Nga lên tiếng trước cáo buộc can thiệp bầu cử của tình báo Mỹ

VOV.VN - Nga hôm nay (17/3) bác bỏ cáo buộc của cơ quan tình báo Mỹ cho rằng Tổng thống Vladimir Putin có khả năng đã chỉ đạo các nỗ lực thao túng cuộc bầu cử Mỹ năm 2020 theo hướng có lợi cho ông Donald Trump.

Bản báo cáo dài 15 trang của cơ quan tình báo Mỹ công bố ngày 16/3 cáo buộc một số nhân vật cấp cao trong chính quyền cựu Tổng thống Trump đã làm những gì Nga mong muốn bằng cách đưa ra các tuyên bố vô căn cứ nhắm vào ông Joe Biden, ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 3/11/2020.

Theo báo cáo, các nhân vật do Nga hậu thuẫn tại Ukraine, như nghị sỹ Andriy Derkach, đã bôi nhọ ông Biden và con trai Hunter, liên quan đến các hoạt động kinh doanh của ông Hunter ở Ukraine.

Trong tuyên bố trên trang Facebook, Đại sứ quán Nga tại Mỹ nêu rõ: “Báo cáo do cộng đồng tính báo Mỹ đưa ra là một trong số các cáo buộc vô căn cứ nhằm vào Nga khi cho rằng Nga can thiệp vào công việc chính trị nội bộ của Mỹ”.

Tuyên bố cho biết thêm: “Kết luận của báo cáo về việc Nga đang tiến hành các hoạt động nhằm gia tăng ảnh hưởng tại Mỹ được đưa ra dựa trên sự ảo tưởng của các cơ quan tình báo Mỹ. Không có sự thật hoặc bất cứ bằng chứng nào được cung cấp để chứng minh cho các cáo buộc đó”.

Reuters dẫn 3 nguồn thạo tin cho biết, Mỹ dự kiến sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga vào tuần tới sau các cáo buộc nói trên. Những biện pháp trừng phạt này cũng liên quan đến cáo buộc Nga đã lợi dụng công ty SolarWinds Corp để xâm nhập mạng máy tính của chính phủ Mỹ. Nga đã nhiều lần khẳng định không liên quan đến vụ tấn công mạng này. Trước đó đầu tháng 2/2021, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt với 4 quan chức của Nga sau nghi án lãnh đạo phe đối lập Nga Alexei Navalny bị đầu độc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga và Iran bị tố tìm cách can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020
Nga và Iran bị tố tìm cách can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020

VOV.VN - Báo cáo mới nhất của Văn phòng giám đốc tình báo quốc gia Mỹ cho biết Nga và Iran đã tìm cách can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020.

Nga và Iran bị tố tìm cách can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020

Nga và Iran bị tố tìm cách can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020

VOV.VN - Báo cáo mới nhất của Văn phòng giám đốc tình báo quốc gia Mỹ cho biết Nga và Iran đã tìm cách can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020.

Nga quyết không để thế lực bên ngoài can thiệp vào cuộc bầu cử Duma Quốc gia
Nga quyết không để thế lực bên ngoài can thiệp vào cuộc bầu cử Duma Quốc gia

VOV.VN - Tổng thống Putin tuyên bố, sự lựa chọn của người dân Nga trong cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia phải được bảo vệ khỏi mọi nỗ lực can thiệp.

Nga quyết không để thế lực bên ngoài can thiệp vào cuộc bầu cử Duma Quốc gia

Nga quyết không để thế lực bên ngoài can thiệp vào cuộc bầu cử Duma Quốc gia

VOV.VN - Tổng thống Putin tuyên bố, sự lựa chọn của người dân Nga trong cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia phải được bảo vệ khỏi mọi nỗ lực can thiệp.

Putin: Cáo buộc tin tặc Nga can thiệp bầu cử Mỹ là nhằm phá hoại quan hệ Mỹ-Nga
Putin: Cáo buộc tin tặc Nga can thiệp bầu cử Mỹ là nhằm phá hoại quan hệ Mỹ-Nga

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin cho rằng cáo buộc tin tặc Nga can thiệp bầu cử Mỹ chỉ là các đồn đoán vô căn cứ nhằm phá hoại quan hệ giữa 2 nước. Ông nêu ra chi tiết ông Trump đã không tái đắc cử để phủ nhận chuyện can thiệp đó.

Putin: Cáo buộc tin tặc Nga can thiệp bầu cử Mỹ là nhằm phá hoại quan hệ Mỹ-Nga

Putin: Cáo buộc tin tặc Nga can thiệp bầu cử Mỹ là nhằm phá hoại quan hệ Mỹ-Nga

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin cho rằng cáo buộc tin tặc Nga can thiệp bầu cử Mỹ chỉ là các đồn đoán vô căn cứ nhằm phá hoại quan hệ giữa 2 nước. Ông nêu ra chi tiết ông Trump đã không tái đắc cử để phủ nhận chuyện can thiệp đó.