Nga lo ngại Mỹ có thể phát động cuộc tấn công mới vào Syria

VOV.VN - Tin tức Nga cho rằng Mỹ đang chuẩn bị một cuộc tấn công chống lại Syria. Tuy nhiên đại diện quân đội Mỹ đã bác bỏ thông tin này.

Đại diện Bộ Quốc phòng Nga Tướng Igor Konashnikov nói rằng Mỹ tiếp tục huy động các tàu sân bay tên lửa Tomahawk tới Trung Đông.

Ông Konashnikov nhấn mạnh "những tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga là cơ bản và quan trọng. Đây không chỉ là lời tuyên bố mà là thông tin xác nhận và kiểm chứng nhiều lần”.

Tướng Igor Konashnikov. Ảnh: Sputnik

Một số chuyên gia Nga cho rằng chừng nào Bộ quốc phòng Mỹ còn bào chữa thì khả năng tấn công sẽ không được thực hiện. Nhưng một khi Tổng thống Mỹ phải đối mặt với các vấn đề chính trị trong nước nghiêm trọng thì cuộc tấn công sẽ bắt đầu. Các chuyên gia cũng chỉ ra sự hung hăng trong chính sách đối ngoại của Tổng thống Donald Trump, đặc biệt sau khi ông John Bolton được bổ nhiệm làm cố vấn an ninh quốc gia và ông Mike Pompeo là Bộ trưởng Ngoại giao.

Trong khi đó, Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov cảnh báo Mỹ về cuộc tấn công "bất hợp pháp và không dựa trên bất kỳ cơ sở nào". Ông Antonov bày tỏ mối quan tâm sâu sắc về các tài liệu tham khảo cho thấy Mỹ đang chuẩn bị các cuộc tấn công mới chống lại Syria với lý do Damascus sử dụng vũ khí hóa học. Theo ông Antonov sự leo thang mới ở Syria sẽ không vì lợi ích bất kỳ quốc gia nào và sẽ không giành chiến thắng trước những kẻ khủng bố, đồng thời kêu gọi phía Mỹ đưa ra bằng chứng về các cáo buộc Damascus sử dụng vũ khí hóa học.

Trong động thái liên quan, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo gửi quân tiếp viện cho các đơn vị quân đội đóng quân trên biên giới với Syria và tăng cường tuần tra dọc biên giới. Theo các phương tiện truyền thông, lực lượng đặc biệt  của Thổ Nhĩ Kỳ đang hoạt động tại khu vực phía bắc Afrin đã di chuyển đến biên giới tỉnh Idlib ở phía tây bắc Syria sáng nay. Động thái này được cho là bảo vệ biên giới trước khả năng có thể xảy ra cuộc chiến lớn ở tỉnh Idlib của Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga cử hạm đội hải quân lớn tới Syria, sẵn sàng “đấu” với Mỹ?
Nga cử hạm đội hải quân lớn tới Syria, sẵn sàng “đấu” với Mỹ?

VOV.VN - Việc Nga bố trí hạm đội hải quân với số lượng lớn ở Địa Trung Hải gần Syria dường như đang chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến với Mỹ?

Nga cử hạm đội hải quân lớn tới Syria, sẵn sàng “đấu” với Mỹ?

Nga cử hạm đội hải quân lớn tới Syria, sẵn sàng “đấu” với Mỹ?

VOV.VN - Việc Nga bố trí hạm đội hải quân với số lượng lớn ở Địa Trung Hải gần Syria dường như đang chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến với Mỹ?

Mỹ ra điều kiện để rút quân khỏi Syria, Damascus thẳng thừng từ chối
Mỹ ra điều kiện để rút quân khỏi Syria, Damascus thẳng thừng từ chối

VOV.VN - Damacus từ chối các điều kiện Washington đưa ra để rút quân khỏi căn cứ Al Tanf ở phía Đông nam Syria và khu vực bờ Đông sông Euphrates.

Mỹ ra điều kiện để rút quân khỏi Syria, Damascus thẳng thừng từ chối

Mỹ ra điều kiện để rút quân khỏi Syria, Damascus thẳng thừng từ chối

VOV.VN - Damacus từ chối các điều kiện Washington đưa ra để rút quân khỏi căn cứ Al Tanf ở phía Đông nam Syria và khu vực bờ Đông sông Euphrates.

Nga hoài nghi ý định của Mỹ khi muốn tấn công Syria
Nga hoài nghi ý định của Mỹ khi muốn tấn công Syria

VOV.VN - Mỹ và Nga đang dồn dập triển khai các loại khí tài quân sự nhằm chuẩn bị cho màn “so găng” quyết liệt nếu Mỹ phát động 1 cuộc tấn công nhằm vào Syria.

Nga hoài nghi ý định của Mỹ khi muốn tấn công Syria

Nga hoài nghi ý định của Mỹ khi muốn tấn công Syria

VOV.VN - Mỹ và Nga đang dồn dập triển khai các loại khí tài quân sự nhằm chuẩn bị cho màn “so găng” quyết liệt nếu Mỹ phát động 1 cuộc tấn công nhằm vào Syria.

Trước chiến dịch tại Idlib (Syria), phiến quân đã ở bước đường cùng
Trước chiến dịch tại Idlib (Syria), phiến quân đã ở bước đường cùng

VOV.VN - Các nhà phân tích chỉ ra rằng, cuộc tấn công của quân đội Syria nhằm vào lực lượng phiến quân ở tỉnh Idlib là không thể tránh khỏi.

Trước chiến dịch tại Idlib (Syria), phiến quân đã ở bước đường cùng

Trước chiến dịch tại Idlib (Syria), phiến quân đã ở bước đường cùng

VOV.VN - Các nhà phân tích chỉ ra rằng, cuộc tấn công của quân đội Syria nhằm vào lực lượng phiến quân ở tỉnh Idlib là không thể tránh khỏi.

Liệu Nga có buộc Iran phải rút khỏi Syria?
Liệu Nga có buộc Iran phải rút khỏi Syria?

VOV.VN - Với những lợi ích đan xen và mối quan hệ hiện tại giữa Nga và Iran, liệu Moscow có buộc Tehran phải rút khỏi Syria?

Liệu Nga có buộc Iran phải rút khỏi Syria?

Liệu Nga có buộc Iran phải rút khỏi Syria?

VOV.VN - Với những lợi ích đan xen và mối quan hệ hiện tại giữa Nga và Iran, liệu Moscow có buộc Tehran phải rút khỏi Syria?