, phù hợp với thỏa thuận Minsk đã được nhất trí bởi Ukraine, Nga, Pháp và Đức, nhằm tạo điều kiện cho một giải pháp chính trị giải quyết cuộc khủng hoảng kéo dài ở miền Đông Ukraine.

Đây là bốn quốc gia của Bộ tứ Normandi - một nhóm các đại diện cấp cao nỗ lực giải quyết cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên