Nga sẽ công nhận kết quả bầu cử tại Ukraine

VOV.VN - Theo kết quả kiểm phiếu công bố vào chiều 28/10, đảng của Tổng thống Petro Poroshenko đang tạm dẫn đầu về số ghế nghị sĩ trong Quốc hội.

Ngày 27/10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, nước này sẽ công nhận kết quả cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn vừa diễn ra tại Ukraine, dù cuộc bầu cử này không diễn ra trên toàn bộ lãnh thổ Ukraine.

Ông Lavrov bày tỏ hy vọng Quốc hội mới của Ukraine có thể giải quyết được những vấn đề mà nước này đang thực sự đối mặt và chính phủ mới của Ukraine sẽ tiến hành một cuộc đối thoại dân tộc theo thỏa thuận tại Minsk vào tháng trước.

“Chúng tôi sẽ công nhận kết quả cuộc bầu cử tại Ukraine bởi vì cuối cùng các nhà chức trách Ukraine sẽ không còn mâu thuẫn và cũng không bị cuốn vào vào các cuộc chiến tranh ở miền Đông và Tây mà sẽ phải đối mặt với các vấn đề thực sự của đất nước và nghĩ cách làm thế nào để thống nhất đất nước, làm thế nào để đảm bảo cho tất cả các công dân”.

Ủy ban bầu cử địa phương tại Ukraine tiến hành kiểm phiếu (Ảnh Reuters).
Về thành phần cơ quan lập pháp Ukraine, sau khi bày tỏ quan ngại về một số đảng có tư tưởng cực đoan có khả năng lọt vào Quốc hội Ukraine, Ngoại trưởng Nga tin tưởng rằng đảng của Tổng thống Petro Poroshenko sẽ đóng vai trò nòng cốt trong liên minh cầm quyền cùng với sự tham gia của các bộ trưởng ủng hộ đường lối hòa bình, thiết lập lại hòa giải dân tộc trong giải quyết xung đột trong nước.

Theo kết quả kiểm phiếu mới nhất công bố vào chiều 28/10, đảng của Tổng thống Petro Poroshenko đang tạm dẫn đầu về số ghế nghị sĩ trong Quốc hội mới.

Ông Lavrov cũng hy vọng  cuộc bầu cử ở Lugansk và nước cộng hòa tự xưng Donetsk cuối cùng sẽ được tổ chức và Nga sẽ công nhận kết quả bầu cử này.  Ngoại trưởng Nga cho rằng bầu cử tại hai khu vực đòi độc lập trên của Ukraine, dự kiến tổ chức vào ngày 2/11, sẽ có vai trò quan trọng trong việc hợp pháp hóa chính quyền tự xưng tại đây.

“Chúng tôi nghĩ rằng đây là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của thỏa thuận Minsk. Do vậy, chúng tôi mong đợi cuộc bầu cử sẽ diễn ra theo gói thỏa thuận này và chúng tôi tất nhiên sẽ công nhận kết quả cuộc bầu cử. Nga hy vọng, việc bỏ phiếu sẽ diễn ra tự do và không bị cản trở từ bên ngoài”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga gửi 50 xe chở hàng viện trợ sang Ukraine
Nga gửi 50 xe chở hàng viện trợ sang Ukraine

VOV.VN -Đoàn xe sẽ xuất phát từ thành phố Noginsk của Nga, chở hàng viện trợ cho người dân khu vực Donetsk và Lugansk của Ukraine.

Nga gửi 50 xe chở hàng viện trợ sang Ukraine

Nga gửi 50 xe chở hàng viện trợ sang Ukraine

VOV.VN -Đoàn xe sẽ xuất phát từ thành phố Noginsk của Nga, chở hàng viện trợ cho người dân khu vực Donetsk và Lugansk của Ukraine.

Tổng thống Nga Putin gửi lời chúc đến Ukraine
Tổng thống Nga Putin gửi lời chúc đến Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga đã gửi lời chúc mừng đến Ukraine đồng thời lưu ý rằng "dân tộc Nga và Ukraine phải trân trọng truyền thống hữu nghị anh em".

Tổng thống Nga Putin gửi lời chúc đến Ukraine

Tổng thống Nga Putin gửi lời chúc đến Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga đã gửi lời chúc mừng đến Ukraine đồng thời lưu ý rằng "dân tộc Nga và Ukraine phải trân trọng truyền thống hữu nghị anh em".

Mỹ, EU hoan nghênh kết quả bầu cử Quốc hội Ukraine
Mỹ, EU hoan nghênh kết quả bầu cử Quốc hội Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Obama ca ngợi cuộc bầu cử Quốc hội ngày 26/10 là “một cột mốc quan trọng” và trông đợi việc thành lập chính phủ mới tại Ukraine.

Mỹ, EU hoan nghênh kết quả bầu cử Quốc hội Ukraine

Mỹ, EU hoan nghênh kết quả bầu cử Quốc hội Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Obama ca ngợi cuộc bầu cử Quốc hội ngày 26/10 là “một cột mốc quan trọng” và trông đợi việc thành lập chính phủ mới tại Ukraine.

Dư luận quốc tế hoan nghênh cuộc bầu cử Quốc hội sớm tại Ukraine
Dư luận quốc tế hoan nghênh cuộc bầu cử Quốc hội sớm tại Ukraine

VOV.VN - Một ngày sau khi Ukraine tổ chức bầu cử Quốc hội trước thời hạn, Ủy ban Bầu cử trung ương Ukraine đã hoàn tất công tác kiểm phiếu.

Dư luận quốc tế hoan nghênh cuộc bầu cử Quốc hội sớm tại Ukraine

Dư luận quốc tế hoan nghênh cuộc bầu cử Quốc hội sớm tại Ukraine

VOV.VN - Một ngày sau khi Ukraine tổ chức bầu cử Quốc hội trước thời hạn, Ủy ban Bầu cử trung ương Ukraine đã hoàn tất công tác kiểm phiếu.

“Việc phân giới tại Ukraine sẽ được thông qua từ 2-3 ngày tới”
“Việc phân giới tại Ukraine sẽ được thông qua từ 2-3 ngày tới”

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 28/10 cho biết quyết định cuối cùng về việc này sẽ được đưa ra trong 2-3 ngày nữa.

“Việc phân giới tại Ukraine sẽ được thông qua từ 2-3 ngày tới”

“Việc phân giới tại Ukraine sẽ được thông qua từ 2-3 ngày tới”

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 28/10 cho biết quyết định cuối cùng về việc này sẽ được đưa ra trong 2-3 ngày nữa.