Nga nói gần 1.000 binh sỹ Ukraine tại nhà máy thép Azovstal đã “đầu hàng”

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa cho biết, đã có gần 1.000 binh sỹ Ukraine đầu hàng tại nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol kể từ ngày 16/5.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Tướng Igor Konashenkov ngày 18/5 tuyên bố, đã có tổng cộng 959 binh sỹ Ukraine, trong đó có 80 người bị thương hạ vũ khí và đầu hàng kể từ ngày16/5. Ông cho biết, 51 người bị thương trong số này đã được đưa tới bệnh viện tại Novoazovsk ở Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR).

Theo ông Konashenkov, chỉ riêng trong 24h qua đã có 694 binh sỹ Ukraine đầu hàng tại Azovstal. DPR cũng đưa ra con số tương tự. Ukraine hiện chưa binh luận về thông tin này. Hình ảnh được truyền thông đăng tải vài ngày qua cho thấy nhiều chiếc xe chở binh sĩ Ukraine rời nhà máy Azovstal đến các thị trấn do phe ly khai thân Nga kiểm soát, dưới sự giám sát của lực lượng Nga.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết nước này vẫn tiếp tục với Nga về quá trình đàm phán về việc sơ tán những binh sĩ cuối cùng khỏi nhà máy thép Azovsta. Phía Ukraine đang có kế hoạch trao đổi tù nhân Nga lấy những binh sỹ bị thương nghiêm trọng.

Trước đó ngày 17/5, Bộ chỉ huy quân sự Ukraine tuyên bố sứ mệnh bảo vệ nhà máy thép Azovstal ở Mariupol đã kết thúc và cam kết sẽ giải cứu những người còn bị mắc kẹt bên trong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga nỗ lực phá vỡ tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine tại Lugansk
Nga nỗ lực phá vỡ tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine tại Lugansk

VOV.VN - Các quan chức quân đội Ukraine ngày 18/5 cho biết, Nga đang đẩy mạnh nỗ lực phá hủy tuyến phòng thủ của Ukraine tại khu vực Lugansk, triển khai tới 15 máy bay trực thăng để tăng cường cuộc tấn công.

Nga nỗ lực phá vỡ tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine tại Lugansk

Nga nỗ lực phá vỡ tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine tại Lugansk

VOV.VN - Các quan chức quân đội Ukraine ngày 18/5 cho biết, Nga đang đẩy mạnh nỗ lực phá hủy tuyến phòng thủ của Ukraine tại khu vực Lugansk, triển khai tới 15 máy bay trực thăng để tăng cường cuộc tấn công.

Chiến tranh Nga-Ukraine: “Vết loét mưng mủ trong lòng châu Âu”
Chiến tranh Nga-Ukraine: “Vết loét mưng mủ trong lòng châu Âu”

VOV.VN - Xung đột giữa Nga và Ukraine đã bước sang tháng thứ 3 mà vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy bất cứ bên nào giành được chiến thắng quyết định và cũng không có một giải pháp ngoại giao nào trong tầm tay.

Chiến tranh Nga-Ukraine: “Vết loét mưng mủ trong lòng châu Âu”

Chiến tranh Nga-Ukraine: “Vết loét mưng mủ trong lòng châu Âu”

VOV.VN - Xung đột giữa Nga và Ukraine đã bước sang tháng thứ 3 mà vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy bất cứ bên nào giành được chiến thắng quyết định và cũng không có một giải pháp ngoại giao nào trong tầm tay.

Điện Kremlin: Phương Tây nỗ lực làm tổn hại Nga bằng “một cuộc chiến hỗn hợp”
Điện Kremlin: Phương Tây nỗ lực làm tổn hại Nga bằng “một cuộc chiến hỗn hợp”

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 17/5 cho biết, các nước phương Tây phản đối chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine có thể bị coi như “kẻ thù đang tiến hành cuộc chiến chống lại Nga”.

Điện Kremlin: Phương Tây nỗ lực làm tổn hại Nga bằng “một cuộc chiến hỗn hợp”

Điện Kremlin: Phương Tây nỗ lực làm tổn hại Nga bằng “một cuộc chiến hỗn hợp”

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 17/5 cho biết, các nước phương Tây phản đối chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine có thể bị coi như “kẻ thù đang tiến hành cuộc chiến chống lại Nga”.

Ukraine tiến về Đông Bắc Kharkov, Nga tuyên bố phá hủy trạm biến áp trong khu vực
Ukraine tiến về Đông Bắc Kharkov, Nga tuyên bố phá hủy trạm biến áp trong khu vực

VOV.VN - Phát biểu với đài truyền hình Ukraine, ông Oleh Syniehubov nói rằng giao tranh đang diễn ra ở phía Đông Bắc thành phố Kharkov.

Ukraine tiến về Đông Bắc Kharkov, Nga tuyên bố phá hủy trạm biến áp trong khu vực

Ukraine tiến về Đông Bắc Kharkov, Nga tuyên bố phá hủy trạm biến áp trong khu vực

VOV.VN - Phát biểu với đài truyền hình Ukraine, ông Oleh Syniehubov nói rằng giao tranh đang diễn ra ở phía Đông Bắc thành phố Kharkov.

Ukraine thay thế chỉ huy Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ khi xung đột với Nga leo thang
Ukraine thay thế chỉ huy Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ khi xung đột với Nga leo thang

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky đã thay thế người đứng đầu Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ, gần 3 tháng sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại quốc gia này, song ông không nêu rõ lý do.

Ukraine thay thế chỉ huy Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ khi xung đột với Nga leo thang

Ukraine thay thế chỉ huy Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ khi xung đột với Nga leo thang

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky đã thay thế người đứng đầu Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ, gần 3 tháng sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại quốc gia này, song ông không nêu rõ lý do.