Nga quyết tâm triển khai phái bộ nhân đạo tới miền Đông Ukraine

VOV.VN - Nga, Ukraine và phương Tây hiện chưa thể tìm tiếng nói chung trong vấn đề cứu trợ nhân đạo cho khu vực miền Đông Ukraine.

Tình hình chiến sự tại miền Đông Ukraine vẫn hết sức căng thẳng khi quân đội chính phủ thúc đẩy vây hãm các thành trì còn lại của lực lượng đối lập, đẩy những nơi này đứng bên bờ vực thảm họa nhân đạo nghiêm trọng.

Nga hôm qua (11/8) tuyên bố đã đạt được thỏa thuận với chính phủ Ukraine về cứu trợ nhân đạo cho người dân những nơi này, bất chấp sự phản đối của phương Tây cho rằng Nga có thể lợi dụng viện trợ nhân đạo để đưa quân vào miền Đông Ukraine.


Quân đội Ukraine triển khai ở miền Đông (Ảnh: Reuters)

Quân đội Ukraine hôm 11/8 cho biết đang chuẩn bị cho “giai đoạn cuối cùng” nhằm giành lại thành phố Donetsk từ tay lực lượng đối lập ở miền Đông sau khi quân đội chính phủ đạt những bước tiến quan trọng, chia cắt lực lượng đối lập trên thực địa. Phát biểu tại cuộc họp báo hàng ngày, người phát ngôn Hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia Ukraine Andriy Lysenko tiếp tục kêu gọi người dân rời khỏi các các thành phố, nơi quân đội chính phủ đang siết chặt vòng vây đối với lực lượng đối lập.

Ông Lysenko nói: “Chúng tôi một lần nữa thúc giục người dân rời khỏi thành phố Donetsk và Lugansk, nếu có thể, bởi vì hoạt động tác chiến chuẩn bị diễn ra tại đây để giải phóng các thành phố này và tiêu diệt những kẻ khủng bố”.

Ông Lysenko cho biết, quân đội chính phủ đã cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ giữa Donetsk và Lugansk, thành trì còn lại của lực lượng đối lập, trong đó quân đội chính phủ ưu tiên giành lại Donetsk trước. Theo ông Lysenko, tính đến nay, 569 binh sỹ Ukraine đã bị thiệt mạng và hơn 2.000 binh sỹ bị thương trong các cuộc giao tranh với lực lượng đối lập.

Tình hình chiến sự tại các khu vực do lực lượng đối lập kiểm soát được dự báo sẽ hết sức căng thẳng khi lực lượng này tuyên bố sẵn sàng bắt đầu cuộc tấn công lớn trên mọi mặt trận bất chấp sức ép của quân đội chính phủ. Trước đó, lực lượng đối lập đề nghị ngừng bắn để tránh cho các khu vực do lực lượng này kiểm soát rơi vào thảm họa nhân đạo, tuy nhiên quân đội chính phủ Ukraine tuyên bố sẽ chỉ dừng chiến dịch quân sự nếu lực lượng đối lập đầu hàng.

Căng thẳng leo thang ở miền Đông Ukraine khi Nga, Ukraine và phương Tây chưa thể tìm tiếng nói chung trong vấn đề cứu trợ nhân đạo cho khu vực này. Theo thông báo của Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc điện đàm hôm qua đã thông báo với Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Manuel Barroso về việc Nga sẽ cử đoàn hộ tống hàng cứu trợ đến Ukraine để hợp tác với Ủy ban chữ thập đỏ quốc tế.

Ông Putin cũng nêu bật sự cần thiết phải thành lập phái bộ nhân đạo ngay lập tức để giải quyết những hậu quả tồi tệ do Kiev gây ra ở miền Đông Ukraine. Trong khi đó, nhà lãnh đạo châu Âu cảnh báo Nga không can thiệp quân sự vào Ukraine với bất cứ lý do nào, kể cả viện trợ nhân đạo.

Hãng tin Nga RIA Novosti dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, phái bộ cứu trợ sẽ được tổ chức rất sớm dưới sự giám sát của Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế (ICRC). Nga sẽ đảm bảo việc vận chuyển hàng cứu trợ vì chính phủ các nước phương Tây đã không làm gì ngoài giữ thái độ đạo đức giả khi đề cập cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Ngoại trưởng Nga đồng thời cáo buộc chính phủ Ukraine tiến hành thanh lọc sắc tộc tại những vùng có đông người nói tiếng Nga ở miền Đông Ukraine.

Trước những nghi ngờ của phương Tây rằng Nga có thể sử dụng sứ mệnh cứu trợ làm vỏ bọc để đưa quân vào Ukraine, người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov khẳng định quân đội Nga sẽ không can dự vào hoạt động của phái bộ nhân đạo làm nhiệm vụ ở Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Nga-Mỹ điện đàm về tình hình Đông Ukraine
Ngoại trưởng Nga-Mỹ điện đàm về tình hình Đông Ukraine

VOV.VN -Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov kêu gọi Mỹ hỗ trợ thành lập một sứ mệnh nhân đạo tại Ukraine.

Ngoại trưởng Nga-Mỹ điện đàm về tình hình Đông Ukraine

Ngoại trưởng Nga-Mỹ điện đàm về tình hình Đông Ukraine

VOV.VN -Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov kêu gọi Mỹ hỗ trợ thành lập một sứ mệnh nhân đạo tại Ukraine.

Nga hy vọng sớm có hành lang nhân đạo tại Ukraine
Nga hy vọng sớm có hành lang nhân đạo tại Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga cho biết, Nga đang nỗ lực đạt thỏa thuận về việc chuyển giao hàng cứu trợ tới các khu vực Lugansk và Donetsk.

Nga hy vọng sớm có hành lang nhân đạo tại Ukraine

Nga hy vọng sớm có hành lang nhân đạo tại Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga cho biết, Nga đang nỗ lực đạt thỏa thuận về việc chuyển giao hàng cứu trợ tới các khu vực Lugansk và Donetsk.

Ukraine: Nhà tù ở Donetsk trúng đạn pháo, hàng trăm tù nhân bỏ trốn
Ukraine: Nhà tù ở Donetsk trúng đạn pháo, hàng trăm tù nhân bỏ trốn

VOV.VN - Theo ông Rovensky, trong số những phạm nhân đào tẩu có những tên tội phạm nguy hiểm bị bỏ tù vì tội giết người, cướp tài sản và hiếp dâm.

Ukraine: Nhà tù ở Donetsk trúng đạn pháo, hàng trăm tù nhân bỏ trốn

Ukraine: Nhà tù ở Donetsk trúng đạn pháo, hàng trăm tù nhân bỏ trốn

VOV.VN - Theo ông Rovensky, trong số những phạm nhân đào tẩu có những tên tội phạm nguy hiểm bị bỏ tù vì tội giết người, cướp tài sản và hiếp dâm.

Quân đội Ukraine đẩy mạnh việc tái chiếm thành phố Donetsk
Quân đội Ukraine đẩy mạnh việc tái chiếm thành phố Donetsk

VOV.VN - Quân đội Ukraine đang thắt chặt vòng vây đối với phe đối lập tại thành phố Donetsk, cô lập thành phố này với thành phố Lugansk.

Quân đội Ukraine đẩy mạnh việc tái chiếm thành phố Donetsk

Quân đội Ukraine đẩy mạnh việc tái chiếm thành phố Donetsk

VOV.VN - Quân đội Ukraine đang thắt chặt vòng vây đối với phe đối lập tại thành phố Donetsk, cô lập thành phố này với thành phố Lugansk.

Lực lượng đối lập Ukraine sẵn sàng ngừng bắn
Lực lượng đối lập Ukraine sẵn sàng ngừng bắn

VOV.VN - Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh quân đội Chính phủ Ukraine đang giành được thắng thế nhất định trên chiến trường ở miền Đông.

Lực lượng đối lập Ukraine sẵn sàng ngừng bắn

Lực lượng đối lập Ukraine sẵn sàng ngừng bắn

VOV.VN - Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh quân đội Chính phủ Ukraine đang giành được thắng thế nhất định trên chiến trường ở miền Đông.

Đông Ukraine nỗ lực triển khai “sứ mệnh nhân đạo”
Đông Ukraine nỗ lực triển khai “sứ mệnh nhân đạo”

VOV.VN - Lãnh đạo Donetsk cho biết hiện khu vực Donetsk đang bị lực lượng Chính phủ bao vây và thiếu thốn lương thực, thuốc men.

Đông Ukraine nỗ lực triển khai “sứ mệnh nhân đạo”

Đông Ukraine nỗ lực triển khai “sứ mệnh nhân đạo”

VOV.VN - Lãnh đạo Donetsk cho biết hiện khu vực Donetsk đang bị lực lượng Chính phủ bao vây và thiếu thốn lương thực, thuốc men.

Ukraine mời quốc tế điều phối cứu trợ nhân đạo cho miền Đông
Ukraine mời quốc tế điều phối cứu trợ nhân đạo cho miền Đông

VOV.VN - Tổng thống Ukraine đã mời đại diện Ủy ban chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) điều phối mọi vấn đề liên quan việc triển khai cứu trợ nhân đạo cho Lugansk.

Ukraine mời quốc tế điều phối cứu trợ nhân đạo cho miền Đông

Ukraine mời quốc tế điều phối cứu trợ nhân đạo cho miền Đông

VOV.VN - Tổng thống Ukraine đã mời đại diện Ủy ban chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) điều phối mọi vấn đề liên quan việc triển khai cứu trợ nhân đạo cho Lugansk.

2000 tấn hàng viện trợ của Nga tiến vào Đông Ukraine
2000 tấn hàng viện trợ của Nga tiến vào Đông Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga kêu gọi phương Tây không nên cản trở các sứ mệnh nhân đạo của Nga.

2000 tấn hàng viện trợ của Nga tiến vào Đông Ukraine

2000 tấn hàng viện trợ của Nga tiến vào Đông Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga kêu gọi phương Tây không nên cản trở các sứ mệnh nhân đạo của Nga.

Ukraine đứng trước nguy cơ xảy ra thảm họa hóa học
Ukraine đứng trước nguy cơ xảy ra thảm họa hóa học

VOV.VN - Theo người phát ngôn nhà máy Stirol, Nga và Belarus có thể cũng phải hứng chịu ảnh hưởng nếu thảm họa hóa học xảy ra ở Ukraine.

Ukraine đứng trước nguy cơ xảy ra thảm họa hóa học

Ukraine đứng trước nguy cơ xảy ra thảm họa hóa học

VOV.VN - Theo người phát ngôn nhà máy Stirol, Nga và Belarus có thể cũng phải hứng chịu ảnh hưởng nếu thảm họa hóa học xảy ra ở Ukraine.

Nga sẵn sàng hỗ trợ nhân đạo tại Ukraine
Nga sẵn sàng hỗ trợ nhân đạo tại Ukraine

VOV.VN -Ngày 11/8, tiếp tục chứng kiến những căng thẳng gia tăng giữa Nga và phương Tây liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Nga sẵn sàng hỗ trợ nhân đạo tại Ukraine

Nga sẵn sàng hỗ trợ nhân đạo tại Ukraine

VOV.VN -Ngày 11/8, tiếp tục chứng kiến những căng thẳng gia tăng giữa Nga và phương Tây liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine.