Nga khẳng định quyết tâm “nhổ tận gốc rễ” khủng bố

VOV.VN - Ai Cập đánh giá Nga có vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống khủng bố cũng như khả năng giúp khôi phục sự ổn định ở Trung Đông.

Tối 29/5, tại Cairo, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov và Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shukri đã có cuộc họp báo chung sau cuộc đối thoại chiến lược “2+2” lần thứ 3 giữa hai nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov (trái) và Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shukri. (Ảnh: Reuters)

Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov khẳng định, Nga hỗ trợ tất cả các sáng kiến để chống lại chủ nghĩa khủng bố, lưu ý rằng mục tiêu của Moscow là tiêu diệt tận gốc rễ khủng bố.

Liên quan đến các vấn đề khu vực, Bộ trưởng Ngoại giao Nga cho rằng Ai Cập có vai trò quan trọng hỗ trợ quá trình giải quyết chính trị, cũng như các thỏa thuận về việc thành lập khu vực an toàn ở Syria.

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shukri nhấn mạnh hai nước có chung quan điểm cần áp dụng tầm nhìn toàn diện trong cuộc chiến chống khủng bố. Ai Cập cho rằng các nhóm khủng bố đang tồn tại ở Libya là một mối đe dọa đối với an ninh nước này, đồng thời đánh giá Nga có vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống khủng bố, cũng như khả năng giúp khôi phục sự ổn định ở Trung Đông.

Bộ trưởng Shukri cho biết: “Chúng tôi đã thảo luận tăng cường hợp tác để giải quyết toàn diện các vấn đề nóng và phức tạp hiện nay ở khu vực, nhất là trong cuộc chiến chống khủng bố.

Chúng tôi cũng đã trao đổi hợp tác kinh tế, chính trị. Hai bên cũng thống nhất hợp tác chặt chẽ trong hỗ trợ ngừng bắn và thúc đẩy hòa giải ở Syria,cùng với sự hô trợ của cộng đồng quốc tế”./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tấn công khủng bố trên xe buýt ở Ai Cập, 51 người thương vong
Tấn công khủng bố trên xe buýt ở Ai Cập, 51 người thương vong

VOV.VN - Đây là vụ tấn công có mục đích của các phần tử khủng bố nhằm vào người Cơ đốc giáo.

Tấn công khủng bố trên xe buýt ở Ai Cập, 51 người thương vong

Tấn công khủng bố trên xe buýt ở Ai Cập, 51 người thương vong

VOV.VN - Đây là vụ tấn công có mục đích của các phần tử khủng bố nhằm vào người Cơ đốc giáo.

Nga thử hơn 200 loại vũ khí khi chiến đấu chống khủng bố Syria
Nga thử hơn 200 loại vũ khí khi chiến đấu chống khủng bố Syria

VOV.VN - Trong quá trình tiến hành cuộc chiến chống khủng bố ở Syria, Nga đã tranh thủ thử nghiệm và hiệu chỉnh hơn 200 loại vũ khí.

Nga thử hơn 200 loại vũ khí khi chiến đấu chống khủng bố Syria

Nga thử hơn 200 loại vũ khí khi chiến đấu chống khủng bố Syria

VOV.VN - Trong quá trình tiến hành cuộc chiến chống khủng bố ở Syria, Nga đã tranh thủ thử nghiệm và hiệu chỉnh hơn 200 loại vũ khí.

Châu Âu lo bị tấn công khủng bố trong tháng lễ Ramadan
Châu Âu lo bị tấn công khủng bố trong tháng lễ Ramadan

VOV.VN - Bởi IS vừa phát động một “cuộc chiến toàn diện” nhằm vào phương Tây để đánh dấu tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo (từ 27/6).

Châu Âu lo bị tấn công khủng bố trong tháng lễ Ramadan

Châu Âu lo bị tấn công khủng bố trong tháng lễ Ramadan

VOV.VN - Bởi IS vừa phát động một “cuộc chiến toàn diện” nhằm vào phương Tây để đánh dấu tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo (từ 27/6).

Cuộc chiến chống khủng bố đang kéo Philippines trở lại với Mỹ?
Cuộc chiến chống khủng bố đang kéo Philippines trở lại với Mỹ?

VOV.VN - Trước sức ép vì bạo lực gia tăng trong nước ông Duterte có thể tiếp tục cần sự hỗ trợ tích cực hơn từ Mỹ.

Cuộc chiến chống khủng bố đang kéo Philippines trở lại với Mỹ?

Cuộc chiến chống khủng bố đang kéo Philippines trở lại với Mỹ?

VOV.VN - Trước sức ép vì bạo lực gia tăng trong nước ông Duterte có thể tiếp tục cần sự hỗ trợ tích cực hơn từ Mỹ.

Ai Cập không kích các “trại huấn luyện khủng bố” ở Libya
Ai Cập không kích các “trại huấn luyện khủng bố” ở Libya

VOV.VN - Phía Ai Cập cho biết họ không ngần ngại thực hiện thêm các cuộc không kích mà họ gọi là “tự vệ chính đáng” nhằm vào lực lượng khủng bố ở Libya.

Ai Cập không kích các “trại huấn luyện khủng bố” ở Libya

Ai Cập không kích các “trại huấn luyện khủng bố” ở Libya

VOV.VN - Phía Ai Cập cho biết họ không ngần ngại thực hiện thêm các cuộc không kích mà họ gọi là “tự vệ chính đáng” nhằm vào lực lượng khủng bố ở Libya.