Nga muốn tăng cường vai trò đối với đàm phán hạt nhân Triều Tiên

VOV.VN - Phát ngôn viên Tổng thống Nga Peskov hôm 19/4 tuyên bố chính phủ Nga sẽ làm mọi điều có thể để thúc đẩy phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Tuyên bố được đưa ra giữa lúc Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhiều khả năng sẽ tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên vào tuần tới.

Tổng thống Nga Putin (trái) và Lãnh đạo Triều Tiên Kim. Ảnh: Daily Star.

Người phát ngôn Peskov cho biết, 2 nhà lãnh đạo sẽ thảo luận một loạt vấn đề như phát triển mối quan hệ song phương và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Trước đó các nguồn tin thân cận với chính phủ và công ty vận hành đường sắt nhà nước Nga cho biết, nhà lãnh đạo Kim Jong-un có thể đi tàu sẽ đến thành phố Vladivostok, vùng Viễn Đông của Nga vào ngày 24/4.

Nga rõ ràng đang muốn tăng cường vai trò đối với đàm phán phi hạt nhân hóa sau khi cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai kết thúc hồi tháng 2 mà chưa đi đến thỏa thuận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thử vũ khí chiến thuật mới, ông Kim Jong-un muốn “cảnh cáo” Mỹ?
Thử vũ khí chiến thuật mới, ông Kim Jong-un muốn “cảnh cáo” Mỹ?

VOV.VN - Giới quan sát cho rằng, vụ thử vũ khí mới này không chỉ là cách Triều Tiên “cảnh cáo” Mỹ một cách nhẹ nhàng, mà còn để trấn an dư luận trong nước.

Thử vũ khí chiến thuật mới, ông Kim Jong-un muốn “cảnh cáo” Mỹ?

Thử vũ khí chiến thuật mới, ông Kim Jong-un muốn “cảnh cáo” Mỹ?

VOV.VN - Giới quan sát cho rằng, vụ thử vũ khí mới này không chỉ là cách Triều Tiên “cảnh cáo” Mỹ một cách nhẹ nhàng, mà còn để trấn an dư luận trong nước.

Những hình ảnh ấn tượng bên lề sự kiện Thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Hà Nội
Những hình ảnh ấn tượng bên lề sự kiện Thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Hà Nội

VOV.VN - Cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần 2 đã kết thúc tại Hà Nội. Chúng ta cùng nhìn lại hình ảnh một số hoạt động xung quanh sự kiện lớn này.

Những hình ảnh ấn tượng bên lề sự kiện Thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Hà Nội

Những hình ảnh ấn tượng bên lề sự kiện Thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Hà Nội

VOV.VN - Cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần 2 đã kết thúc tại Hà Nội. Chúng ta cùng nhìn lại hình ảnh một số hoạt động xung quanh sự kiện lớn này.

Thượng đỉnh Nga- Triều Tiên sẽ được tổ chức vào cuối tháng 4/2019?
Thượng đỉnh Nga- Triều Tiên sẽ được tổ chức vào cuối tháng 4/2019?

VOV.VN - Trong một tuyên bố đăng trên trang web, Điện Kremlin ngày 18/4 thông báo, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ tới thăm Nga vào cuối tháng 4.

Thượng đỉnh Nga- Triều Tiên sẽ được tổ chức vào cuối tháng 4/2019?

Thượng đỉnh Nga- Triều Tiên sẽ được tổ chức vào cuối tháng 4/2019?

VOV.VN - Trong một tuyên bố đăng trên trang web, Điện Kremlin ngày 18/4 thông báo, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ tới thăm Nga vào cuối tháng 4.

Báo Nga tiết lộ địa điểm có thể tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Triều
Báo Nga tiết lộ địa điểm có thể tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Triều

VOV.VN - Tờ Izvestia dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết, cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Triều Tiên sẽ diễn ra vào tuần tới tại thành phố vùng Viễn Đông Vladivostok.

Báo Nga tiết lộ địa điểm có thể tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Triều

Báo Nga tiết lộ địa điểm có thể tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Triều

VOV.VN - Tờ Izvestia dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết, cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Triều Tiên sẽ diễn ra vào tuần tới tại thành phố vùng Viễn Đông Vladivostok.

Vụ đột kích sứ quán Triều Tiên ở Tây Ban Nha: Bắt cựu quân nhân Mỹ
Vụ đột kích sứ quán Triều Tiên ở Tây Ban Nha: Bắt cựu quân nhân Mỹ

VOV.VN - Đối tượng bị bắt do bị cáo buộc cùng một nhóm người khác tấn công Đại sứ quán Triều Tiên tại Tây Ban Nha và lấy đi các thiết bị điện tử.

Vụ đột kích sứ quán Triều Tiên ở Tây Ban Nha: Bắt cựu quân nhân Mỹ

Vụ đột kích sứ quán Triều Tiên ở Tây Ban Nha: Bắt cựu quân nhân Mỹ

VOV.VN - Đối tượng bị bắt do bị cáo buộc cùng một nhóm người khác tấn công Đại sứ quán Triều Tiên tại Tây Ban Nha và lấy đi các thiết bị điện tử.