Nga nêu điều kiện công nhận kết quả điều tra vụ phá hoại dòng chảy Phương bắc

VOV.VN - Ngày 13/10, thông báo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết, những người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao của Đức, Đan Mạch, Thụy Điển tại Moscow trong những ngày gần đây đã bị triệu tới Bộ này, vì từ chối sự tham gia của Nga vào điều tra các hành vi phá hoại tại các dòng chảy phương Bắc.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, những người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao của Đức, Đan Mạch và Thụy Điển đã được bày tỏ sự khó hiểu do không có phản hồi chính thức về đề nghị của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đối với lãnh đạo các nước này, được gửi từ ngày 05/10, "liên quan đến sự tham gia của đại diện các cơ quan có thẩm quyền của Nga và Gazprom" trong cuộc điều tra do Berlin, Copenhagen và Stockholm đồng tiến hành đối với các hành vi phá hoại được thực hiện vào ngày 26-27/09 trên đường ống dẫn khí các dòng chảy phương Bắc 1 và 2. Đồng thời, theo Bộ Ngoại giao Nga, có thông tin về sự tham gia của các nước khác, bao gồm cả Mỹ vào cuộc điều tra.

Bộ này nhấn mạnh rằng, Nga sẽ không công nhận kết quả điều tra làm rõ tình tiết vụ việc nếu các chuyên gia Nga bị từ chối tham gia vào cuộc điều tra đó. Trong trường hợp này, Moscow sẽ coi như các quốc gia này có điều gì đó cần che giấu, hoặc "họ bao che cho thủ phạm của các hành động khủng bố này”.

Trước đó, rò rỉ khí đốt được phát hiện tại các đường ống của dòng chảy phương Bắc 1 và 2. Theo thông tin sơ bộ, 3/4 đường ống dẫn khí đã bị hư hỏng. Vụ tai nạn là chưa từng có và không thể ước tính khung thời gian để sửa chữa. Bộ phận điều tra của Cơ quan An ninh LB Nga đã mở một vụ án hình sự về hành vi khủng bố quốc tế.

Trong diễn biến liên quan, ngày 13/10, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Peskov cho biết, một số kẻ phá hoại đã bị bắt trong vụ âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào đường ống dẫn khí dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, Tổng thống Nga Putin, trong cuộc họp với các thành viên thường trực của Hội đồng An ninh, đã tuyên bố về âm mưu phá hoại dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Phó Tổng Giám đốc Quỹ An ninh Năng lượng Quốc gia Nga Aleksei Grivach, nếu Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ ngừng hoạt động do bị phá hoại, hoặc vì lý do nào khác, cuộc khủng hoảng năng lượng trên thế giới sẽ trầm trọng hơn đáng kể, do một số quốc gia đáp ứng 100% nhu cầu của họ với sự trợ giúp của hệ thống vận chuyển này. Dòng chảy Thổ nhĩ kỳ gồm hai nhánh với tổng công suất 31,5 tỷ m3, cung cấp khí đốt từ Nga qua biển Đen cho Thổ Nhĩ Kỳ và các nước Nam và Đông-Nam châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tăng mạnh cung cấp khí đốt cho Trung Quốc qua đường ống “sức mạnh Siberia”
Nga tăng mạnh cung cấp khí đốt cho Trung Quốc qua đường ống “sức mạnh Siberia”

VOV.VN - Phát biểu tại diễn đàn “Tuần lễ Năng lượng Nga”, Phó Thủ tướng Alexander Novak khẳng định, Nga sẽ tăng mạnh cung cấp khí đốt cho Trung Quốc qua đường ống “sức mạnh Siberia”.

Nga tăng mạnh cung cấp khí đốt cho Trung Quốc qua đường ống “sức mạnh Siberia”

Nga tăng mạnh cung cấp khí đốt cho Trung Quốc qua đường ống “sức mạnh Siberia”

VOV.VN - Phát biểu tại diễn đàn “Tuần lễ Năng lượng Nga”, Phó Thủ tướng Alexander Novak khẳng định, Nga sẽ tăng mạnh cung cấp khí đốt cho Trung Quốc qua đường ống “sức mạnh Siberia”.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 13/10
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 13/10

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 13/10/2022.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 13/10

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 13/10

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 13/10/2022.

Tổng thống Nga: Châu Á bắt đầu đóng vai trò quan trọng trong thế giới đa cực
Tổng thống Nga: Châu Á bắt đầu đóng vai trò quan trọng trong thế giới đa cực

VOV.VN - Hôm nay (13/10), phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 6 về các biện pháp tương tác và xây dựng lòng tin ở châu Á, đang diễn ra tại Astana-Kazakhstan, Tổng thống Nga Vladimia Putin chỉ ra rằng, châu Á đã bắt đầu đóng vai trò quan trọng trong thế giới đa cực.

Tổng thống Nga: Châu Á bắt đầu đóng vai trò quan trọng trong thế giới đa cực

Tổng thống Nga: Châu Á bắt đầu đóng vai trò quan trọng trong thế giới đa cực

VOV.VN - Hôm nay (13/10), phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 6 về các biện pháp tương tác và xây dựng lòng tin ở châu Á, đang diễn ra tại Astana-Kazakhstan, Tổng thống Nga Vladimia Putin chỉ ra rằng, châu Á đã bắt đầu đóng vai trò quan trọng trong thế giới đa cực.