Nga mua tàu sân bay Mistral của Pháp

Báo “Thương nhân” của Nga cho biết, ngày 10/6, Nga đã ký kết hợp đồng mua của Pháp 4 tàu sân bay chở trực thăng Mistral

Trong đó 4 tàu sân bay này thì có 2 chiếc đầu tiên được đóng tại Pháp và trị giá 1,2 tỷ euro.

Tàu được trang bị hệ thống thông tin chiến thuật Zenith-9 của Pháp và Nga sẽ không được chuyển giao công nghệ này.

Các cuộc đàm phán đầy khó khăn giữa hai nước về thương vụ Mistral tiếp diễn từ đầu năm nay và ngày 25/1, hai bên đã ký thoả thuận liên Chính phủ về việc mua tàu sân bay chở trực thăng Mistral. Tuy nhiên thoả thuận này không ghi thời hạn và trị giá của hợp đồng mua bán, chúng sẽ được nêu trong thoả thuận riêng giữa công ty “Xuất khẩu vũ khí Nga” với Tập đoàn DCNS của Pháp.

Nga sắm 4 tàu sân bay Mistral

Tàu sân bay chở trực thăng đa chức năng Mistral có độ choán nước 21.000 tấn, chiều dài thân tối đa là 210m, có khả năng đạt tốc độ hơn 18 hải lý/h. Tầm hoạt động của tàu Mistral là 20.000 hải lý, thủy thủ đoàn là 160 người và có thể chở 450 người, 13 xe tăng và 70 ôtô.

Tàu cũng chở được 16 máy bay trực thăng, trong đó 6 chiếc có thể đồng thời triển khai trên đường cất cánh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên