Nga không kích lực lượng đối lập ở Syria được Mỹ hậu thuẫn

VOV.VN - Phía Mỹ khẳng định sẽ yêu cầu Nga giải thích rõ về hành động không kích lực lượng đối lập ở Syria và cam kết không để sự việc tương tự tái diễn.

Một quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Mỹ cáo buộc Nga ngày 16/6 đã thực hiện cuộc không kích tại miền Nam Syria nhằm vào các nhóm phiến quân đối lập đang tham gia chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, trong đó có cả  lực lượng được Mỹ hậu thuẫn.

Máy bay Nga làm nhiệm vụ không kích các mục tiêu khủng bố ở Syria. (Ảnh: Atimes)

Quan chức Quốc phòng Mỹ giấu tên đã chỉ trích mạnh mẽ Nga, đồng thời cho biết Washington sẽ làm rõ vấn đề này với phía Moscow.

Theo quan chức này, các máy bay Nga đã không kích gần khu vực Al-Tanf ở miền Nam Syria vào thời điểm không có lực lượng bộ binh của Syria và Nga ở khu vực này. Do đó không có việc xảy ra đụng độ giữa các lực lượng Syria và Nga với các nhóm đối lập và cuộc không kích này không nhằm tự vệ.

Phía Mỹ khẳng định sẽ yêu cầu Nga giải thích rõ ràng về hành động này và cam kết sẽ không để sự việc tương tự tái diễn.

Mỹ đã nhất quyết từ chối phối hợp với lực lượng Nga tại Syria để chống lại IS kể từ khi Nga đưa quân tới quốc gia Trung Đông này tháng 9 năm ngoái. Quân đội của Mỹ và Nga tại Syria chỉ có những liên hệ hạn chế nhằm trách những nguy cơ va chạm giữa lực lượng hai bên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức bác bỏ cáo buộc triển khai lực lượng đặc nhiệm đến Syria
Đức bác bỏ cáo buộc triển khai lực lượng đặc nhiệm đến Syria

VOV.VN - Ngày 15/6, Bộ Quốc phòng Đức đã bác bỏ thông tin nói rằng, lực lượng đặc nhiệm nước này đang có mặt tại miền Bắc Syria.

Đức bác bỏ cáo buộc triển khai lực lượng đặc nhiệm đến Syria

Đức bác bỏ cáo buộc triển khai lực lượng đặc nhiệm đến Syria

VOV.VN - Ngày 15/6, Bộ Quốc phòng Đức đã bác bỏ thông tin nói rằng, lực lượng đặc nhiệm nước này đang có mặt tại miền Bắc Syria.

Syria đạt được lệnh ngừng bắn 48 giờ ở Aleppo
Syria đạt được lệnh ngừng bắn 48 giờ ở Aleppo

VOV.VN - Các bên liên quan cho rằng, 48 giờ ngừng bắn là không đủ để đảm bảo hàng nghìn người ở Aleppo nhận được hàng cứu trợ.

Syria đạt được lệnh ngừng bắn 48 giờ ở Aleppo

Syria đạt được lệnh ngừng bắn 48 giờ ở Aleppo

VOV.VN - Các bên liên quan cho rằng, 48 giờ ngừng bắn là không đủ để đảm bảo hàng nghìn người ở Aleppo nhận được hàng cứu trợ.

Mỹ cảnh báo Nga về sự kiên nhẫn có giới hạn trong vấn đề Syria
Mỹ cảnh báo Nga về sự kiên nhẫn có giới hạn trong vấn đề Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ cho biết, Nga cần hiểu rằng sự kiên nhẫn của Mỹ không phải là vô hạn, mà thực sự là rất hữu hạn.

Mỹ cảnh báo Nga về sự kiên nhẫn có giới hạn trong vấn đề Syria

Mỹ cảnh báo Nga về sự kiên nhẫn có giới hạn trong vấn đề Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ cho biết, Nga cần hiểu rằng sự kiên nhẫn của Mỹ không phải là vô hạn, mà thực sự là rất hữu hạn.

Nga bất ngờ công bố lệnh ngừng bắn 48 giờ tại Aleppo (Syria)
Nga bất ngờ công bố lệnh ngừng bắn 48 giờ tại Aleppo (Syria)

VOV.VN - Đêm qua (15/6), Trung tâm điều phối ngừng bắn của Nga tại Syria đã bất ngờ công bố một lệnh ngừng bắn kéo dài 48 giờ ở Syria.

Nga bất ngờ công bố lệnh ngừng bắn 48 giờ tại Aleppo (Syria)

Nga bất ngờ công bố lệnh ngừng bắn 48 giờ tại Aleppo (Syria)

VOV.VN - Đêm qua (15/6), Trung tâm điều phối ngừng bắn của Nga tại Syria đã bất ngờ công bố một lệnh ngừng bắn kéo dài 48 giờ ở Syria.

IS phạm tội diệt chủng ở Syria và Iraq
IS phạm tội diệt chủng ở Syria và Iraq

VOV.VN - Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, IS đang tìm cách hủy diệt tộc người Yazidis với dân số khoảng 400.000 người…

IS phạm tội diệt chủng ở Syria và Iraq

IS phạm tội diệt chủng ở Syria và Iraq

VOV.VN - Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, IS đang tìm cách hủy diệt tộc người Yazidis với dân số khoảng 400.000 người…