Nga tái khởi động nhà máy thủy điện gặp sự cố ở Siberia

Ngày 24/2, Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã khởi động lại một trong những tổ máy của Nhà máy Thủy điện Sayano-Shushenskaya,sau khi nhà máy này phải ngừng hoạt động do sự cố thảm khốc gây chết người hồi tháng 8/2009.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Putin nhấn mạnh, đây là một sự kiện quan trọng giúp giảm tải cho toàn bộ hệ thống năng lượng vùng Siberia. Lãnh đạo nhà máy cho biết 3 tổ máy khác cũng sẽ lần lượt được đưa vào hoạt động trở lại trước cuối năm 2010.

Thảm họa lớn nhất trong ngành năng lượng Nga xảy ra ngày 17/8/2009, khi một máy biến thế tại Nhà máy Thủy điện trên phát nổ, làm thiệt mạng 75 người, phá hủy và gây hư hại phần lớn thiết bị của nhà máy. Hiện, công tác khôi phục lại hoạt động của nhà máy vẫn đang diễn ra khẩn trương với sự tham gia của hơn 2.500 người cùng 91 thiết bị kĩ thuật. Chi phí cho công tác này năm 2009 là 6,4 tỉ rúp và dự kiến năm 2010 sẽ phải chi thêm 16,1 tỉ triệu rúp.

Năm 2009, nhà máy cũng đã kí hợp đồng trị giá 11,7 tỉ rúp với Tập đoàn Máy động lực của Nga, thay mới toàn bộ thiết bị của nhà máy từ nay cho tới năm 2014. Nhà máy thủy điện Sayano-Shushenskaya hoạt động từ năm 1978 và là nhà máy thủy điện lớn nhất nước Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên