Nga phóng tên lửa Iskander và gần 140 UAV tấn công Ukraine

VOV.VN - Trong đêm 13 rạng sáng 14/12, Nga đã tiến hành một đợt tấn công đường không quy mô lớn nhằm vào Ukraine, sử dụng một tên lửa đạn đạo Iskander-M cùng 138 máy bay không người lái các loại. Theo thông tin từ Không quân Ukraine, lực lượng phòng không đã bắn hạ hoặc chế áp thành công 110 UAV của đối phương.

Cụ thể, từ 19h ngày 13/12 đến sáng 14/12, quân đội Nga phóng một tên lửa đạn đạo Iskander-M từ khu vực Rostov (Nga), đồng thời triển khai 138 UAV tấn công, bao gồm Shahed, Gerbera và các loại máy bay không người lái khác. Các đợt phóng xuất phát từ nhiều hướng như Oryol, Kursk, Millerovo, Primorsko-Akhtarsk, Shatalovo trên lãnh thổ Nga, cũng như từ Hvardiiske ở bán đảo Crimea hiện do Nga kiểm soát. Khoảng 85 UAV trong số này là loại Shahed.

Đợt tấn công đã bị đẩy lùi nhờ sự phối hợp của không quân, lực lượng tên lửa phòng không, các đơn vị tác chiến điện tử, lực lượng vận hành hệ thống không người lái cùng các tổ hỏa lực cơ động của Lực lượng Phòng vệ Ukraine.

Theo số liệu sơ bộ tính đến 8h30 sáng 14/12, lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ hoặc làm mất khả năng tác chiến của 110 UAV, chủ yếu là Shahed, Gerbera và các dòng UAV khác, tại các khu vực miền Bắc, miền Nam và miền Đông đất nước.

Tuy nhiên, tên lửa và UAV Nga vẫn đánh trúng 6 địa điểm, với một tên lửa đạn đạo và 10 UAV tấn công lọt qua lưới phòng không. Không quân Ukraine cảnh báo cuộc tấn công vẫn chưa kết thúc, khi còn khoảng 18 UAV của Nga tiếp tục hoạt động trong không phận Ukraine, đồng thời kêu gọi người dân tuân thủ nghiêm các quy định an toàn.

Cùng thời điểm, tỉnh Odessa hứng chịu một đợt không kích dữ dội kéo dài nhiều giờ bằng nhiều loại vũ khí khác nhau, khiến báo động không kích tại khu vực này đã vang lên liên tục suốt 5 tiếng. Tối 13/12, lực lượng Nga cũng tiếp tục tập kích tỉnh Dnipropetrovsk, nhằm vào các khu dân cư và cơ sở hạ tầng dân sự.

Tại thành phố Sumy, một UAV của Nga đã lao vào một tòa nhà cao tầng, làm hư hại hơn 100 ô cửa sổ, trong đó có khoảng 40 căn hộ tư nhân. Các vụ tấn công mới nhất tiếp tục cho thấy cường độ leo thang của chiến sự, trong khi Ukraine vẫn phải dựa chủ yếu vào hệ thống phòng không để hạn chế thiệt hại từ các đòn không kích của Nga.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Điện Kremlin: Ukraine không có cơ hội giành lại Crimea hay gia nhập NATO
Điện Kremlin: Ukraine không có cơ hội giành lại Crimea hay gia nhập NATO

VOV.VN - Trợ lý điện Kremlin khẳng định Ukraine hoàn toàn không có khả năng giành lại bán đảo Crimea cũng như gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đồng thời cho rằng những phát biểu gần đây của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky về bầu cử xuất phát từ sức ép trực tiếp của Mỹ.

Điện Kremlin: Ukraine không có cơ hội giành lại Crimea hay gia nhập NATO

Điện Kremlin: Ukraine không có cơ hội giành lại Crimea hay gia nhập NATO

VOV.VN - Trợ lý điện Kremlin khẳng định Ukraine hoàn toàn không có khả năng giành lại bán đảo Crimea cũng như gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đồng thời cho rằng những phát biểu gần đây của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky về bầu cử xuất phát từ sức ép trực tiếp của Mỹ.

Tổng thư ký NATO nhận định về mục tiêu tiếp theo của Nga
Tổng thư ký NATO nhận định về mục tiêu tiếp theo của Nga

VOV.VN - Ngày 11/12, tại Hội nghị An ninh Munich ở Berlin, Tổng thư ký NATO Mark Rutte nhận định về mục tiêu tiếp theo của Nga, đồng thời nhấn mạnh châu Âu đang đứng trước ngưỡng cửa của một thời khắc hệ trọng khi các lãnh đạo đang bàn thảo về kế hoạch hòa bình cho Ukraine.

Tổng thư ký NATO nhận định về mục tiêu tiếp theo của Nga

Tổng thư ký NATO nhận định về mục tiêu tiếp theo của Nga

VOV.VN - Ngày 11/12, tại Hội nghị An ninh Munich ở Berlin, Tổng thư ký NATO Mark Rutte nhận định về mục tiêu tiếp theo của Nga, đồng thời nhấn mạnh châu Âu đang đứng trước ngưỡng cửa của một thời khắc hệ trọng khi các lãnh đạo đang bàn thảo về kế hoạch hòa bình cho Ukraine.