Nga sắp đưa bằng chứng phe đối lập Syria dùng vũ khí hóa học

VOV.VN - Nói về kho vũ khí hóa học, Nga khẳng định, khó để dự đoán chính xác khối lượng vũ khí mà Syria đang sở hữu. 

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov ngày 19/9 nói rằng, Nga sẽ trình lên Liên Hợp Quốc những bằng chứng xác thực cho thấy phe đối lập Syria đã sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc tấn công ở khu vực ngoại ô Damascus ngày 21/8 vừa qua, khiến 1.400 người thiệt mạng.

Hãng tin Intar-tass của Nga dẫn lời ông Bogdanov đưa tin, việc công bố sẽ diễn ra sớm nhất có thể. Vị quan chức ngoại giao Nga này cho biết, sứ mệnh của Thứ trưởng Sergei Ryabkov tại Syria đã thành công ngoài mong đợi và Nga đang nắm trong tay nhiều bằng chứng đáng tin cậy đó.

Liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Syria, thứ trưởng Bogdanov cho biết, Nga sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc gặp tham vấn với chính phủ Syria và các phe phái đối lập Syria để tìm ra cách giải quyết hiệu quả nhất cho quốc gia vùng Trung Đông này./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NATO vẫn xem xét can thiệp quân sự vào  Syria
NATO vẫn xem xét can thiệp quân sự vào Syria

VOV.VN - Người đứng đầu khối quân sự này khẳng định phương án quân sự là nhằm thúc đẩy tiến trình ngoại giao và chính trị.

NATO vẫn xem xét can thiệp quân sự vào  Syria

NATO vẫn xem xét can thiệp quân sự vào Syria

VOV.VN - Người đứng đầu khối quân sự này khẳng định phương án quân sự là nhằm thúc đẩy tiến trình ngoại giao và chính trị.

Nga có bằng chứng phiến quân Syria sử dụng vũ khí hóa học
Nga có bằng chứng phiến quân Syria sử dụng vũ khí hóa học

VOV.VN - Nga sẽ trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc những tài liệu chứng minh rằng phe đối lập tại Syria đã sử dụng vũ khí hóa học. 

Nga có bằng chứng phiến quân Syria sử dụng vũ khí hóa học

Nga có bằng chứng phiến quân Syria sử dụng vũ khí hóa học

VOV.VN - Nga sẽ trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc những tài liệu chứng minh rằng phe đối lập tại Syria đã sử dụng vũ khí hóa học. 

NATO để ngỏ khả năng can thiệp quân sự vào Syria
NATO để ngỏ khả năng can thiệp quân sự vào Syria

VOV.VN - Đây là nội dung tuyên bố của Tổng thư ký NATO Rasmussen được đưa ra ngày hôm nay (19/9)

NATO để ngỏ khả năng can thiệp quân sự vào Syria

NATO để ngỏ khả năng can thiệp quân sự vào Syria

VOV.VN - Đây là nội dung tuyên bố của Tổng thư ký NATO Rasmussen được đưa ra ngày hôm nay (19/9)

Ngân hàng Nga bác bỏ cáo buộc hợp tác với chính phủ Syria
Ngân hàng Nga bác bỏ cáo buộc hợp tác với chính phủ Syria

VOV.VN-Ngân hàng VTB của Nga cho rằng, những cáo buộc của các thượng nghị sỹ Mỹ là không đúng sự thật. 

Ngân hàng Nga bác bỏ cáo buộc hợp tác với chính phủ Syria

Ngân hàng Nga bác bỏ cáo buộc hợp tác với chính phủ Syria

VOV.VN-Ngân hàng VTB của Nga cho rằng, những cáo buộc của các thượng nghị sỹ Mỹ là không đúng sự thật. 

Xử lý vũ khí hóa học tại Syria sẽ mất khoảng 1 tỷ USD
Xử lý vũ khí hóa học tại Syria sẽ mất khoảng 1 tỷ USD

VOV.VN - Tổng thống Bashar al-Assad đưa ra tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Fox News hôm 18/9.

Xử lý vũ khí hóa học tại Syria sẽ mất khoảng 1 tỷ USD

Xử lý vũ khí hóa học tại Syria sẽ mất khoảng 1 tỷ USD

VOV.VN - Tổng thống Bashar al-Assad đưa ra tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Fox News hôm 18/9.

Nhật Bản viện trợ 10 triệu USD cho người tị nạn Syria
Nhật Bản viện trợ 10 triệu USD cho người tị nạn Syria

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ đưa ra cam kết như trên trong bài phát biểu của mình tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sắp tới.

Nhật Bản viện trợ 10 triệu USD cho người tị nạn Syria

Nhật Bản viện trợ 10 triệu USD cho người tị nạn Syria

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ đưa ra cam kết như trên trong bài phát biểu của mình tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sắp tới.

Trung Quốc thông qua các thảo luận về Syria tại LHQ
Trung Quốc thông qua các thảo luận về Syria tại LHQ

VOV.VN-Trung Quốc ủng hộ việc giải quyết vấn đề vũ khí hoá học Syria và loại bỏ loại vũ khí này theo khuôn khổ Hội đồng bảo an.

Trung Quốc thông qua các thảo luận về Syria tại LHQ

Trung Quốc thông qua các thảo luận về Syria tại LHQ

VOV.VN-Trung Quốc ủng hộ việc giải quyết vấn đề vũ khí hoá học Syria và loại bỏ loại vũ khí này theo khuôn khổ Hội đồng bảo an.