Bộ trưởng Ngoại giao Australia chuẩn bị thăm Đông Nam Á

VOV.VN - Truyền thông Australia hôm nay (3/11) cho biết, Bộ trưởng Ngoại giao nước này chuẩn bị thăm 4 quốc gia Đông Nam Á gồm Indonesia, Malaysia, Campuchia và Việt Nam.

Theo Báo điện tử ABC News của Australia, Bộ trưởng Ngoại giao nước này Marise Payne sẽ thăm 4 quốc gia Đông Nam Á gồm Indonesia, Malaysia, Campuchia và Việt Nam trong những ngày tới. Chuyến thăm này được cho là cơ hội để Australia củng cố quan hệ với 4 thành viên ASEAN trong bối cảnh nước này vừa trở thành Đối tác chiến lược của ASEAN.

Truyền thông Australia cho hay, dự kiến trong chuyến thăm này, Ngoại trưởng Marise Payne sẽ thảo luận về việc Australia cung cấp bổ sung 10 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 cho khu vực cũng như tăng cường đầu tư cho khu vực trong một loạt các lĩnh vực như an ninh năng lượng, phục hồi sau đại dịch, tội phạm xuyên biên giới và giáo dục.

Trong 4 nước mà Bộ trưởng Ngoại giao Australia sắp đến thăm, Campuchia là quốc gia sẽ đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN vào năm 2022, trong khi Indonesia và Malaysia là hai quốc gia phản đối kế hoạch mua tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Australia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Australia ra thông cáo, đánh giá cao quan hệ với Việt Nam
Thủ tướng Australia ra thông cáo, đánh giá cao quan hệ với Việt Nam

VOV.VN - Australia và Việt Nam chia sẻ quan hệ Đối tác chiến lược năng động, dựa trên quan hệ chặt chẽ về kinh tế, an ninh và giao lưu nhân dân.

Thủ tướng Australia ra thông cáo, đánh giá cao quan hệ với Việt Nam

Thủ tướng Australia ra thông cáo, đánh giá cao quan hệ với Việt Nam

VOV.VN - Australia và Việt Nam chia sẻ quan hệ Đối tác chiến lược năng động, dựa trên quan hệ chặt chẽ về kinh tế, an ninh và giao lưu nhân dân.

Australia phê chuẩn Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực
Australia phê chuẩn Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực

VOV.VN - Australia vừa trở thành quốc gia thứ 8 phê chuẩn Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), để Hiệp định này tiến gần tới việc có hiệu lực vào ngày 1/1/2022.

Australia phê chuẩn Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực

Australia phê chuẩn Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực

VOV.VN - Australia vừa trở thành quốc gia thứ 8 phê chuẩn Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), để Hiệp định này tiến gần tới việc có hiệu lực vào ngày 1/1/2022.

Lộ tin nhắn giữa Thủ tướng Australia và Tổng thống Pháp về thỏa thuận tàu ngầm
Lộ tin nhắn giữa Thủ tướng Australia và Tổng thống Pháp về thỏa thuận tàu ngầm

VOV.VN - Truyền thông Australia ngày 2/11 đã đăng tải các tin nhắn giữa Thủ tướng Scott Morrison với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, phủ nhận cáo buộc Canberra nói dối về hợp đồng tàu ngầm trị giá hàng tỷ USD. Đây là cáo buộc chưa từng có giữa các đồng minh.

Lộ tin nhắn giữa Thủ tướng Australia và Tổng thống Pháp về thỏa thuận tàu ngầm

Lộ tin nhắn giữa Thủ tướng Australia và Tổng thống Pháp về thỏa thuận tàu ngầm

VOV.VN - Truyền thông Australia ngày 2/11 đã đăng tải các tin nhắn giữa Thủ tướng Scott Morrison với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, phủ nhận cáo buộc Canberra nói dối về hợp đồng tàu ngầm trị giá hàng tỷ USD. Đây là cáo buộc chưa từng có giữa các đồng minh.