Nga sẽ đáp trả nhanh chóng và cứng rắn với những đe dọa về an ninh quốc gia

VOV.VN - Hôm nay, Tổng thống V. Putin đã đọc thông điệp liên bang trước Quốc hội Nga.

Hôm nay, Tổng thống V. Putin đã đọc thông điệp liên bang trước Quốc hội Nga. Nhà lãnh đạo Nga đã ưu tiên đề cập những nội dung nóng bỏng, thiết thực đối với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, chăm sóc sức khỏe của người dân. Ông đồng thời tái khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại nhất quán của nước này, đó là Nga luôn cởi mở, sẵn sàng hợp tác với tất cả những người tham gia trên trường quốc tế, nhưng sẽ đáp trả không tương xứng, nhanh chóng và cứng rắn đối với các mối đe dọa về an ninh quốc gia. 

Mở đầu thông điệp, Tổng thống Nga V.Putin đã nhắc nhớ về những khó khăn chưa từng có mà nước Nga cũng như thế giới phải đối mặt từ năm ngoái đến nay, đó là đại dịch Covid-19. Nhưng nước này đã và đang vượt qua, bằng hàng loạt biện pháp như: gia tăng số giường điều trị lên gấp 5 lần, đạt 280.000 giường, đảm bảo cung cấp thuốc men, các bác sỹ, nhân viên y tế đã làm việc hết mình. Nhà lãnh đạo Nga đã bày tỏ cảm ơn họ, đồng thời nhắc nhớ rằng, các nhà khoa học nước này đã đạt được bước đột phá thực sự và hiện nay Nga đã có ba loại vaccine đáng tin cậy chống lại Covid-19. Những thành tựu này và nhiều thành tựu khác trong những năm gần đây là minh chứng rõ ràng về tiềm năng khoa học và công nghệ ngày càng tăng của đất nước Nga.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn chưa bị đánh bại hoàn toàn, vẫn là một mối đe dọa trực tiếp, Tổng thống V. Putin kêu gọi người dân quan tâm đến sức khỏe của mình và người thân: “Việc tiêm phòng là quan trọng hàng đầu hiện nay. Tôi yêu cầu Chính phủ, Bộ Y tế, người đứng đầu các khu vực giải quyết vấn đề này. Cơ hội để được chủng ngừa cần được phổ biến rộng rãi, điều này sẽ cho phép hình thành miễn dịch cộng đồng vào mùa thu. Giải pháp cho vấn đề này phụ thuộc vào mỗi công dân. Một lần nữa tôi kêu gọi công dân Nga hãy tiêm phòng. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới ngăn chặn được đại dịch này”.

Về các trợ giúp xã hội, nhà lãnh đạo Nga đã chỉ đạo Chính phủ chuẩn bị một hệ thống tổng hợp các biện pháp để hỗ trợ các gia đình có trẻ em trước ngày 1/7. Mục đích là để giảm thiểu nguy cơ đói nghèo cho những gia đình như vậy. Bên cạnh đó là tiếp tục giúp đỡ cho các ông bố, bà mẹ nuôi con một mình, những phụ nữ đang mong có con và gặp khó khăn về tài chính. Chương trình vốn thai sản đã được mở rộng và kéo dài đến năm 2026.

Trong lĩnh vực giáo dục, Tổng thống V. Puitn nêu mục tiêu, trong hai năm tới, sẽ mở thêm 45 nghìn chỗ do ngân sách tài trợ trong các trường đại học. It nhất 70% trong số đó sẽ dành cho các vùng của Liên bang Nga, nơi cần sinh viên tốt nghiệp. Bắt đầu từ năm nay, ít nhất 100 trường đại học trong các đơn vị cấu thành của Liên bang sẽ nhận được các khoản tài trợ từ 100 triệu rúp trở lên để mở các khu công nghệ sinh viên, vườn ươm doanh nghiệp, cập nhật các cơ sở giáo dục và phòng thí nghiệm và các chương trình đào tạo. Tất cả các trường đại học của liên bang sẽ có thể xin hỗ trợ như vậy.

Năm nay ở Nga đã được tuyên bố là Năm Khoa học và Công nghệ. Tổng thống V.Putin chỉ rõ, khoa học trong thế giới hiện đại là hoàn toàn then chốt. Cho đến năm 2024, Nga sẽ phân bổ 1 nghìn 630 tỷ rúp từ ngân sách liên bang cho các nghiên cứu cơ bản, dân sự. Nga cũng phải ứng phó với những thách thức của biến đổi khí hậu, thích ứng với nông nghiệp, công nghiệp, nhà ở và các dịch vụ cộng đồng. Phấn đấu, trong 30 năm tới, khối lượng phát thải khí nhà kính ròng tích lũy ở Nga sẽ ít hơn ở Liên minh châu Âu.

Đối với phát triển kinh tế, nhà lãnh đạo Nga nhắc nhớ về những hỗ trợ chưa từng có từ năm ngoái nhằm duy trì việc làm, hoạt động của các doanh nghiệp. Ông nhấn mạnh, hiện nay, do khả năng của ngân sách và dự trữ, Nga có thể tăng cường hỗ trợ đầu tư vào cơ sở hạ tầng, cũng như cung cấp cho các khu vực các công cụ phát triển mới. Để khởi động chúng, các sửa đổi luật cũng sẽ được yêu cầu. Nhà lãnh đạo Nga hy vọng rằng, tất cả các đảng phái trong quốc hội sẽ ủng hộ. Ông bày tỏ cảm ơn tất cả các lực lượng xã hội xây dựng đất nước đã có tinh thần trách nhiệm và tinh thần yêu nước trong giai đoạn khó khăn của đại dịch, có tầm quan trọng thực tế - để đảm bảo sự ổn định của nhà nước và hệ thống chính trị của Nga. Điều này luôn luôn quan trọng, đặc biệt là trong giai đoạn chuẩn bị cho cuộc bầu cử vào Đuma Quốc gia, với một cuộc đấu tranh chính trị cạnh tranh, nhưng thái độ đoàn kết xung quanh các nhiệm vụ chung sẽ vẫn duy trì.

Về vấn đề đối ngoại, Tổng thống V. Putin hy vọng sẽ không có ai nghĩ đến việc vượt qua ranh giới đỏ trong quan hệ với Nga, nó sẽ vượt qua ở đâu, nước này sẽ tự xác định trong từng trường hợp cụ thể. Theo lời ông, những người tổ chức các cuộc khiêu khích sẽ hối hận về hành động của họ, vì họ đã không hối tiếc bất cứ điều gì trong một thời gian dài. Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố: “Chúng tôi thực sự muốn có quan hệ tốt với tất cả quốc gia trên thế giới. Chúng tôi thực sự không muốn phá bỏ những cây cầu. Nhưng nếu ai đó cho rằng ý định tốt của chúng tôi là sự thờ ơ hoặc yếu đuối và có ý đồ đốt cháy hoặc phá huỷ những cây cầu này, thì nên hiểu rằng, phản ứng của Nga sẽ không cân xứng, nhanh chóng và cứng rắn”.

Tổng thống Nga cũng không quên nhắc đến tiềm lực quốc phòng của nước này với hơn 76% tổng số vũ khí đã được hiện đại hóa, phát triển các hệ thống tên lửa siêu thanh, tên lửa đạn đạo liên lục địa để đảm bảo vững chắc an ninh, chủ quyền đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Putin: Nga sẽ xác định "lằn ranh đỏ" là gì
Ông Putin: Nga sẽ xác định "lằn ranh đỏ" là gì

VOV.VN - Trong thông điệp liên bang ngày 21/4, Tổng thống Putin cảnh báo phương Tây không được vượt qua “lằn ranh đỏ" của Nga, đồng thời cho biết, Moscow sẽ đáp trả nhanh chóng và cứng rắn bất cứ hành động khiêu khích nào.

Ông Putin: Nga sẽ xác định "lằn ranh đỏ" là gì

Ông Putin: Nga sẽ xác định "lằn ranh đỏ" là gì

VOV.VN - Trong thông điệp liên bang ngày 21/4, Tổng thống Putin cảnh báo phương Tây không được vượt qua “lằn ranh đỏ" của Nga, đồng thời cho biết, Moscow sẽ đáp trả nhanh chóng và cứng rắn bất cứ hành động khiêu khích nào.

Putin: Nga sẽ tìm cách bảo vệ lợi ích của mình nếu các nước khác từ chối đối thoại
Putin: Nga sẽ tìm cách bảo vệ lợi ích của mình nếu các nước khác từ chối đối thoại

VOV.VN - Tổng thống Putin cho biết, Nga sẽ tìm ra những cách “bất đối xứng”, nhanh chóng và cứng rắn để bảo vệ các lợi ích của nước này.

Putin: Nga sẽ tìm cách bảo vệ lợi ích của mình nếu các nước khác từ chối đối thoại

Putin: Nga sẽ tìm cách bảo vệ lợi ích của mình nếu các nước khác từ chối đối thoại

VOV.VN - Tổng thống Putin cho biết, Nga sẽ tìm ra những cách “bất đối xứng”, nhanh chóng và cứng rắn để bảo vệ các lợi ích của nước này.

Tổng thống Putin tiết lộ tốc độ hiện đại hóa quân đội của Nga
Tổng thống Putin tiết lộ tốc độ hiện đại hóa quân đội của Nga

VOV.VN - Tổng thống Putin cho biết tỷ lệ các loại vũ khí hiện đại trong bộ ba hạt nhân của Nga sẽ vượt 88% vào năm nay.

Tổng thống Putin tiết lộ tốc độ hiện đại hóa quân đội của Nga

Tổng thống Putin tiết lộ tốc độ hiện đại hóa quân đội của Nga

VOV.VN - Tổng thống Putin cho biết tỷ lệ các loại vũ khí hiện đại trong bộ ba hạt nhân của Nga sẽ vượt 88% vào năm nay.