Nga phản đối Nhật Bản thử nghiệm hệ thống HIMARS gần biên giới

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với Đại sứ quán Nhật Bản tại Moscow vì các cuộc thử nghiệm hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS gần biên giới nước này.

Trong tuyên bố đăng trên trang của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: "Đại sứ quán Nhật Bản đã bị phản đối mạnh mẽ liên quan đến việc thử nghiệm hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản vào ngày 10/10 trong khuôn khổ cuộc tập trận chung với Mỹ tại bãi tập Yausubetsu (Hokkaido), nằm gần ngay với biên giới Nga”.

Bộ Ngoại Giao Nga lưu ý rằng, khi tạo ra bãi tập, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã nói về việc không có kế hoạch sử dụng nó để thử nghiệm các bệ phóng tên lửa tầm xa. Ngoài ra, việc các phương tiện truyền thông Nhật Bản liên hệ các cuộc diễn tập quân sự này với "hành động gây hấn của Nga ở Ukraine" gây ra khó hiểu. Nga coi các cuộc tập trận quân sự diễn ra là một thách thức đối với việc đảm bảo an ninh cho khu vực Viễn Đông của nước này và kiên quyết yêu cầu ngừng ngay lập tức các hành động như vậy. Bộ Ngoại giao Nga lưu ý, phía Nhật Bản cũng đã được cảnh báo về việc không tránh khỏi các biện pháp đáp trả nhằm ngăn chặn các mối đe dọa quân sự đối với Nga.

Đầu tuần này, hãng thông tấn Kyodo đưa tin, lực lượng phòng vệ mặt đất của Nhật Bản và Hải quân Mỹ đã tổ chức một cuộc tập trận chung liên quan đến các hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS. Trước đó không lâu, các nước cũng đã tổ chức diễn tập quân sự ở Biển Nhật Bản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí mật của M30A1 – tên lửa khiến hệ thống HIMARS nguy hiểm hơn
Bí mật của M30A1 – tên lửa khiến hệ thống HIMARS nguy hiểm hơn

VOV.VN - Các lực lượng Ukraine đã tiếp nhận một loại tên lửa mới, có khả năng gây sát thương trên khu vực có diện tích hơn 4 sân bóng đá chỉ trong một lần tấn công khi họ chuẩn bị tiến công các vị trí phòng thủ của Nga ở Kherson.

Bí mật của M30A1 – tên lửa khiến hệ thống HIMARS nguy hiểm hơn

Bí mật của M30A1 – tên lửa khiến hệ thống HIMARS nguy hiểm hơn

VOV.VN - Các lực lượng Ukraine đã tiếp nhận một loại tên lửa mới, có khả năng gây sát thương trên khu vực có diện tích hơn 4 sân bóng đá chỉ trong một lần tấn công khi họ chuẩn bị tiến công các vị trí phòng thủ của Nga ở Kherson.

Nga thông báo phá hủy 15 hệ thống tên lửa HIMARS của Ukraine
Nga thông báo phá hủy 15 hệ thống tên lửa HIMARS của Ukraine

VOV.VN - Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 3 UAV và phá hủy 15 tên lửa cho hệ thống pháo phản lực HIMARS mà Mỹ cung cấp cho Ukraine, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho hay ngày 3/10.

Nga thông báo phá hủy 15 hệ thống tên lửa HIMARS của Ukraine

Nga thông báo phá hủy 15 hệ thống tên lửa HIMARS của Ukraine

VOV.VN - Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 3 UAV và phá hủy 15 tên lửa cho hệ thống pháo phản lực HIMARS mà Mỹ cung cấp cho Ukraine, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho hay ngày 3/10.

Mỹ sẽ gửi thêm 4 hệ thống tên lửa HIMARS cho Ukraine
Mỹ sẽ gửi thêm 4 hệ thống tên lửa HIMARS cho Ukraine

VOV.VN - Một số quan chức Mỹ ngày 3/10 cho biết, nước này sẽ gửi thêm 4 Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động Cao (HIMARS) cho Ukraine.

Mỹ sẽ gửi thêm 4 hệ thống tên lửa HIMARS cho Ukraine

Mỹ sẽ gửi thêm 4 hệ thống tên lửa HIMARS cho Ukraine

VOV.VN - Một số quan chức Mỹ ngày 3/10 cho biết, nước này sẽ gửi thêm 4 Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động Cao (HIMARS) cho Ukraine.