Nga muốn hiện đại hóa lá chắn hạt nhân

VOV.VN - Người đứng đầu Tập đoàn hạt nhân nhà nước Nga, ông Alexei Likhachev, ngày 21/8 cho biết, nước này cần khẩn trương nâng cấp lá chắn hạt nhân trong những năm tới, trước những “mối đe dọa khổng lồ” trong bối cảnh địa chính trị hiện nay.

Theo ông Likhachev, lá chắn hạt nhân cũng chính là “thanh kiếm”, là sự bảo đảm cho chủ quyền và sự tồn vong của nước Nga.

Hiện Nga và Mỹ đều đang nâng cấp kho vũ khí hạt nhân, bao gồm cả các hệ thống phát hiện và đánh chặn tên lửa mang đầu đạn hạt nhân, trong khi Trung Quốc tiếp tục tăng cường năng lực hạt nhân, vượt xa Anh và Pháp.

Trước đó, tháng 5/2024, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố kế hoạch xây dựng lá chắn phòng thủ tên lửa “Vòm Vàng”, lấy cảm hứng từ “Vòm Sắt” của Israel, với chi phí ít nhất 175 tỷ USD. Hệ thống này được thiết kế để đánh chặn nhiều loại tên lửa, từ đạn đạo, siêu thanh đến hành trình, nhằm đối phó với Nga và Trung Quốc. Tuy nhiên, giới chuyên gia quân sự cho rằng, chưa có lá chắn nào đủ khả năng đánh chặn toàn bộ tên lửa, đặc biệt là trước quy mô kho vũ khí của Nga và Mỹ.

Theo Liên đoàn Các nhà khoa học Mỹ, Nga hiện sở hữu khoảng 4.300 đầu đạn hạt nhân, trong khi Mỹ có khoảng 3.700 đầu đạn, chiếm tổng cộng 87% số vũ khí hạt nhân toàn cầu. Trung Quốc đứng thứ ba với khoảng 600 đầu đạn, tiếp theo là Pháp (290), Anh (225), Ấn Độ (180), Pakistan (170), Israel (90) và Triều Tiên (50).

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Iran: Châu Âu không có quyền khôi phục trừng phạt hạt nhân
Iran: Châu Âu không có quyền khôi phục trừng phạt hạt nhân

VOV.VN - Ngày 20/8, Iran cho biết các cường quốc châu Âu không có quyền tự động áp đặt lại các lệnh trừng phạt theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015 mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA).

Iran: Châu Âu không có quyền khôi phục trừng phạt hạt nhân

Iran: Châu Âu không có quyền khôi phục trừng phạt hạt nhân

VOV.VN - Ngày 20/8, Iran cho biết các cường quốc châu Âu không có quyền tự động áp đặt lại các lệnh trừng phạt theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015 mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA).

Nguy cơ xung đột hạt nhân hiện nay lớn hơn cả thời Chiến tranh Lạnh
Nguy cơ xung đột hạt nhân hiện nay lớn hơn cả thời Chiến tranh Lạnh

VOV.VN - Yếu tố vũ khí hạt nhân ngày càng nổi bật trong trật tự thế giới hiện nay. Nguy cơ chiến tranh hạt nhân đang gia tăng khi các cơ chế ngăn chặn nó bị suy yếu.

Nguy cơ xung đột hạt nhân hiện nay lớn hơn cả thời Chiến tranh Lạnh

Nguy cơ xung đột hạt nhân hiện nay lớn hơn cả thời Chiến tranh Lạnh

VOV.VN - Yếu tố vũ khí hạt nhân ngày càng nổi bật trong trật tự thế giới hiện nay. Nguy cơ chiến tranh hạt nhân đang gia tăng khi các cơ chế ngăn chặn nó bị suy yếu.

Thực hư mức độ tàn phá cơ sở hạt nhân Iran sau loạt bom của Mỹ và Israel
Thực hư mức độ tàn phá cơ sở hạt nhân Iran sau loạt bom của Mỹ và Israel

VOV.VN - Cả Mỹ và Israel đã tung những đòn oanh tạc dữ dội vào hệ thống cơ sở hạt nhân trọng yếu của Iran. Phía Iran cũng đã lên tiếng về những tàn phá do phía Mỹ gây ra tại đây. Tuy nhiên, nội bộ Mỹ vẫn có những tranh cãi về việc chương trình hạt nhân của Iran đã bị xóa sổ hay chưa.

Thực hư mức độ tàn phá cơ sở hạt nhân Iran sau loạt bom của Mỹ và Israel

Thực hư mức độ tàn phá cơ sở hạt nhân Iran sau loạt bom của Mỹ và Israel

VOV.VN - Cả Mỹ và Israel đã tung những đòn oanh tạc dữ dội vào hệ thống cơ sở hạt nhân trọng yếu của Iran. Phía Iran cũng đã lên tiếng về những tàn phá do phía Mỹ gây ra tại đây. Tuy nhiên, nội bộ Mỹ vẫn có những tranh cãi về việc chương trình hạt nhân của Iran đã bị xóa sổ hay chưa.