Nga siết chặt vòng vây ở Donetsk, tuyên bố gây nhiều tổn thất cho Ukraine

VOV.VN - Các lực lượng của Nga tiếp tục cuộc tấn công ở khu vực Donetsk và Zaporozhye, siết chặt vòng vây ở Ugledar trong ngày qua, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho hay.

"Theo hướng Donetsk và Zaporozhye, các đơn vị thuộc nhóm tác chiến miền Đông tiếp tục các cuộc tấn công, giành được những vị trí lợi thế mới và gây tổn thất cho đối phương bằng hỏa lực ở khu vực Ugledar, Prechistovka và Novosyolka ở DPR", ông Konashenkov nói.

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, những tổn thất của quân đội Ukraine trong 24h qua là 64 quân nhân, 1 xe tăng, 2 xe bọc thép, 1 lựu pháo D-20, 3 xe cơ giới và 2 radar đối kháng AN/TPQ-37 do Mỹ sản xuất.

Các lực lượng của Nga đã thực hiện cuộc tấn công lớn vào các địa điểm năng lượng của Ukraine liên quan đến ngành công nghiệp quân sự và hệ thống vận chuyển ngày 26/1.

"Ngày 26/1, Lực lượng Vũ trang Nga đã tấn công tên lửa quy mô lớn bằng vũ khí phóng từ trên biển và trên không cũng như UAV nhằm vào các địa điểm năng lượng cung cấp cho ngành công nghiệp quân sự của Ukraine và hệ thống vận chuyển", ông Konashenkov cho hay.

Ông Konashenkov cũng cho biết các mục tiêu của cuộc tấn công này đã đạt được. Ông nhấn mạnh: "Tất cả các địa điểm được chỉ định đều đã bị tấn công".

Đặc biệt, cuộc tấn công trên đã làm gián đoạn việc vận chuyển vũ khí và đạn dược của Ukraine, trong đó có các vũ khí do NATO cung cấp.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga thông báo: "Hoạt động sửa chữa và khôi phục các thiết bị quân sự của Ukraine đã bị gián đoạn". Ông cũng cho biết các cuộc tấn công đã loại bỏ 30 quân nhân Ukraine, 2 xe cơ giới, 1 lựu pháo M777 và 1 lựu pháo D-20.

Nga cũng tấn công 2 lữ đoàn của Ukraine ở khu vực Krasny Liman và gây thương vong cho 40 quân nhân trong ngày qua. Ngoài ra, ông xác nhận 1 kho đạn pháo của Ukraine đã bị xóa sổ ở khu vực Shchurovo thuộc DPR và 80 binh lính Ukraine đã tử trận.

Nga cũng tuyên bố phá hủy 1 hệ thống tên lửa phóng loạt Grad, 1 lựu pháo M777 ở khu vực Kherson, 1 tên lửa phòng không S-300 ở Kharkov, đồng thời bắn hạ 1 tiêm kích Su-25 của Ukraine ở Ugledar thuộc DPR.

Ngoài ra, Moscow cho biết đã đánh chặn 14 tên lửa Olkha, HIMARS ở Popasnaya thuộc nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng (LPR); Vladimirovka, Valeryanovka và Komsomolsky thuộc DPR và Radensk thuộc Kherson.

Tổng cộng, Nga khẳng định đã phá hủy 380 chiến đấu của của Ukraine, 204 trực thăng, 2.967 UAV, 402 tên lửa đất đối không, 7.644 xe tăng và xe bọc thép, 991 hệ thống tên lửa phóng loạt, 3.932 pháo dã chiến và súng cối cùng 8.191 phương tiện quân sự đặc biệt kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xe tăng Abrams của Mỹ có làm thay đổi cục diện cuộc chiến ở Ukraine?
Xe tăng Abrams của Mỹ có làm thay đổi cục diện cuộc chiến ở Ukraine?

VOV.VN - Mỹ đã thay đổi quan điểm và đồng ý viện trợ xe tăng hạng nặng M1 Abrams cho Ukraine sau nhiều tháng từ chối yêu cầu này. Liệu loại vũ khí này có giúp Ukraine thay đổi cục diện cuộc xung đột?

Xe tăng Abrams của Mỹ có làm thay đổi cục diện cuộc chiến ở Ukraine?

Xe tăng Abrams của Mỹ có làm thay đổi cục diện cuộc chiến ở Ukraine?

VOV.VN - Mỹ đã thay đổi quan điểm và đồng ý viện trợ xe tăng hạng nặng M1 Abrams cho Ukraine sau nhiều tháng từ chối yêu cầu này. Liệu loại vũ khí này có giúp Ukraine thay đổi cục diện cuộc xung đột?

Ukraine đối mặt thách thức hậu cần lớn khi nhận xe tăng phương Tây
Ukraine đối mặt thách thức hậu cần lớn khi nhận xe tăng phương Tây

VOV.VN - Các mẫu xe tăng mà phương Tây cam kết viện trợ cho Ukraine đều là hỏa lực có giá trị đối với Kiev, nhưng lại là thách thức không hề nhỏ trong việc mua sắm đạn dược, huấn luyện lực lượng vận hành, cũng như việc tổ chức hậu cần cho nhiều hệ thống vũ khí cùng lúc.

Ukraine đối mặt thách thức hậu cần lớn khi nhận xe tăng phương Tây

Ukraine đối mặt thách thức hậu cần lớn khi nhận xe tăng phương Tây

VOV.VN - Các mẫu xe tăng mà phương Tây cam kết viện trợ cho Ukraine đều là hỏa lực có giá trị đối với Kiev, nhưng lại là thách thức không hề nhỏ trong việc mua sắm đạn dược, huấn luyện lực lượng vận hành, cũng như việc tổ chức hậu cần cho nhiều hệ thống vũ khí cùng lúc.

Vai trò của xe tăng trong xung đột Nga-Ukraine
Vai trò của xe tăng trong xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, nhiều người cho rằng, xe tăng đã bước qua kỳ huy hoàng nhất và ngày nay đang bị lép vế trước máy bay không người lái hoặc tên lửa dẫn đường bắn và quên.

Vai trò của xe tăng trong xung đột Nga-Ukraine

Vai trò của xe tăng trong xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, nhiều người cho rằng, xe tăng đã bước qua kỳ huy hoàng nhất và ngày nay đang bị lép vế trước máy bay không người lái hoặc tên lửa dẫn đường bắn và quên.

Đức tăng cường mua vũ khí, đạn dược sau quyết định gửi xe tăng cho Ukraine
Đức tăng cường mua vũ khí, đạn dược sau quyết định gửi xe tăng cho Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius ngày 26/1 cho biết, ông sẽ khởi động các cuộc đàm phán với ngành công nghiệp quốc phòng vào đầu tuần tới để đẩy nhanh việc mua sắm vũ khí và đạn dược.

Đức tăng cường mua vũ khí, đạn dược sau quyết định gửi xe tăng cho Ukraine

Đức tăng cường mua vũ khí, đạn dược sau quyết định gửi xe tăng cho Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius ngày 26/1 cho biết, ông sẽ khởi động các cuộc đàm phán với ngành công nghiệp quốc phòng vào đầu tuần tới để đẩy nhanh việc mua sắm vũ khí và đạn dược.

Ai đã thuyết phục ông Biden cung cấp xe tăng hạng nặng cho Ukraine?
Ai đã thuyết phục ông Biden cung cấp xe tăng hạng nặng cho Ukraine?

VOV.VN - Cả Tổng thống Mỹ Joe Biden và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đều do dự về việc cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực cho Ukraine nhưng cả hai đều đã bị thuyết phục sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken giải thích sự cần thiết của việc hàn gắn rạn nứt trong NATO, truyền thông Mỹ đưa tin ngày 26/1.

Ai đã thuyết phục ông Biden cung cấp xe tăng hạng nặng cho Ukraine?

Ai đã thuyết phục ông Biden cung cấp xe tăng hạng nặng cho Ukraine?

VOV.VN - Cả Tổng thống Mỹ Joe Biden và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đều do dự về việc cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực cho Ukraine nhưng cả hai đều đã bị thuyết phục sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken giải thích sự cần thiết của việc hàn gắn rạn nứt trong NATO, truyền thông Mỹ đưa tin ngày 26/1.