Nga - Mỹ tiếp tục tranh cãi gay gắt về vấn đề Ukraine

VOV.VN - Ngày 1/2, Tổng thống Putin cáo buộc Mỹ phớt lờ các đề xuất an ninh của Nga và dùng Kiev để làm công cụ cản trở nước này. Đây là bình luận công khai đầu tiên của ông Putin kể từ tháng 12 năm ngoái về cuộc khủng hoảng đang gia tăng ở Ukraine.

Phát biểu trước các phóng viên, Tổng thống Putin cho biết, Điện Kremlin vẫn đang nghiên cứu phản ứng của Mỹ và NATO đối với các yêu cầu an ninh mà Nga nhận được vào tuần trước. Tuy nhiên, ông nói rõ ràng rằng, phương Tây đã phớt lờ yêu cầu của Nga về việc NATO không mở rộng sang Ukraine và các quốc gia thuộc Liên Xô cũ khác, cũng như hạn chế triển khai vũ khí tấn công gần Nga và lùi các hoạt động triển khai sang Đông Âu.

“Việc kiềm chế Nga có thể được thực hiện theo nhiều cách khác nhau, bằng cách kéo các bên vào một cuộc xung đột vũ trang nào đó cùng với sự giúp đỡ của các đồng minh của Mỹ tại châu Âu, sau đó trừng phạt Nga bằng những biện pháp nặng nề mà phía phương Tây đang nói đến hiện nay”, ông Putin nói.

Tuy nhiên, Tổng thống Nga cũng để ngỏ khả năng đàm phán để chấm dứt bế tắc nếu lợi ích của tất cả các bên, bao gồm cả những lo ngại về an ninh của Nga được tính đến.

Đáp trả các hành động của phương Tây, Ngoại trưởng Nga Lavrov đã gửi thư tới Mỹ và các đối tác phương Tây khác chỉ ra các nghĩa vụ trong quá khứ của tất cả các thành viên thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã ký.

Nga cho rằng việc NATO mở rộng về phía Đông đã làm tổn hại đến an ninh của Nga, vi phạm nguyên tắc “an ninh không thể phân chia” được OSCE xác nhận vào năm 1999 và 2010. Trong lá thư do Bộ Ngoại giao công bố, ông Lavrov cho rằng, "phải có an ninh cho tất cả mọi người hoặc sẽ không có an ninh cho bất kỳ ai".

Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng  Mỹ  Blinken hôm 1/2, ông Lavrov cảnh báo, Moscow sẽ không cho phép Washington “bưng bít” vấn đề.

Trong khi đó, Ngoại trưởng  Mỹ Blinken nhấn mạnh, Mỹ sẵn sàng cùng với các Đồng minh và đối tác tiếp tục trao đổi thực chất với Nga về các mối quan tâm an ninh chung. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết, ông Blinken kiên quyết trong cam kết của Mỹ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Căng thẳng giữa Nga và Mỹ về vấn đề Ukraine còn lan sang Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc khi đại sứ của cả Nga và Mỹ quyết liệt bảo vệ lập trường của họ.

Bà Greenfield, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc cáo buộc Nga điều hơn 100.000 quân ở khu vực giáp biên giới với Ukraine nhằm chuẩn bị tiến hành các hành động tấn công vào Ukraine. 

"Thông điệp của chúng tôi là rõ ràng và nhất quán. Chúng tôi tìm kiếm con đường hòa bình, chúng tôi tìm kiếm con đường đối thoại. Chúng tôi không muốn đối đầu, nhưng chúng tôi sẽ quyết đoán, nhanh chóng và đoàn kết nếu Nga  tấn công Ukraine", bà Greenfield nói.

Trong khi đó, Đại sứ Nga Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia cho biết: “Các đồng nghiệp phương Tây của chúng tôi đang nói về sự cần thiết phải giảm leo thang. Tuy nhiên, trước hết, chính họ đang gây ra căng thẳng, ngụy biện và đang kích động leo thang".

Liên quan đến tình hình Ukraine, Thủ tướng Anh đang có chuyến thăm đến Kiev hội đàm với Tổng thống Volodymyr Zelenskyy. Dự kiến, Tổng thống Pháp cũng sẽ đến Nga trong những ngày tới nhằm thảo luận vấn đề Ukraine với Tổng thống Putin./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Nga cảnh báo về mối đe dọa xung đột khi Ukraine là thành viên NATO
Tổng thống Nga cảnh báo về mối đe dọa xung đột khi Ukraine là thành viên NATO

VOV.VN - Tổng thống Nga V.Putin cảnh báo về mối đe dọa xung đột quân sự đối với Moscow, trong trường hợp Ukraine trở thành thành viên của NATO.

Tổng thống Nga cảnh báo về mối đe dọa xung đột khi Ukraine là thành viên NATO

Tổng thống Nga cảnh báo về mối đe dọa xung đột khi Ukraine là thành viên NATO

VOV.VN - Tổng thống Nga V.Putin cảnh báo về mối đe dọa xung đột quân sự đối với Moscow, trong trường hợp Ukraine trở thành thành viên của NATO.

Mỹ tiếp tục kêu gọi Nga rút quân khỏi khu vực biên giới với Ukraine
Mỹ tiếp tục kêu gọi Nga rút quân khỏi khu vực biên giới với Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh, nếu Nga xâm lấn Ukraine, nước này sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng và nhanh chóng, đồng thời kêu gọi Nga theo đuổi con đường ngoại giao.

Mỹ tiếp tục kêu gọi Nga rút quân khỏi khu vực biên giới với Ukraine

Mỹ tiếp tục kêu gọi Nga rút quân khỏi khu vực biên giới với Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh, nếu Nga xâm lấn Ukraine, nước này sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng và nhanh chóng, đồng thời kêu gọi Nga theo đuổi con đường ngoại giao.

Tổng thống Putin: Mỹ coi Ukraine là công cụ để kiềm chế Nga
Tổng thống Putin: Mỹ coi Ukraine là công cụ để kiềm chế Nga

VOV.VN - Tổng thống Nga ngày 1/2 cho rằng Ukraine đang bị Mỹ lợi dụng như một công cụ để kiếm chế Nga.

Tổng thống Putin: Mỹ coi Ukraine là công cụ để kiềm chế Nga

Tổng thống Putin: Mỹ coi Ukraine là công cụ để kiềm chế Nga

VOV.VN - Tổng thống Nga ngày 1/2 cho rằng Ukraine đang bị Mỹ lợi dụng như một công cụ để kiếm chế Nga.

Nga-Mỹ “đụng độ” gay gắt tại Hội đồng Bảo an về Ukraine
Nga-Mỹ “đụng độ” gay gắt tại Hội đồng Bảo an về Ukraine

VOV.VN - Trong khi Mỹ cảnh báo nguy cơ một cuộc chiến “thảm khốc” thì Nga chỉ trích  Mỹ đang cố tình đẩy căng tình hình, tạo dư luận sai lệch về việc Nga có kế hoạch tấn công Ukraine.

Nga-Mỹ “đụng độ” gay gắt tại Hội đồng Bảo an về Ukraine

Nga-Mỹ “đụng độ” gay gắt tại Hội đồng Bảo an về Ukraine

VOV.VN - Trong khi Mỹ cảnh báo nguy cơ một cuộc chiến “thảm khốc” thì Nga chỉ trích  Mỹ đang cố tình đẩy căng tình hình, tạo dư luận sai lệch về việc Nga có kế hoạch tấn công Ukraine.

Ngăn Nga tấn công Ukraine bằng đòn trừng phạt lớn, Mỹ chưa lường hết hậu quả
Ngăn Nga tấn công Ukraine bằng đòn trừng phạt lớn, Mỹ chưa lường hết hậu quả

VOV.VN - Các biện pháp trừng phạt mạnh tay nhất mà Mỹ đe dọa áp đặt với Nga nhằm ngăn chặn một cuộc xâm lược Ukraine có thể tàn phá nền kinh tế Nga, nhưng cũng sẽ khiến Mỹ và phương Tây chịu nhiều đau đớn.

Ngăn Nga tấn công Ukraine bằng đòn trừng phạt lớn, Mỹ chưa lường hết hậu quả

Ngăn Nga tấn công Ukraine bằng đòn trừng phạt lớn, Mỹ chưa lường hết hậu quả

VOV.VN - Các biện pháp trừng phạt mạnh tay nhất mà Mỹ đe dọa áp đặt với Nga nhằm ngăn chặn một cuộc xâm lược Ukraine có thể tàn phá nền kinh tế Nga, nhưng cũng sẽ khiến Mỹ và phương Tây chịu nhiều đau đớn.