Nga sắp sản xuất hàng loạt UAV Shershen mới

VOV.VN - Shershen được chế tạo từ các thành phần sản xuất tại Nga, có khả năng áp chế các phương tiện không người lái cỡ nhỏ khác.

Mẫu máy bay không người lái (UAV) mới nhất của Nga, Shershen, sẽ được sản xuất hàng loạt từ đầu năm 2023, ông Vitaly Dolgov, người đứng đầu người đứng đầu Viện Kartsev của Nga cho biết.

“Chúng tôi có kế hoạch bắt đầu sản xuất Shershen vào đầu năm 2023. Từ giữa tháng 12 đến đầu tháng 1, chúng tôi sẵn sàng đưa máy bay không người lái này vào hoạt động”, ông Dolgov nói.

Bên lề Triển lãm UAV Aeronet-2035 mới đây, Viện nghiên cứu Kartsev của Nga đã cho ra mắt dòng UAV Shershen mới với thiết kế quadrotor, sử dụng 5 cánh quạt, có khả năng đánh chặn các UAV khác từ xa cũng như giải tán đám đông bằng sóng âm cao tần.

Ngoài khả năng áp chế điện tử các phương tiện bay không người lái cỡ nhỏ (drone), Shershen còn có thể được sử dụng để trấn áp bạo loạn ở khu vực tập trung đông người.

Ngoài các ứng dụng trong quân sự, Shershen cũng có thể được sử dụng như một phương tiện giám sát các đường ống dầu khí và môi trường.

Theo Viện nghiên cứu Kartsev, Shershen có bán kính hoạt động lên đến 10 km và được phủ một một lớp sơn đặc biệt giúp nó “tàng hình” trước các hệ thống giám sát thông thường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiết lộ sức mạnh pháo phản lực Tornado-S và UAV Lancet của Nga
Tiết lộ sức mạnh pháo phản lực Tornado-S và UAV Lancet của Nga

VOV.VN - Nga đã bố trí hệ thống pháo phản lực Tornado-S với uy lực hơn hẳn HIMARS – hệ thống từng giúp Ukraine đạt được lợi thế chiến trường, cũng như triển khai các UAV Lancet được cho là có thể “qua mặt” cả các vũ khí laser chống UAV tiến tiến nhất.

Tiết lộ sức mạnh pháo phản lực Tornado-S và UAV Lancet của Nga

Tiết lộ sức mạnh pháo phản lực Tornado-S và UAV Lancet của Nga

VOV.VN - Nga đã bố trí hệ thống pháo phản lực Tornado-S với uy lực hơn hẳn HIMARS – hệ thống từng giúp Ukraine đạt được lợi thế chiến trường, cũng như triển khai các UAV Lancet được cho là có thể “qua mặt” cả các vũ khí laser chống UAV tiến tiến nhất.

Binh sĩ Nga bắn rơi UAV Ukraine bằng súng gây nhiễu chống drone
Binh sĩ Nga bắn rơi UAV Ukraine bằng súng gây nhiễu chống drone

VOV.VN - Thông tin cho hay, binh lính Nga đã bắn rơi được UAV Ukraine bằng súng gây nhiễu sóng. Các tân binh Nga đang tích cực học sử dụng súng gây nhiễu để vô hiệu hóa các UAV (drone) thương mại được Ukraine dùng cho mục đích quân sự.

Binh sĩ Nga bắn rơi UAV Ukraine bằng súng gây nhiễu chống drone

Binh sĩ Nga bắn rơi UAV Ukraine bằng súng gây nhiễu chống drone

VOV.VN - Thông tin cho hay, binh lính Nga đã bắn rơi được UAV Ukraine bằng súng gây nhiễu sóng. Các tân binh Nga đang tích cực học sử dụng súng gây nhiễu để vô hiệu hóa các UAV (drone) thương mại được Ukraine dùng cho mục đích quân sự.

Nga sắp sản xuất hàng loạt UAV tấn công tàng hình S-70 Okhotnik-B
Nga sắp sản xuất hàng loạt UAV tấn công tàng hình S-70 Okhotnik-B

VOV.VN - Sự xuất hiện của nguyên mẫu thứ 2 và là nguyên mẫu tàng hình mới nhất của UAV S-70 Okhotnik tại Trung tâm thử nghiệm bay 929 ở vùng Astrakhan của Nga của cho thấy nó đã sẵn sàng để sản xuất hàng loạt.

Nga sắp sản xuất hàng loạt UAV tấn công tàng hình S-70 Okhotnik-B

Nga sắp sản xuất hàng loạt UAV tấn công tàng hình S-70 Okhotnik-B

VOV.VN - Sự xuất hiện của nguyên mẫu thứ 2 và là nguyên mẫu tàng hình mới nhất của UAV S-70 Okhotnik tại Trung tâm thử nghiệm bay 929 ở vùng Astrakhan của Nga của cho thấy nó đã sẵn sàng để sản xuất hàng loạt.