Nga sẽ tổ chức đàm phán với lãnh đạo Afghanistan và phái đoàn Taliban

VOV.VN - Phía Nga hồi tháng 8 vừa qua đã đề xuất tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình đa phương tại Moscow.

Theo nguồn tin từ chính phủ Nga, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani vừa nhất trí cử một nhóm các chính trị gia cao cấp tới tham dự các cuộc đàm phán hòa bình tại Moscow, Nga, nơi một phái đoàn đại diện cho Taliban cũng dự kiến sẽ có mặt.

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani. Ảnh: Getty.

Phía Nga hồi tháng 8 vừa qua đã đề xuất tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình đa phương tại Moscow và mời các đại diện từ 12 quốc gia cũng như lực lượng Taliban tham dự hội nghị thượng đỉnh dự kiến được tổ chức trong tháng 9. Nhưng hội nghị đã bị hoãn lại sau khi Tổng thống Afghanistan Ghani từ chối lời mời trên cơ sở cho rằng các cuộc đàm phán với Taliban nên được dẫn dắt bởi chính phủ Afghanistan.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm nay, Bộ Ngoại giao Nga cho biết các cuộc hòa đàm sắp tới sẽ được tổ chức vào ngày 9/11 tới. Đây sẽ là lần đầu tiên một phái đoàn từ văn phòng chính trị của Taliban tại Doha sẽ tham dự một cuộc họp quốc tế ở cấp cao như vậy. Bộ Ngoại giao Nga còn mời một số quốc gia khác cử đại diện tới tham dự, bao gồm Ấn Độ, Iran, Pakistan, Trung Quốc và Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trực thăng quân sự Afghanistan rơi, 25 người thiệt mạng
Trực thăng quân sự Afghanistan rơi, 25 người thiệt mạng

VOV.VN - Trong số người thiệt mạng có 1 chỉ huy cấp cao và người đứng đầu hội đồng của tỉnh chủ chốt trong cuộc chiến chống Taliban.

Trực thăng quân sự Afghanistan rơi, 25 người thiệt mạng

Trực thăng quân sự Afghanistan rơi, 25 người thiệt mạng

VOV.VN - Trong số người thiệt mạng có 1 chỉ huy cấp cao và người đứng đầu hội đồng của tỉnh chủ chốt trong cuộc chiến chống Taliban.

Tướng Lục quân Mỹ bị thương trong vụ xả súng tại Afghanistan
Tướng Lục quân Mỹ bị thương trong vụ xả súng tại Afghanistan

VOV.VN - Chuẩn tướng Lục quân Mỹ Jeffrey Smiley là một trong 2 người Mỹ bị thương trong vụ tấn công xảy ra hôm 18/10 tại tỉnh Kandahar, Afghanistan.

Tướng Lục quân Mỹ bị thương trong vụ xả súng tại Afghanistan

Tướng Lục quân Mỹ bị thương trong vụ xả súng tại Afghanistan

VOV.VN - Chuẩn tướng Lục quân Mỹ Jeffrey Smiley là một trong 2 người Mỹ bị thương trong vụ tấn công xảy ra hôm 18/10 tại tỉnh Kandahar, Afghanistan.

Séc không rút quân khỏi Afghanistan sau nhiều thương vong liên tiếp
Séc không rút quân khỏi Afghanistan sau nhiều thương vong liên tiếp

VOV.VN - Thủ tướng Babis khẳng định Cộng hòa Séc sẽ không rút quân đội khỏi chiến trường Afghanistan.

Séc không rút quân khỏi Afghanistan sau nhiều thương vong liên tiếp

Séc không rút quân khỏi Afghanistan sau nhiều thương vong liên tiếp

VOV.VN - Thủ tướng Babis khẳng định Cộng hòa Séc sẽ không rút quân đội khỏi chiến trường Afghanistan.