Nga quyết định miễn thị thực cho công dân 18 nước đến vùng Viễn Đông

VOV.VN - Nga cho phép công dân 18 nước, trong đó có Iran, nhập cảnh vào vùng Viễn Đông quốc gia này nhằm thúc đẩy du lịch ở khu vực này.

Chính phủ Nga hôm qua (17/4) đã công bố quyết định miễn thị thực nhập cảnh đối với công dân đến từ Iran và 17 quốc gia khác nếu những người nhập cảnh vào vùng Viễn Đông Nga.

Ảnh minh họa của Anadolu.

Động thái này nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch vùng Viễn Đông Liên bang Nga.

Trong thông cáo ngày 17/4, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết đã chấp nhận danh sách các quốc gia được hưởng ưu đãi về đơn giản hóa thủ tục khi nhập cảnh vào Nga. Tuy nhiên, khách du lịch cũng vẫn phải đăng ký những dữ liệu cá nhân cần thiết vào một trang web đặc biệt của Bộ Du lịch Nga.

Theo Thủ tướng Nga, việc đơn giản hóa quy chế thị thực đối với du khách và doanh nhân đến từ các quốc gia vào Nga sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng  đầu tư, du lịch cho vùng Viễn Đông đầy tiềm năng của Nga.

18 quốc gia được hưởng lợi từ quyết định này thuộc nhiều vùng khác nhau bao gồm Algeria, Bahrain, Brunei, Ấn Độ, Iran, Qatar, Trung Quốc, Triều Tiên, Kuwait, Morocco, Mexico, UAE, Oman, Saudi Arabia, Singapore, Tunisia, Thổ Nhĩ Kỳ và Nhật Bản.

Chương trình này được chính phủ Nga xem như một phần trong kế hoạch thúc đẩy phát triển ngành du lịch đất nước. Thủ tướng Medvedev nhấn mạnh, Nga đã xác định du lịch là một ngành có tầm quan trọng đặc biệt trong những năm gần đây, đặc biệt tại vùng Viễn Đông nơi có phong phú nguồn tài nguyên, khoáng sản và phong cảnh đẹp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liệu nhà máy Trung Quốc có gây ô nhiễm nặng cho Viễn Đông Nga?
Liệu nhà máy Trung Quốc có gây ô nhiễm nặng cho Viễn Đông Nga?

VOV.VN - Trung Quốc đang chuyển dần các cơ sở sản xuất ra nước ngoài, trong đó có vùng Viễn Đông Nga. Nước Nga xử sự ra sao trước nguy cơ ô nhiễm?

Liệu nhà máy Trung Quốc có gây ô nhiễm nặng cho Viễn Đông Nga?

Liệu nhà máy Trung Quốc có gây ô nhiễm nặng cho Viễn Đông Nga?

VOV.VN - Trung Quốc đang chuyển dần các cơ sở sản xuất ra nước ngoài, trong đó có vùng Viễn Đông Nga. Nước Nga xử sự ra sao trước nguy cơ ô nhiễm?

CIA: Daesh đang chuẩn bị tấn công các khách du lịch Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ
CIA: Daesh đang chuẩn bị tấn công các khách du lịch Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ

Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi cảnh báo nguy cơ khủng bố tới tất cả các đơn vị cảnh sát tại 81 tỉnh thành trong nước.

CIA: Daesh đang chuẩn bị tấn công các khách du lịch Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ

CIA: Daesh đang chuẩn bị tấn công các khách du lịch Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ

Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi cảnh báo nguy cơ khủng bố tới tất cả các đơn vị cảnh sát tại 81 tỉnh thành trong nước.

Nga bắt giữ thêm 8 kẻ tình nghi liên quan vụ đánh bom tàu điện ngầm
Nga bắt giữ thêm 8 kẻ tình nghi liên quan vụ đánh bom tàu điện ngầm

VOV.VN - Ngày 6/4, 6 người tại St. Petersburg và 2 người tại Moscow đã bị bắt giữ vì bị tình nghi có liên quan đến vụ đánh bom tàu điện ngầm hôm 3/4.

Nga bắt giữ thêm 8 kẻ tình nghi liên quan vụ đánh bom tàu điện ngầm

Nga bắt giữ thêm 8 kẻ tình nghi liên quan vụ đánh bom tàu điện ngầm

VOV.VN - Ngày 6/4, 6 người tại St. Petersburg và 2 người tại Moscow đã bị bắt giữ vì bị tình nghi có liên quan đến vụ đánh bom tàu điện ngầm hôm 3/4.

Viễn Đông Nga phụ thuộc nguồn vốn và nhân công Trung Quốc
Viễn Đông Nga phụ thuộc nguồn vốn và nhân công Trung Quốc

VOV.VN - Nga muốn hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc ở vùng Viễn Đông. Trớ trêu thay, chỉ có Trung Quốc là sẵn lòng đưa vốn và người vào đây.

Viễn Đông Nga phụ thuộc nguồn vốn và nhân công Trung Quốc

Viễn Đông Nga phụ thuộc nguồn vốn và nhân công Trung Quốc

VOV.VN - Nga muốn hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc ở vùng Viễn Đông. Trớ trêu thay, chỉ có Trung Quốc là sẵn lòng đưa vốn và người vào đây.

Nga xem xét cấm 200 quan chức EU và Mỹ nhập cảnh Nga
Nga xem xét cấm 200 quan chức EU và Mỹ nhập cảnh Nga

VOV.VN - Các quan chức Mỹ đứng đầu danh sách đen này, bao gồm Chủ tịch Hạ viện John Boehner.

Nga xem xét cấm 200 quan chức EU và Mỹ nhập cảnh Nga

Nga xem xét cấm 200 quan chức EU và Mỹ nhập cảnh Nga

VOV.VN - Các quan chức Mỹ đứng đầu danh sách đen này, bao gồm Chủ tịch Hạ viện John Boehner.