Nga lên tiếng về việc EU đòi bồi thường gần 300 tỷ euro

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) không có quyền cả về mặt đạo đức và pháp lý để yêu cầu bồi thường tổn thất từ các lệnh trừng phạt Nga, phía Moscow khẳng định.

Thượng nghị sĩ Nga Sergey Tsekov ngày 26/12 cho rằng, phương Tây nên bồi thường cho Nga trước khi nộp đơn kiện nhằm đòi hỏi những khoản bồi thường tài chính từ phía Moscow.

Trước đó, EU đã gửi yêu cầu tới Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), yêu cầu thành lập một nhóm trọng tài nhằm xem xét chính sách của Nga. EU cho rằng, năm 2019, giá trị đấu thầu của các doanh nghiệp nhà nước Nga lên tới 23.500 tỷ rúp, xấp xỉ 290 tỷ euro, tương đương với khoảng 20% GDP của Nga.

WTO đã tiếp nhận yêu cầu trên, đồng thời cử một nhóm chuyên gia giải quyết khiếu nại của EU. Thượng nghị sĩ Tsekov - một thành viên của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện đã chỉ trích và lên tiếng phản đối hành động của EU.

"EU không có quyền cả về mặt đạo đức lẫn pháp lý để yêu cầu bồi thường từ Nga. Theo khung chính sách trừng phạt, họ đã quyết định không cung cấp hàng hóa cho Nga nên chúng tôi có quyền tự sản xuất".

Thượng nghị sĩ Nga cũng cho rằng, trước khi đòi bồi thường từ Moscow, phương Tây nên trả cho Nga "1.000 tỷ USD tổn thất mà chúng tôi phải chịu từ các lệnh trừng phạt trên".

Trong yêu cầu gửi WTO, EU cho biết, liên minh này đã nhiều lần yêu cầu Nga "dỡ bỏ các biện pháp hoặc thực hiện chúng theo các quy tắc của WTO" cả theo hình thức song phương lẫn qua WTO nhưng không nhận được kết quả đáng kể.

Những khiếu nại của EU được đưa ra sau khi một báo cáo từ Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ đổ lỗi cho Nga về việc "tiếp tục tách rời các nguyên tắc chỉ dẫn" của WTO. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã gọi những cáo buộc trên là "vô căn cứ"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Putin cân nhắc các lựa chọn nếu phương Tây từ chối “tối hậu thư” của Nga
Tổng thống Putin cân nhắc các lựa chọn nếu phương Tây từ chối “tối hậu thư” của Nga

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 26/12 cho biết ông đang cân nhắc các lựa chọn nếu phương Tây không đáp ứng những yêu cầu đảm bảo an ninh từ phía Nga liên quan đến việc kết nạp Ukraine vào NATO.

Tổng thống Putin cân nhắc các lựa chọn nếu phương Tây từ chối “tối hậu thư” của Nga

Tổng thống Putin cân nhắc các lựa chọn nếu phương Tây từ chối “tối hậu thư” của Nga

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 26/12 cho biết ông đang cân nhắc các lựa chọn nếu phương Tây không đáp ứng những yêu cầu đảm bảo an ninh từ phía Nga liên quan đến việc kết nạp Ukraine vào NATO.

Nga nhận được đề nghị tổ chức cuộc họp của Hội đồng Nga-NATO
Nga nhận được đề nghị tổ chức cuộc họp của Hội đồng Nga-NATO

VOV.VN - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đề nghị Nga tổ chức cuộc họp của Hội đồng Nga-NATO vào trung tuần tháng 1/2022.

Nga nhận được đề nghị tổ chức cuộc họp của Hội đồng Nga-NATO

Nga nhận được đề nghị tổ chức cuộc họp của Hội đồng Nga-NATO

VOV.VN - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đề nghị Nga tổ chức cuộc họp của Hội đồng Nga-NATO vào trung tuần tháng 1/2022.

Thế giằng co trong cuộc chiến khí đốt giữa Nga và châu Âu
Thế giằng co trong cuộc chiến khí đốt giữa Nga và châu Âu

VOV.VN - Sự phụ thuộc của châu Âu vào nguồn khí đốt của Nga đã giúp Moscow có đòn bẩy lớn hơn trong việc đẩy lùi sức ép của châu Âu.

Thế giằng co trong cuộc chiến khí đốt giữa Nga và châu Âu

Thế giằng co trong cuộc chiến khí đốt giữa Nga và châu Âu

VOV.VN - Sự phụ thuộc của châu Âu vào nguồn khí đốt của Nga đã giúp Moscow có đòn bẩy lớn hơn trong việc đẩy lùi sức ép của châu Âu.