Nga sẽ có vaccine chống Covid-19 sớm nhất sau 11 tháng nữa

VOV.VN - Các nhà khoa học Nga đã phát triển được ít 7 nguyên mẫu vaccine chống Covid-19 và sớm nhất sau 11 tháng nữa sẽ có vaccine thành phẩm.

Hãng thông tấn Tass, ngày 27/3, dẫn lời người đứng đầu Cơ quan y sinh liên bang Nga, bà Veronika Skvortsova cho biết, Cơ quan này đã phát triển 7 nguyên mẫu vaccine tái tổ hợp.

Nga sẽ có vaccine chống Covid-19  sớm nhất sau 11 tháng nữa. Ảnh minh họa: KT

Theo bà Skvortsova, nhiệm vụ hiện nay của cơ quan này là chọn loại vaccine  hiệu quả nhất trong số 7 nguyên mẫu để tiếp tục nghiên cứu phát triển. Theo bà,  công việc này trước hết được thực hiện trong chế độ mô phỏng máy tính, sau đó được chuyển đến Trung tâm Vi sinh học của Bộ Quốc phòng, nơi có khả năng và đủ điều kiện làm việc với các vi khuẩn sinh học truyền nhiễm cấp độ hai.

Bà cho biết cơ quan này đang tiến hành nghiên cứu tiền lâm sàng và sau đó lên kế hoạch phát triển loại vaccine này trong tổ chức của liên bang.

Bà Skvortsova nhấn mạnh rằng, việc sản xuất vaccine thành phẩm cần chờ đợi ít nhất 11 tháng nữa. “Chúng tôi dự kiến hoàn thành tất cả các thử nghiệm vào tháng 7 và đi vào giai đoạn nghiên cứu tiền lâm sàng. Giai đoạn đầu tiên và thứ hai vào cuối năm nay và quý một năm sau”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ ghi nhận ca tử vong đầu tiên do Covid-19 ở trẻ em
Mỹ ghi nhận ca tử vong đầu tiên do Covid-19 ở trẻ em

VOV.VN - Giới chức y tế không nêu thêm chi tiết cụ thể về giới tính và tuổi chính xác của bệnh nhân cũng như liệu người này có các bệnh lý nền nào hay không.

Mỹ ghi nhận ca tử vong đầu tiên do Covid-19 ở trẻ em

Mỹ ghi nhận ca tử vong đầu tiên do Covid-19 ở trẻ em

VOV.VN - Giới chức y tế không nêu thêm chi tiết cụ thể về giới tính và tuổi chính xác của bệnh nhân cũng như liệu người này có các bệnh lý nền nào hay không.

Sai lầm khiến Tây Ban Nha trả giá đắt trong cuộc chiến chống Covid-19
Sai lầm khiến Tây Ban Nha trả giá đắt trong cuộc chiến chống Covid-19

VOV.VN - Tây Ban Nha hiện là ổ dịch lớn thứ 4 thế giới, lớn thứ 2 ở châu Âu và số người chết vì Covid-19 ở nước này cũng nhiều thứ 2 thế giới chỉ sau Italy.

Sai lầm khiến Tây Ban Nha trả giá đắt trong cuộc chiến chống Covid-19

Sai lầm khiến Tây Ban Nha trả giá đắt trong cuộc chiến chống Covid-19

VOV.VN - Tây Ban Nha hiện là ổ dịch lớn thứ 4 thế giới, lớn thứ 2 ở châu Âu và số người chết vì Covid-19 ở nước này cũng nhiều thứ 2 thế giới chỉ sau Italy.

Hàn Quốc - Từ “ổ dịch” đến hình mẫu trong kiểm soát Covid-19
Hàn Quốc - Từ “ổ dịch” đến hình mẫu trong kiểm soát Covid-19

VOV.VN - Làm thế nào Hàn Quốc, từ một đất nước báo động cao về dịch Covid-19, trở thành “hình mẫu” đáng học hỏi trong việc kiểm soát dịch bệnh hiện nay?

Hàn Quốc - Từ “ổ dịch” đến hình mẫu trong kiểm soát Covid-19

Hàn Quốc - Từ “ổ dịch” đến hình mẫu trong kiểm soát Covid-19

VOV.VN - Làm thế nào Hàn Quốc, từ một đất nước báo động cao về dịch Covid-19, trở thành “hình mẫu” đáng học hỏi trong việc kiểm soát dịch bệnh hiện nay?

Những con số thống kê dịch Covid-19 của các nước chưa nói đúng bản chất?
Những con số thống kê dịch Covid-19 của các nước chưa nói đúng bản chất?

VOV.VN - Theo Giáo sư người Anh Sheila Bird, việc so sánh số liệu giữa các nước để đánh giá tình hình dịch bệnh Covid-19 có thể dẫn đến những kết luận sai lầm.

Những con số thống kê dịch Covid-19 của các nước chưa nói đúng bản chất?

Những con số thống kê dịch Covid-19 của các nước chưa nói đúng bản chất?

VOV.VN - Theo Giáo sư người Anh Sheila Bird, việc so sánh số liệu giữa các nước để đánh giá tình hình dịch bệnh Covid-19 có thể dẫn đến những kết luận sai lầm.

Video: Ông bố “bất lực” khi làm việc ở nhà với con gái 9 tháng tuổi
Video: Ông bố “bất lực” khi làm việc ở nhà với con gái 9 tháng tuổi

VOV.VN - Mohammed Ghorab (ở Thổ Nhĩ Kỳ) phải làm việc ở nhà do dịch bệnh Covid-19, nhưng cô con gái 9 tháng tuổi rõ ràng là chẳng quan tâm đến điều đó.

Video: Ông bố “bất lực” khi làm việc ở nhà với con gái 9 tháng tuổi

Video: Ông bố “bất lực” khi làm việc ở nhà với con gái 9 tháng tuổi

VOV.VN - Mohammed Ghorab (ở Thổ Nhĩ Kỳ) phải làm việc ở nhà do dịch bệnh Covid-19, nhưng cô con gái 9 tháng tuổi rõ ràng là chẳng quan tâm đến điều đó.

FDA cấp phép bộ xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 cho kết quả trong 15 phút
FDA cấp phép bộ xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 cho kết quả trong 15 phút

VOV.VN - Bộ xét nghiệm nhanh này sử dụng công nghệ tương tự như các bộ xét nghiệm nhanh virus cúm đang được sử dụng hiện nay.

FDA cấp phép bộ xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 cho kết quả trong 15 phút

FDA cấp phép bộ xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 cho kết quả trong 15 phút

VOV.VN - Bộ xét nghiệm nhanh này sử dụng công nghệ tương tự như các bộ xét nghiệm nhanh virus cúm đang được sử dụng hiện nay.