Nga nói Ukraine 'đùa với lửa' khi tuyên bố thiết quân luật

Moscow cáo buộc Tổng thống Poroshenko lợi dụng vụ Nga bắt tàu chiến Ukraine để thiết quân luật nhằm tăng tỷ lệ ủng hộ trước bầu cử.

"Chúng tôi đánh giá những gì đang diễn ra ở Ukraine là tín hiệu đáng báo động cho thấy quốc gia này đang đi theo con đường đối đầu. Chính quyền Ukraine đang muốn sử dụng thiết quân luật để tăng tỷ lệ phiếu bầu cho Tổng thống Petro Poroshenko nhờ làn sóng bài Nga", Tân hoa xã dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm qua tuyên bố.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Zakharova trong cuộc họp báo cuối tháng 11. Ảnh: TASS.

Quốc hội Ukraine hôm 26/11 thông qua lệnh thiết quân luật trong 30 ngày trên 10 tỉnh giáp biên giới với Nga, sau vụ cảnh sát biển Nga nổ súng bắt ba chiến hạm Ukraine trên Biển Đen trước đó một ngày. Moscow cáo buộc các tàu này xâm phạm lãnh hải và không tuân thủ quy trình, trong khi Kiev cho rằng các thủy thủ của họ chỉ đang thực hiện quyền tự do hàng hải theo luật quốc tế và yêu cầu Nga trả tự do cho họ.

Bà Zakharova cho rằng quyết định áp dụng thiết quân luật của Kiev là "đùa với lửa" và có thể ảnh hưởng đến an ninh của toàn châu Âu. Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 27/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ quan ngại trước quyết định của Ukraine, đề nghị Đức gây sức ép để Ukraine "không có thêm các bước đi thiếu cân nhắc".

Tổng thống Poroshenko khẳng định thiết quân luật "không đồng nghĩa với tuyên bố chiến tranh", mà chỉ là biện pháp "phản ứng trước mối đe dọa quân sự mới từ Nga" và cam đoan nó sẽ không hạn chế quyền dân sự.

Tuy nhiên, phe đối lập ở Ukraine cho rằng ông Poroshenko đưa ra đề xuất thiết quân luật chỉ để nhằm nâng cao hình ảnh bản thân trước thềm cuộc bầu cử tổng thống sắp diễn ra vào tháng 3/2019. Hiện tỷ lệ ủng hộ của Poroshenko chỉ ở mức 8%, khiến ông có nguy cơ thất cử rất cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine hủy gần 100 hiệp định song phương với Nga
Ukraine hủy gần 100 hiệp định song phương với Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Ukraine thông báo đã hủy 48 hiệp định song phương với Nga và sẽ tiếp 40 hiệp định khác trong thời gian tới.

Ukraine hủy gần 100 hiệp định song phương với Nga

Ukraine hủy gần 100 hiệp định song phương với Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Ukraine thông báo đã hủy 48 hiệp định song phương với Nga và sẽ tiếp 40 hiệp định khác trong thời gian tới.

Ukraine kêu gọi NATO điều tàu đến Biển Azov
Ukraine kêu gọi NATO điều tàu đến Biển Azov

Ukraine gọi chính sách của Putin là "hung hăng" và kêu gọi phương Tây cùng nhau hỗ trợ họ trong phản ứng với Nga.

Ukraine kêu gọi NATO điều tàu đến Biển Azov

Ukraine kêu gọi NATO điều tàu đến Biển Azov

Ukraine gọi chính sách của Putin là "hung hăng" và kêu gọi phương Tây cùng nhau hỗ trợ họ trong phản ứng với Nga.

Ukraine sẽ áp đặt hạn chế đối với công dân Nga
Ukraine sẽ áp đặt hạn chế đối với công dân Nga

VOV.VN - Ukraine sẽ áp đặt hạn chế đối với công dân Nga đang sinh sống và làm việc tại Ukraine. 

Ukraine sẽ áp đặt hạn chế đối với công dân Nga

Ukraine sẽ áp đặt hạn chế đối với công dân Nga

VOV.VN - Ukraine sẽ áp đặt hạn chế đối với công dân Nga đang sinh sống và làm việc tại Ukraine. 

Tổng thống Donald Trump hủy Thượng đỉnh Nga - Mỹ không chỉ vì Ukraine?
Tổng thống Donald Trump hủy Thượng đỉnh Nga - Mỹ không chỉ vì Ukraine?

VOV.VN - Dư luận đang đặt dấu hỏi về động cơ đằng sau quyết định hủy cuộc gặp với Tổng thống Putin của ông Trump rằng liệu đó có phải chỉ vì vấn đề Ukraine?

Tổng thống Donald Trump hủy Thượng đỉnh Nga - Mỹ không chỉ vì Ukraine?

Tổng thống Donald Trump hủy Thượng đỉnh Nga - Mỹ không chỉ vì Ukraine?

VOV.VN - Dư luận đang đặt dấu hỏi về động cơ đằng sau quyết định hủy cuộc gặp với Tổng thống Putin của ông Trump rằng liệu đó có phải chỉ vì vấn đề Ukraine?

Ukraine cần có cách tiếp cận hợp lý trong căng thẳng với Nga
Ukraine cần có cách tiếp cận hợp lý trong căng thẳng với Nga

VOV.VN - Nhiều lãnh đạo châu Âu không hưởng ứng những phát biểu và lời kêu gọi của Tổng thống Ukraine Porochenko về việc cần cứng rắn hơn với Nga 

Ukraine cần có cách tiếp cận hợp lý trong căng thẳng với Nga

Ukraine cần có cách tiếp cận hợp lý trong căng thẳng với Nga

VOV.VN - Nhiều lãnh đạo châu Âu không hưởng ứng những phát biểu và lời kêu gọi của Tổng thống Ukraine Porochenko về việc cần cứng rắn hơn với Nga