Nga phá vỡ một âm mưu tấn công khủng bố ở thủ đô Moscow

VOV.VN - Cơ quan Anh ninh Liên bang Nga ngày 27/4 cho biết đã phá vỡ một âm mưu của IS thực hiện loạt vụ tấn công quy mô lớn tại thủ đô Moscow.

Theo cơ quan này, 4 đối tượng là thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên kế hoạch tấn công nước Nga dưới sự hướng dẫn của một nhân vật tại Syria thông qua dịch vụ tin nhắn Telegram. Tuy nhiên, thông báo không nêu rõ thời điểm các vụ tấn công sẽ được thực hiện, cũng như mục tiêu chính xác là gì.

Nga đang tăng cường các biện pháp an ninh nhằm đảm bảo cho Cúp bóng đá thế giới 2018 (World Cup 2018) dự kiến từ ngày 14/6 đến ngày 15/7 tới tại nước này. Ảnh: Sputnik

Nga là nước chủ nhà Cúp bóng đá thế giới 2018 (World Cup 2018) dự kiến từ ngày 14/6 đến ngày 15/7 tới và đang tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh cho sự kiện này. Cũng theo Cơ quan An ninh Liên bang Nga, 20 người khác đã bị bắt giữ trong một hoạt động đặc biệt khác có liên quan tại thị trấn Novy Urengoy, cách thủ đô Moscow khoảng 2.300 km về phía Đông Bắc./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên