Nga tấn công nhà máy rocket của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 27/6 cho biết các lực lượng nước này đã tấn công tên lửa vào một nhà máy sản xuất rocket ở thủ đô Kiev của Ukraine. Nhà máy này hiện đang được sử dụng để sản xuất đạn dược cho hệ thống phóng rocket đa nòng.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tấn công được thực hiện ngày 26/6 với 4 tên lửa có độ chính xác cao, tất cả đều đánh trúng nhà máy sản xuất rocket Artyom, nằm ở quận Shevchenkovskiy, thủ đô Kiev mà không làm hư hại cơ sở hạ tầng dân sự trong thành phố.

Các nhà chức trách ở Kiev được cho là đã cố gắng đánh chặn các tên lửa chính xác cao của Nga bằng vũ khí phòng không triển khai xung quanh thành phố, bao gồm các hệ thống S-300 và Buk M1. Phía Ukraine được cho là đã phóng 10 quả rocket đáp trả cuộc tấn công.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, do thiếu liên lạc giữa các hệ thống phòng không Ukraine đặt trong thủ đô Kiev, hai quả tên lửa của S-300 đã bị tên lửa của hệ thống Buk bắn hạ, một quả rơi trúng một tòa nhà dân cư.

Trong khi đó, các phương tiện truyền thông phương Tây ngày 26/6 đưa tin, tên lửa của Nga đã rơi vào “ít nhất hai” tòa nhà chung cư ở thủ đô Ukraine trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra tại Madrid, Tây Ban Nha trong tuần này.

Trong một tuyên bố trên kênh Telegram, Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko nói rằng, cuộc tấn công khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương, trong khi 24 cư dân khác đã được sơ tán khỏi tòa nhà.

Trong khi đó, người phát ngôn của Lực lượng Không quân Ukraine cho rằng máy bay Nga đã phóng 6 tên lửa vào Kiev hôm 26/6 và 2 trong số đó đã bị đánh chặn giữa không trung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

UAE đề nghị làm trung gian trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine
UAE đề nghị làm trung gian trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine

VOV.VN - RIA Novosti dẫn một nguồn tin thực thi pháp luật cho biết, Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã bày tỏ mong muốn giúp đỡ việc trao đổi tù nhân có thể diễn ra giữa Nga và Ukraine.

UAE đề nghị làm trung gian trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine

UAE đề nghị làm trung gian trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine

VOV.VN - RIA Novosti dẫn một nguồn tin thực thi pháp luật cho biết, Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã bày tỏ mong muốn giúp đỡ việc trao đổi tù nhân có thể diễn ra giữa Nga và Ukraine.

Nga tố Ukraine lại nã pháo vào giàn khoan ngoài khơi bán đảo Crimea
Nga tố Ukraine lại nã pháo vào giàn khoan ngoài khơi bán đảo Crimea

VOV.VN - Vụ việc xảy ra chưa đầy một tuần sau vụ tấn công nhằm vào các giàn khoan của Nga ngoài khơi bán đảo Crimea khiến 3 người bị thương.

Nga tố Ukraine lại nã pháo vào giàn khoan ngoài khơi bán đảo Crimea

Nga tố Ukraine lại nã pháo vào giàn khoan ngoài khơi bán đảo Crimea

VOV.VN - Vụ việc xảy ra chưa đầy một tuần sau vụ tấn công nhằm vào các giàn khoan của Nga ngoài khơi bán đảo Crimea khiến 3 người bị thương.

Ukraine cáo buộc Nga không kích Kiev trước thềm Thượng đỉnh NATO
Ukraine cáo buộc Nga không kích Kiev trước thềm Thượng đỉnh NATO

VOV.VN - Phía Ukraine cáo buộc, Nga đã tiến hành hàng loạt cuộc không kích tên lửa ở thủ đô Kiev trong ngày đầu tiên của Thượng đỉnh G7 và trước thềm Thượng đỉnh NATO.

Ukraine cáo buộc Nga không kích Kiev trước thềm Thượng đỉnh NATO

Ukraine cáo buộc Nga không kích Kiev trước thềm Thượng đỉnh NATO

VOV.VN - Phía Ukraine cáo buộc, Nga đã tiến hành hàng loạt cuộc không kích tên lửa ở thủ đô Kiev trong ngày đầu tiên của Thượng đỉnh G7 và trước thềm Thượng đỉnh NATO.