Nga sẵn sàng đàm phán thỏa thuận kiểm soát vũ khí mới với Mỹ

VOV.VN - Trợ lý chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga Yuri Ushakov ngày 28/4 cho biết, Nga sẵn sàng cho một thỏa thuận kiểm soát vũ khí mới với Mỹ.

Tuyên bố này đưa ra sau khi truyền thông Mỹ nói rằng, Tổng thống Donald Trump muốn có một thỏa thuận kiểm soát vũ khí mới với Nga và Trung Quốc. Theo ông Ushakov, Nga sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán về chủ đề này.

Tên lửa liên lục địa mang đầu đạn hạt nhân Titan II của Mỹ (Ảnh minh họa: Sputnik/TTXVN)

Trước đó, vào ngày 27/4, tờ Bưu điện Washington trích dẫn một nguồn tin Chính phủ cho biết, Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh cho các quan chức của mình chuẩn bị thúc đẩy một thỏa thuận kiểm soát vũ khí mới với Nga và Trung Quốc do chi phí cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân thế kỷ 21 gia tăng.

Mỹ đã ngừng thực hiện các cam kết trong Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) kể từ tháng 2/2019. Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung được Mỹ và Liên Xô ký ngày 8/12/1987 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/6/1988. Theo đó, hai bên cam kết không sản xuất, thử nghiệm, triển khai các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình trên mặt đất tầm trung và tầm ngắn (từ 500-5.500 km).

Sau quyết định của Mỹ, Nga cũng đã đình chỉ các nghĩa vụ của họ trong hiệp ước này. Các động thái của hai cường quốc quân sự làm dấy lên lo ngại về một cuộc chạy đua vũ trang mới ở châu Âu./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dư luận chỉ trích việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước Buôn bán vũ khí quốc tế
Dư luận chỉ trích việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước Buôn bán vũ khí quốc tế

VOV.VN - Tuyên bố của Tổng thống Mỹ đã ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của các tổ chức quốc tế.

Dư luận chỉ trích việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước Buôn bán vũ khí quốc tế

Dư luận chỉ trích việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước Buôn bán vũ khí quốc tế

VOV.VN - Tuyên bố của Tổng thống Mỹ đã ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của các tổ chức quốc tế.

Thủ tướng Nga: Mỹ sẽ không bao giờ gỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga
Thủ tướng Nga: Mỹ sẽ không bao giờ gỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga

VOV.VN - Theo Thủ tướng Nga, Mỹ đã liên tiếp đưa ra các biện pháp trừng phạt nhằm vào Liên Xô trước kia và Liên Bang Nga ngày nay.

Thủ tướng Nga: Mỹ sẽ không bao giờ gỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga

Thủ tướng Nga: Mỹ sẽ không bao giờ gỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga

VOV.VN - Theo Thủ tướng Nga, Mỹ đã liên tiếp đưa ra các biện pháp trừng phạt nhằm vào Liên Xô trước kia và Liên Bang Nga ngày nay.

Nga chỉ trích Mỹ áp đặt trừng phạt Ngoại trưởng Venezuela
Nga chỉ trích Mỹ áp đặt trừng phạt Ngoại trưởng Venezuela

VOV.VN - Nga vừa lên tiếng chỉ trích quyết định của Mỹ áp đặt trừng phạt nhằm vào Ngoại trưởng Venezuela.

Nga chỉ trích Mỹ áp đặt trừng phạt Ngoại trưởng Venezuela

Nga chỉ trích Mỹ áp đặt trừng phạt Ngoại trưởng Venezuela

VOV.VN - Nga vừa lên tiếng chỉ trích quyết định của Mỹ áp đặt trừng phạt nhằm vào Ngoại trưởng Venezuela.

"Mỹ xử tù công dân Nga Maria Butina là mang động cơ chính trị"
"Mỹ xử tù công dân Nga Maria Butina là mang động cơ chính trị"

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, việc Mỹ xử tù công dân Nga Maria Butina 18 tháng với cáo buộc gián điệp là mang động cơ chính trị.

"Mỹ xử tù công dân Nga Maria Butina là mang động cơ chính trị"

"Mỹ xử tù công dân Nga Maria Butina là mang động cơ chính trị"

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, việc Mỹ xử tù công dân Nga Maria Butina 18 tháng với cáo buộc gián điệp là mang động cơ chính trị.