Nga sẽ tăng cường hỗ trợ quân sự giúp Iraq đánh IS

VOV.VN- Phó Thủ tướng Nga Rogozin ngày 11/2 cho biết, Nga sẽ tăng cường hỗ trợ quân sự tới Iraq để giúp nước này đối phó với IS và các nhóm cực đoan.

Phát biểu tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Iraq Ibrahim al-Jaafari ở Baghdad, ông Rogozin cho biết, Nga sẽ đưa ra 3 phản ứng đối với đề xuất hỗ trợ quân sự bổ xung của Iraq, bao gồm trao đổi thông tin, đào tạo quân đội Iraq và cung cấp vũ khí, trang thiết bị cho lực lượng an ninh Iraq. 

Phó Thủ tướng Nga Rogozin (trái) và Ngoại trưởng Iraq al-Jaafari ký thỏa thuận hợp tác. Ảnh Reuters
Về phần mình, Ngoại trưởng Iraq al-Jaafari nhấn mạnh, Iraq vẫn cần sự hỗ trợ quốc tế bất chấp những thắng lợi gần đây trong cuộc chiến chống IS. Iraq cần hỗ trợ trong lĩnh vực chia sẻ thông tin tình báo, đào tạo quân sự. 

Tuy nhiên, ông al-Jaafari cũng khẳng định sự hỗ trợ này không được xâm phạm chủ quyền , độc lập và can thiệp vào những công việc nội bộ của Iraq.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường trong lĩnh vực năng lượng, chế tạo, thương mại, đặc biệt ngành công nghiệp dầu mỏ trong bối cảnh mối lo ngại về thị trường dầu bất ổn gần đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chống IS: Iraq dựng tường bê tông và đào hào quanh Baghdad
Chống IS: Iraq dựng tường bê tông và đào hào quanh Baghdad

VOV.VN - Iraq bắt đầu dựng tường bê tông dài 299km cùng hào sâu 1m8 quanh thủ đô Baghdad để ngăn chặn khủng bố IS xâm nhập vào thành phố.

Chống IS: Iraq dựng tường bê tông và đào hào quanh Baghdad

Chống IS: Iraq dựng tường bê tông và đào hào quanh Baghdad

VOV.VN - Iraq bắt đầu dựng tường bê tông dài 299km cùng hào sâu 1m8 quanh thủ đô Baghdad để ngăn chặn khủng bố IS xâm nhập vào thành phố.

Canada kết thúc sứ mệnh chống IS tại Iraq và Syria
Canada kết thúc sứ mệnh chống IS tại Iraq và Syria

VOV.VN - Thủ tướng Canada Justin Trudeau thông báo nước này sẽ kết thúc sứ mệnh chống khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria. 

Canada kết thúc sứ mệnh chống IS tại Iraq và Syria

Canada kết thúc sứ mệnh chống IS tại Iraq và Syria

VOV.VN - Thủ tướng Canada Justin Trudeau thông báo nước này sẽ kết thúc sứ mệnh chống khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria. 

“IS bị đẩy lui ở Iraq, Syria nhưng lại mở rộng địa bàn ở Libya”
“IS bị đẩy lui ở Iraq, Syria nhưng lại mở rộng địa bàn ở Libya”

VOV.VN - IS đang bị đẩy lui khỏi các địa bàn mà chúng chiếm đóng ở Syria, Iraq nhưng chúng lại đang đe dọa Libya với việc chiếm một số mỏ dầu.

“IS bị đẩy lui ở Iraq, Syria nhưng lại mở rộng địa bàn ở Libya”

“IS bị đẩy lui ở Iraq, Syria nhưng lại mở rộng địa bàn ở Libya”

VOV.VN - IS đang bị đẩy lui khỏi các địa bàn mà chúng chiếm đóng ở Syria, Iraq nhưng chúng lại đang đe dọa Libya với việc chiếm một số mỏ dầu.