Nga nỗ lực trong hoạt động nhân đạo ở Ukraine

VOV.VN - Nga đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua tuyên bố yêu cầu ngừng bắn trong thời gian vận chuyển hàng cứu trợ cho Ukraine.

Ngày 22/8, đoàn xe nhân đạo của Nga sẽ vượt qua biên giới tiến vào các tỉnh miền Đông Ukraine, sau khi hoàn tất các thủ tục hải quan cuối cùng. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động cứu trợ, Nga đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua tuyên bố yêu cầu ngừng bắn trong thời gian vận chuyển hàng cứu trợ cho miền Đông Nam Ukraine. Trong bối cảnh đó, lực đối lập đang có những phản công mạnh mẽ, gây tổn thất cho quân đội Ukraine tại vùng chiến sự miền Đông. 

Đoàn xe cứu trợ của Nga (ảnh: RIA)

Sau một tuần bị đình lại ở khu vực biên giới Nga-Ukraine, 4 xe đầu tiên trong đoàn xe chở hàng viện trợ nhân đạo của Nga đang hoàn tất những thủ tục kiểm tra hải quan cuối cùng tại cửa khẩu biên giới Donetsk. Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế cho biết, đoàn xe chở hàng viện trợ ngày 22/8 bắt đầu tiến vào lãnh thổ Ukraine, hướng tới đích đến cuối cùng là miền Đông Nam nước này.

Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế đồng thời kêu gọi các bên liên quan đẩy nhanh việc thực hiện các thủ tục cần thiết để hàng viện trợ có thể sớm đến tay người dân đang mắc kẹt tại vùng chiến sự ác liệt.

Phát biểu ngày 21/8 trong cuộc họp báo ở Moscow, người đứng đầu Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế tại châu Âu và Trung Á Loran Korba nói: “Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế kêu gọi các bên tuân thủ  luật nhân đạo quốc tế. Các lực lượng tại miền Đông Ukraine phải tôn trọng và bảo vệ các nhân viên, cũng như đoàn xe chở hàng nhân đạo và những xe hộ tống của Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế”.

Đoàn 280 xe chở hàng viện trợ nhân đạo của Nga đã rời Moscow từ ngày 12/8 để tới hỗ trợ người dân Ukraine đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ tại vùng chiến sự miền Đông Nam. Tuy nhiên, đoàn xe chở thuốc men, thực phẩm, túi ngủ và những nhu yếu phẩm cần thiết khác… bị đình lại tại khu vực biên giới Nga-Ukraine để chờ đợi sự thông qua cuối cùng từ nhà chức trách Ukraine.

Đến ngày 21/8, mới chỉ có 16 xe đầu tiên trong đoàn xe 280 chiếc này tiến vào khu vực cửa khẩu biên giới để lực lượng hải quan Ukraine thực hiện những thủ tục kiểm tra cuối cùng. Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế cho rằng, việc đoàn xe chở hàng viện trợ nhân đạo bị đình lại là do phía Ukraine, song hy vọng rằng đoàn xe sẽ bắt đầu vào bên trong lãnh thổ Ukraine trong ngày 22/8.

Phía Nga đã lên tiếng hoan nghênh sự hợp tác hiệu quả của Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế, cũng như khẳng định ưu tiên hàng đầu lúc này là đảm bảo an toàn cho đoàn xe và đưa hàng viện trợ nhân đạo tới tay người dân miền ở Đông Nam Ukraine.

Tuyên bố ngày 21/8 của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ, Nga kêu gọi tất cả các bên xung đột tuyên bố ngừng bắn trong thời gian tiến hành hoạt động cứu trợ và đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua một tuyên bố về vấn đề này cũng như hy vọng nhận được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế nhằm giảm nhẹ thảm kịch nhân đạo ở vùng chiến sự tại Ukraine.

Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế ngày 21/8 cũng thông báo kết quả thị sát tại Lugansk để chuẩn bị tiếp nhận đoàn xe cứu trợ, cho biết tình hình nhân đạo tại đây rất nghiêm trọng khi thành phố không có điện, nước, lương thực dự trữ, người dân không dám ra khỏi nhà do sợ trúng đạn... Hàng trăm nghìn người rời bỏ nhà cửa vì giao tranh ác liệt.

Trong diễn biến mới nhất tại vùng chiến sự miền Đông, giới chức Ukraine cho biết quân đội Chính phủ đã bị tổn thất nặng trong một cuộc phản công dọc theo tuyến đường tiếp tế quan trọng với Donetsk. Thất bại này cho thấy mối đe doạ lớn từ lực lượng đối lập, mặc dù trước đó lực lượng Chính phủ có những bước tiến lớn trên chiến trường.

Nguồn tin từ Cơ quan báo chí Phủ Tổng thống Ukraine cùng ngày cho biết, Tổng thống Petro Poroshenko dự kiến sẽ đàm phán về hòa bình tại miền Đông Nam trong cuộc gặp cấp cao tuần tới với Nga và Liên minh châu Âu.

Theo kế hoạch, ông Poroshenko sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, cùng với sự tham gia của lãnh đạo hai nước thành viên Liên minh Hải quan là Belarus và Kazakhstan, cũng như các đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu. Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine cũng cho biết, Kiev kỳ vọng những kết quả tích cực từ cuộc gặp gỡ này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine chấp nhận “có điều kiện” cứu trợ từ Nga dù còn hoài nghi
Ukraine chấp nhận “có điều kiện” cứu trợ từ Nga dù còn hoài nghi

VOV.VN - Bất chấp những nỗ lực của Nga, Chính phủ Ukraine và các nước phương Tây vẫn giữ thái độ hoài nghi đối với thành ý của Nga.

Ukraine chấp nhận “có điều kiện” cứu trợ từ Nga dù còn hoài nghi

Ukraine chấp nhận “có điều kiện” cứu trợ từ Nga dù còn hoài nghi

VOV.VN - Bất chấp những nỗ lực của Nga, Chính phủ Ukraine và các nước phương Tây vẫn giữ thái độ hoài nghi đối với thành ý của Nga.

5 nhân viên cứu trợ Afghanistan bị bắt cóc
5 nhân viên cứu trợ Afghanistan bị bắt cóc

VOV.VN - Các nhân viên này đã bị một nhóm vũ trang địa phương bắt cóc khi đang trên đường đi phân phát cừu cho dân làng.

5 nhân viên cứu trợ Afghanistan bị bắt cóc

5 nhân viên cứu trợ Afghanistan bị bắt cóc

VOV.VN - Các nhân viên này đã bị một nhóm vũ trang địa phương bắt cóc khi đang trên đường đi phân phát cừu cho dân làng.

Nga bày tỏ quan ngại về việc hàng cứu trợ chưa được nhập cảnh Ukraine
Nga bày tỏ quan ngại về việc hàng cứu trợ chưa được nhập cảnh Ukraine

VOV.VN -Sáng 19/8, đoàn xe chở hàng cứu trợ nhân đạo của Nga dưới sự bảo trợ của Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế vẫn không được phía Ukraine thông quan.

Nga bày tỏ quan ngại về việc hàng cứu trợ chưa được nhập cảnh Ukraine

Nga bày tỏ quan ngại về việc hàng cứu trợ chưa được nhập cảnh Ukraine

VOV.VN -Sáng 19/8, đoàn xe chở hàng cứu trợ nhân đạo của Nga dưới sự bảo trợ của Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế vẫn không được phía Ukraine thông quan.

16 xe cứu trợ đầu tiên của Nga chạm đất Ukraine
16 xe cứu trợ đầu tiên của Nga chạm đất Ukraine

VOV.VN - Trong khi đó, 280 xe tải còn lại vẫn đang đỗ tại thị trấn Kamensk-Shakhtinsky của Nga, cách biên giới Nga- Ukraine hơn 30km.

16 xe cứu trợ đầu tiên của Nga chạm đất Ukraine

16 xe cứu trợ đầu tiên của Nga chạm đất Ukraine

VOV.VN - Trong khi đó, 280 xe tải còn lại vẫn đang đỗ tại thị trấn Kamensk-Shakhtinsky của Nga, cách biên giới Nga- Ukraine hơn 30km.

Ukraine cản trở đoàn cứu trợ Nga do lo ngại can thiệp quân sự
Ukraine cản trở đoàn cứu trợ Nga do lo ngại can thiệp quân sự

VOV.VN - Phía Ukraine cho rằng phía Nga lấy cớ trợ giúp nhân đạo để đưa tiếp tế vũ khí và cung cấp chiến binh cho phe đối lập.

Ukraine cản trở đoàn cứu trợ Nga do lo ngại can thiệp quân sự

Ukraine cản trở đoàn cứu trợ Nga do lo ngại can thiệp quân sự

VOV.VN - Phía Ukraine cho rằng phía Nga lấy cớ trợ giúp nhân đạo để đưa tiếp tế vũ khí và cung cấp chiến binh cho phe đối lập.

Ukraine cam kết bảo đảm an toàn cho các xe cứu trợ của Nga
Ukraine cam kết bảo đảm an toàn cho các xe cứu trợ của Nga

VOV.VN - Ukraine sẵn sàng đảm bảo an toàn cho đoàn xe chở hàng cứu trợ của Nga đi qua khu vực do quân đội Chính phủ Ukraine kiểm soát.

Ukraine cam kết bảo đảm an toàn cho các xe cứu trợ của Nga

Ukraine cam kết bảo đảm an toàn cho các xe cứu trợ của Nga

VOV.VN - Ukraine sẵn sàng đảm bảo an toàn cho đoàn xe chở hàng cứu trợ của Nga đi qua khu vực do quân đội Chính phủ Ukraine kiểm soát.

Đoàn xe cứu trợ nhân đạo của Nga có thể đến Đông Ukraine vào ngày 22/8
Đoàn xe cứu trợ nhân đạo của Nga có thể đến Đông Ukraine vào ngày 22/8

VOV.VN - Lãnh đạo Ủy ban Chữ Thập đỏ quốc tế kêu gọi tất cả các bên đẩy nhanh thủ tục để hàng cứu trợ có thể sớm tới với người dân miền Đông Ukraine.

Đoàn xe cứu trợ nhân đạo của Nga có thể đến Đông Ukraine vào ngày 22/8

Đoàn xe cứu trợ nhân đạo của Nga có thể đến Đông Ukraine vào ngày 22/8

VOV.VN - Lãnh đạo Ủy ban Chữ Thập đỏ quốc tế kêu gọi tất cả các bên đẩy nhanh thủ tục để hàng cứu trợ có thể sớm tới với người dân miền Đông Ukraine.

Ukraine bắt đầu kiểm tra đoàn xe cứu trợ của Nga
Ukraine bắt đầu kiểm tra đoàn xe cứu trợ của Nga

VOV.VN - Moscow tuyên bố đã chuẩn bị kỹ lưỡng để thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết và bàn giao hàng hóa cho Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế.

Ukraine bắt đầu kiểm tra đoàn xe cứu trợ của Nga

Ukraine bắt đầu kiểm tra đoàn xe cứu trợ của Nga

VOV.VN - Moscow tuyên bố đã chuẩn bị kỹ lưỡng để thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết và bàn giao hàng hóa cho Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế.