Nga kiểm soát thêm hơn 700 km² tại Ukraine giữa sức ép trừng phạt từ Mỹ

VOV.VN - Một phân tích mới cho thấy Nga đang gia tăng tốc độ tiến quân tại Ukraine, đánh dấu tháng thứ tư liên tiếp mở rộng phạm vi kiểm soát trên chiến trường.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Washington, chỉ trong vòng một tháng qua, lực lượng Nga đã mở rộng thêm hơn 700 km² lãnh thổ do mình kiểm soát tại Ukraine, trong khi quân đội Kev chỉ giành lại được gần 80 km². Con số này đánh dấu tháng thứ tư liên tiếp Nga duy trì được đà tiến, với tốc độ và quy mô vượt trội so với những giai đoạn trước đó của cuộc chiến.

Gần đây, Moscow tuyên bố đã kiểm soát thị trấn Chasiv Yar thuộc vùng Donetsk, một vị trí có ý nghĩa chiến thuật ở miền Đông Ukraine. Kiev lập tức bác bỏ thông tin này, song ISW đánh giá lực lượng Nga đã tạo ra ít nhất bốn mũi tiến công nhô sâu trong khu vực, với mục tiêu bao vây Pokrovsk – trung tâm hậu cần then chốt và áp sát thị trấn Kostiantynivka, vốn là một trong những chốt phòng thủ vững chắc nhất của Ukraine ở Donetsk.

Những bước tiến trên chiến trường diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng áp lực buộc Điện Kremlin chấm dứt xung đột. Ông Trump tuyên bố sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế và thuế quan nặng nề lên xuất khẩu năng lượng của Nga, đồng thời áp mức thuế tương tự đối với các quốc gia tiếp tục mua nhiên liệu hóa thạch từ Moscow nếu Tổng thống Putin không chịu xuống thang. 

Theo ông Michael Kofman, chuyên gia thuộc Carnegie Endowment vừa trở về sau chuyến khảo sát tại Ukraine, dù tình hình trở nên nguy hiểm hơn, tuyến phòng thủ của Kiev chưa đối mặt nguy cơ sụp đổ hoàn toàn. Nga đã tận dụng tối đa những cải tiến trong tác chiến bằng máy bay không người lái (UAV), làm suy giảm lợi thế công nghệ vốn giúp Ukraine phần nào bù đắp sự chênh lệch về nhân lực và hỏa lực. Cùng lúc đó, Điện Kremlin đẩy mạnh các đòn tấn công bằng UAV tầm xa với tần suất cao nhất kể từ khi xung đột bùng nổ vào năm 2022.

Tháng 7 vừa qua, Nga đã phóng tổng cộng 6.297 UAV tầm xa vào Ukraine, tăng gần 16% so với tháng trước và đánh dấu tháng thứ ba liên tiếp ghi nhận mức tăng. Không quân Ukraine cho biết Nga cũng đã bắn 198 tên lửa trong cùng giai đoạn, nhiều nhất kể từ đầu năm, ngoại trừ tháng 6.

Đức mới đây thông báo chuyển giao thêm hai hệ thống phòng không Patriot theo thỏa thuận với ông Trump nhằm tăng tốc vận chuyển vũ khí của Mỹ tới Kiev. Đây là loại khí tài đóng vai trò then chốt trong việc đánh chặn tên lửa đạn đạo, bảo vệ các thành phố lớn trước các đòn tập kích của Nga.

“Đây là một tin tuyệt vời. Điều này sẽ giúp Ukraine bảo vệ bầu trời, bảo vệ người dân và ngăn chặn bước tấn công của Nga,” Tổng thư ký NATO Mark Rutte nhấn mạnh.

Reuters cho biết, trên mặt trận kinh tế, khi hạn chót áp đặt trừng phạt Nga do ông Trump đưa ra chỉ còn chưa đầy một tuần, ít nhất hai tàu chở dầu của Nga trên đường tới Ấn Độ đã phải đổi hướng. Nguyên nhân là lệnh trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ đối với 115 cá nhân, tổ chức và tàu thuyền liên quan đến Iran, trong đó có những tàu vận chuyển dầu của Nga. Theo Bloomberg, Ấn Độ đã bắt đầu tăng mua dầu từ vùng Vịnh và Mỹ như một giải pháp thay thế.

Bất chấp các đe dọa và sức ép từ Washington, ngày 1/8, ông Putin tuyên bố sẽ không thay đổi chiến lược quân sự, khẳng định quân đội Nga đang tiến công trên toàn tuyến và sẵn sàng tổ chức thêm các vòng đàm phán hòa bình. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đáp lại rằng ông sẵn sàng gặp trực tiếp nhà lãnh đạo Nga để thúc đẩy tiến trình hòa đàm. Ông cho biết đã trao đổi với Thủ tướng Anh Sir Keir Starmer về “các hình thức đàm phán khả thi ở cấp lãnh đạo” trong cuộc điện đàm hôm 1/8.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Ukraine tức tốc dựng phòng tuyến 3 lớp trước đòn tấn công vũ bão của Nga
Ukraine tức tốc dựng phòng tuyến 3 lớp trước đòn tấn công vũ bão của Nga

VOV.VN - Các dãy hào chống tăng và hàng rào thép gai cắt ngang những cánh đồng trải dài đến tận chân trời ở miền đông Ukraine đầy vết tích xung đột. Đây là những công sự mà Ukraine đặt cược rằng họ có thể bố trí đủ nhanh và đủ xa để ngăn chặn cuộc tấn công mùa hè của Nga. Nhưng canh bạc phòng thủ này đang đối mặt với những rủi ro ngày càng lớn.

Ukraine tức tốc dựng phòng tuyến 3 lớp trước đòn tấn công vũ bão của Nga

Ukraine tức tốc dựng phòng tuyến 3 lớp trước đòn tấn công vũ bão của Nga

VOV.VN - Các dãy hào chống tăng và hàng rào thép gai cắt ngang những cánh đồng trải dài đến tận chân trời ở miền đông Ukraine đầy vết tích xung đột. Đây là những công sự mà Ukraine đặt cược rằng họ có thể bố trí đủ nhanh và đủ xa để ngăn chặn cuộc tấn công mùa hè của Nga. Nhưng canh bạc phòng thủ này đang đối mặt với những rủi ro ngày càng lớn.

4 mũi giáp công, 1 mục tiêu: Nga vây ép nghẹt thở phòng tuyến Ukraine ở Donetsk
4 mũi giáp công, 1 mục tiêu: Nga vây ép nghẹt thở phòng tuyến Ukraine ở Donetsk

VOV.VN - Quân đội Nga đã mở rộng ít nhất bốn mũi tấn công ở vùng Donetsk, nhằm bao vây trung tâm hậu cần quan trọng Pokrovsk và đánh chiếm các thị trấn của Kostiantynivka.

4 mũi giáp công, 1 mục tiêu: Nga vây ép nghẹt thở phòng tuyến Ukraine ở Donetsk

4 mũi giáp công, 1 mục tiêu: Nga vây ép nghẹt thở phòng tuyến Ukraine ở Donetsk

VOV.VN - Quân đội Nga đã mở rộng ít nhất bốn mũi tấn công ở vùng Donetsk, nhằm bao vây trung tâm hậu cần quan trọng Pokrovsk và đánh chiếm các thị trấn của Kostiantynivka.

Ông Putin lên tiếng về đàm phán Nga-Ukraine, ra điều kiện chấm dứt xung đột
Ông Putin lên tiếng về đàm phán Nga-Ukraine, ra điều kiện chấm dứt xung đột

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 1/8 cho biết, Nga sẵn sàng dừng các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine nếu đó là lựa chọn của Kiev.

Ông Putin lên tiếng về đàm phán Nga-Ukraine, ra điều kiện chấm dứt xung đột

Ông Putin lên tiếng về đàm phán Nga-Ukraine, ra điều kiện chấm dứt xung đột

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 1/8 cho biết, Nga sẵn sàng dừng các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine nếu đó là lựa chọn của Kiev.