Nga khởi động thử nghiệm tàu điện ngầm không người lái đầu tiên

VOV.VN - Ngày 16/1, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin đã chính thức khởi động chương trình thử nghiệm tàu điện ngầm không người lái đầu tiên tại Nga, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hiện đại hóa hệ thống giao thông đô thị của thủ đô.

Giai đoạn thử nghiệm ban đầu được triển khai trên tuyến Vành đai Lớn bằng đoàn tàu “Moscow-2024” và chưa chở hành khách. Trong thời gian tới, công nghệ này sẽ tiếp tục được kiểm nghiệm trên đoàn tàu metro thế hệ mới “Moscow-2026”.

Dự kiến đến cuối năm nay (2026), Nga sẽ hoàn thiện mẫu tàu hoạt động và bắt đầu chạy thường xuyên cùng các đoàn tàu khác, nhưng không chở hành khách. Từ năm 2027, các chuyến tàu không người lái chở hành khách sẽ được đưa vào khai thác.

Theo Chiến lược phát triển giao thông đô thị đến năm 2030, Moscow sẽ vận hành tuyến metro không người lái đầu tiên.

Trước đó, tàu điện (tram) không người lái đầu tiên của Nga đã được đưa vào hoạt động tại Moscow vào tháng 9/2025. Đến cuối năm 2026, 15 tàu điện thuộc mạng lưới Krasnopresnenskaya sẽ được trang bị công nghệ không người lái. Đồng thời, kế hoạch triển khai tàu thủy chở khách tự hành “metro 1.0” cũng đang được chuẩn bị, hướng tới khả năng vận hành vào năm 2028.

robot_giao_hang_nhanh_tan_nha_cua_nga_20260117051343.jpg

Nga đẩy mạnh phát triển công nghệ tự hành

VOV.VN - Theo Tổng thống Putin, Nga cần thúc đẩy phát triển vượt bậc các hệ thống tự hành trong nhiều lĩnh vực, từ giao thông, công nghiệp đến dịch vụ, có khả năng hoạt động trên nhiều địa hình khác nhau.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Nga và Ukraine đồng ý ngừng bắn tại khu vực Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia
Nga và Ukraine đồng ý ngừng bắn tại khu vực Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

VOV.VN - Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết, cơ quan này đã đạt được thỏa thuận với Nga và Ukraine về việc thiết lập chế độ ngừng bắn cục bộ tại khu vực Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, nhằm tạo điều kiện tiến hành sửa chữa tuyến đường dây truyền tải điện dự phòng cuối cùng của nhà máy.

Nga và Ukraine đồng ý ngừng bắn tại khu vực Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Nga và Ukraine đồng ý ngừng bắn tại khu vực Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

VOV.VN - Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết, cơ quan này đã đạt được thỏa thuận với Nga và Ukraine về việc thiết lập chế độ ngừng bắn cục bộ tại khu vực Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, nhằm tạo điều kiện tiến hành sửa chữa tuyến đường dây truyền tải điện dự phòng cuối cùng của nhà máy.

Toàn cảnh quốc tế trưa 17/1: Nga hoan nghênh tín hiệu tích cực từ châu Âu
Toàn cảnh quốc tế trưa 17/1: Nga hoan nghênh tín hiệu tích cực từ châu Âu

VOV.VN - Trong cuộc họp báo ngày 16/1, Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Peskov ghi nhận tín hiệu từ Đức, Pháp và Ý về việc đối thoại với Nga là chuyển biến tích cực từ phương Tây, theo TASS.

Toàn cảnh quốc tế trưa 17/1: Nga hoan nghênh tín hiệu tích cực từ châu Âu

Toàn cảnh quốc tế trưa 17/1: Nga hoan nghênh tín hiệu tích cực từ châu Âu

VOV.VN - Trong cuộc họp báo ngày 16/1, Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Peskov ghi nhận tín hiệu từ Đức, Pháp và Ý về việc đối thoại với Nga là chuyển biến tích cực từ phương Tây, theo TASS.

Cựu Tổng Thư ký NATO kêu gọi phương Tây đối thoại với Nga
Cựu Tổng Thư ký NATO kêu gọi phương Tây đối thoại với Nga

VOV.VN - Cựu Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg kêu gọi các quốc gia phương Tây nối lại đối thoại với Nga, nhấn mạnh đây là bước đi cần thiết nhằm thúc đẩy việc chấm dứt xung đột tại Ukraine và khôi phục các cơ chế kiểm soát vũ khí.

Cựu Tổng Thư ký NATO kêu gọi phương Tây đối thoại với Nga

Cựu Tổng Thư ký NATO kêu gọi phương Tây đối thoại với Nga

VOV.VN - Cựu Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg kêu gọi các quốc gia phương Tây nối lại đối thoại với Nga, nhấn mạnh đây là bước đi cần thiết nhằm thúc đẩy việc chấm dứt xung đột tại Ukraine và khôi phục các cơ chế kiểm soát vũ khí.